100 nghìn tỉ đồng đang đổ về các ngân hàng

Lam Duy |

Nhờ lượng tín phiếu đáo hạn lớn, các ngân hàng trong 4 tuần gần đây đón nhận 94.000 tỉ đồng được bơm ra thị trường và đây là yếu tố khiến thanh khoản hệ thống tương đối dư thừa.

Nối tiếp tuần thứ 2 của tháng 5.2020, trong tuần qua trên thị trường mở có thêm 23.000 tỉ đồng tín phiếu đáo hạn và Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cũng không thực hiện phát hành lượng tín phiếu mới.

Nhờ đó, lượng 23.000 tỉ đồng nói trên được bơm ròng trực tiếp vào thị trường và tiếp tục củng cố xu hướng hàng vạn tỉ đồng đang quay lại thị trường.

Theo đánh giá của Công ty Chứng khoán Bảo Việt (BVSC), đây là tuần thứ 4 liên tiếp NHNN duy trì trạng thái bơm ròng trên thị trường mở với tổng lượng tín phiếu đáo hạn với khối lượng liên tiếp trong 4 tuần gần đây đã đạt mức 94.000 tỉ đồng.

BVSC nhìn nhận, đây là yếu tố quan trọng khiến thanh khoản thị trường tương đối dư thừa và qua đó khiến lãi suất liên ngân hàng liên tục giảm sâu từ mức trên 2% xuống chỉ còn quanh 0,5-1%.

Cụt hể trong tuần qua, lãi suất liên ngân hàng giảm mạnh ở tất cả các kỳ hạn. Cụ thể, kỳ hạn qua đêm, 1 tuần và 2 tuần có mức giảm lần lượt là 0,72%, 0,57% và 0,58%, đưa lãi suất các kỳ hạn này lần lượt xuống mức khá thấp 0,47%/năm, 0,72% và 0,9%/năm.

Trong tuần này, quy mô lượng tín phiếu đáo hạn sẽ giảm xuống còn 11.000 tỉ đồng và tổng lượng tín phiếu lưu hành cũng giảm xuống mức 38.000 tỉ đồng. Trong trường hợp NHNN không phát hành thêm tín phiếu, thị trường tuần này sẽ được bơm thêm 11.000 tỉ đồng.

“Với định hướng giảm lãi suất của NHNN, chúng tôi cho rằng nhiều khả năng NHNN sẽ không phát hành thêm tín phiếu mới hoặc nếu có phát hành cũng chỉ với khối lượng nhỏ trong các tuần tới nhằm giúp thanh khoản hệ thống ở trạng thái dồi dào, tạo điều kiện thuận lợi cho các ngân hàng thương mại có thể thực hiện việc cắt giảm lãi suất” – BVSC đánh giá.

Thực tế NHNN bắt đầu quay trở lại bơm vốn ròng trên thị trường từ cuối tháng 4.2020 nhằm hỗ trợ thanh khoản trong bối cảnh đang có dấu hiệu căng thẳng. Ngay trong tuần cuối tháng 4, dấu hiệu căng thẳng thanh khoản thể hiện rõ nét khi lãi suất liên ngân hàng tăng mạnh ở cả 3 kỳ hạn qua đêm, 1 tuần và 2 tuần với mức tăng lần lượt là 0,70%, 0,58% và 0,47%.

Theo BVSC, thanh khoản bị tác động mạnh khi lượng tiền tiết kiệm của doanh nghiệp và cá nhân nhiều khả năng sẽ được rút ra để tiêu dùng, trả nợ do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Chỉ riêng trong 2 tháng đầu năm 2020, lượng tiền gửi của các tổ chức kinh tế đã giảm 4,84% so với cuối năm 2019.

Con số này tương đương khoảng 190.000 tỉ đồng bị rút khỏi các ngân hàng.

Lam Duy
TIN LIÊN QUAN

Hàng vạn tỉ đồng đang quay lại thị trường

Lam Duy |

Với việc Ngân hàng Nhà nước tạm dừng hoặc chỉ phát hành một lượng nhỏ tín phiếu, dự kiến sẽ có thêm 23.000 tỉ đồng được bơm trở lại thị trường trong tuần này.

Ngân hàng không thiếu vốn nhưng doanh nghiệp muốn vay... lại khó

Lam Duy |

Phát biểu tại hội nghị đang diễn ra hôm nay 14.5, đại diện Ngân hàng Nhà nước khẳng định các ngân hàng hiện không thiếu vốn, nhưng doanh nghiệp muốn vay phải đảm bảo các điều kiện.

Vì sao 190 nghìn tỉ đồng bị rút khỏi các ngân hàng?

Lam Duy |

Chỉ trong ít tháng đầu năm, lượng tiền gửi mà các tổ chức kinh tế rút khỏi các ngân hàng lên tới 190 nghìn tỉ đồng.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Hàng vạn tỉ đồng đang quay lại thị trường

Lam Duy |

Với việc Ngân hàng Nhà nước tạm dừng hoặc chỉ phát hành một lượng nhỏ tín phiếu, dự kiến sẽ có thêm 23.000 tỉ đồng được bơm trở lại thị trường trong tuần này.

Ngân hàng không thiếu vốn nhưng doanh nghiệp muốn vay... lại khó

Lam Duy |

Phát biểu tại hội nghị đang diễn ra hôm nay 14.5, đại diện Ngân hàng Nhà nước khẳng định các ngân hàng hiện không thiếu vốn, nhưng doanh nghiệp muốn vay phải đảm bảo các điều kiện.

Vì sao 190 nghìn tỉ đồng bị rút khỏi các ngân hàng?

Lam Duy |

Chỉ trong ít tháng đầu năm, lượng tiền gửi mà các tổ chức kinh tế rút khỏi các ngân hàng lên tới 190 nghìn tỉ đồng.