Trường THPT chuyên Lương Văn Tụy: Địa chỉ đào tạo đáng tin cậy, niềm tự hào của người dân Ninh Bình

Nguyễn Trường |

Tiền thân là Trường cấp III Ninh Bình, tháng 9.1959 Trường cấp III đầu tiên của tỉnh Ninh Bình được thành lập với tên gọi Trường phổ thông cấp III Ninh Bình. Ngày 7.11.1960, trường vinh dự được mang tên người thanh niên Cộng sản trẻ tuổi Lương Văn Tụy - người con anh dũng của chiến khu Quỳnh Lưu đã cắm lá cờ đỏ búa liềm ủng hộ Cách mạng tháng Mười Nga trên đỉnh Núi Thuý.

Năm học đầu tiên (1959-1960), trường có 4 lớp với 219 học sinh và 12 cán bộ, giáo viên. Trong buổi đầu mới thành lập còn nhiều khó khăn, thầy và trò nhà trường đã cùng nhau khắc phục mọi khó khăn, xây dựng trường lớp, thi đua dạy tốt học tốt, đặt những viên gạch nền móng đầu tiên cho bước trưởng thành vững chắc của nhà trường sau này.

Với những cố gắng và kết quả đạt được, năm 1984 trường được Bộ GD&ĐT tặng cờ Đơn vị thi đua xuất sắc ngành giáo dục phổ thông trong cả nước và được đánh giá là một trong 9 trường tiên tiến xuất sắc của cả nước ở khối phổ thông trung học. Năm 1992, tỉnh Ninh Bình được tái lập, trong năm học 1992-1993, trường được phép mở thêm hệ chuyên và xác định là trường trọng điểm chất lượng cao, nơi bồi dưỡng học sinh giỏi, góp phần phát hiện, vun trồng những nhân tài cho quê hương, đất nước.

Từ năm 2001, trường chính thức trở thành Trường THPT chuyên Lương Văn Tụy. Hơn nửa thế kỷ xây dựng và trưởng thành, bằng những nỗ lực phấn đấu không ngừng, các thế hệ thầy và trò nhà trường đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần tạo nên những thành tích vẻ vang cho ngành GD&ĐT tỉnh Ninh Bình.

Thành tích của nhà trường được thể hiện trên nhiều mặt giáo dục toàn diện, đặc biệt nổi bật ở bề dày thành tích HSG. Qua 25 năm có hệ chuyên và trường chuyên, Trường THPT chuyên Lương Văn Tụy có 995 giải HSG cấp Quốc gia, trong đó có 24 giải Nhất, 191 giải Nhì và 422 giải Ba, có 6 học sinh tham gia dự thi và đạt Huy chương tại các kỳ thi Olympic Quốc tế ở các bộ môn: Vật lí, Hóa học, Sinh học và Tin học. Đội ngũ cán bộ quản lí, giáo viên, cán bộ nhân viên của trường không ngừng lớn mạnh. Trường hiện có 129 cán bộ giáo viên, trong đó có 1 Tiến sỹ, 53 Thạc sỹ. Nhiều giáo viên của trường đã được phong tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú, hàng trăm giáo viên đạt giáo viên giỏi, chiến sĩ thi đua cấp tỉnh, nhiều thầy cô được nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bộ GD&ĐT, UBND tỉnh.

Các em học sinh Trường chuyên Lương văn tụy vui mừng đón chào năm học mới 2017-2018.
Các em học sinh Trường chuyên Lương văn tụy vui mừng đón chào năm học mới 2017-2018.

Đảng bộ nhà trường liên tục được công nhận là tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh. Trường nhiều năm liền đạt danh hiệu tập thể lao động xuất sắc, lá cờ đầu trong khối các trường THPT toàn tỉnh. Hơn nửa thế kỷ trôi qua, gần 15 nghìn học sinh đã trưởng thành từ mái trường này, trở thành những người lao động mới, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ quê hương đất nước.

Với những thành tích trên, nhà trường đã được Thủ tướng Chính phủ, Bộ GD&ĐT, UBND tỉnh Ninh Bình trao tặng hàng trăm Bằng khen, Cờ thi đua xuất sắc… Đặc biệt, năm 1985, trường được Hội đồng Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba, năm 1989 nhận Huân chương Lao động hạng Nhì, năm 1995 nhận Huân chương Lao động hạng Nhất, năm 1998 được tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Ba. Vinh dự và tự hào hơn, ngày 23.9.2000, Chủ tịch Nước đã ký quyết định phong tặng danh hiệu “Anh hùng lao động thời kì đổi mới” cho nhà trường.

Kế thừa và tiếp nối những thành quả mà các thế hệ đi trước để lại, bước vào năm học 2017-2018, trước những vận hội và thách thức mới, thầy và trò Trường PTTH chuyện Lương Văn Tụy tiếp tục đoàn kết, phấn đấu hơn nữa phát huy những thành tích đã đạt được, tiếp tục khẳng định vị thế là một trung tâm đào tạo chất lượng cao, cái nôi nuôi dưỡng, đào tạo nhân tài cho quê hương đất nước, viết tiếp những trang vàng truyền thống, viết tiếp “Hành khúc Lương Văn Tụy”. 

Nguyễn Trường
TIN LIÊN QUAN

Hàng trăm khách Việt có mặt ở Thái Lan cổ vũ trận chung kết AFF Cup

Ý Yên |

Từ 17h, không khí bên ngoài sân vận động Thammasat đã nóng lên với tiếng reo hò cổ vũ của hàng trăm cổ động viên trước trận chung kết AFF Cup giữa Việt Nam và Thái Lan.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Vụ việc cháu bé rơi xuống hố bê tông: Đã rút được đoạn cọc đầu tiên

PHONG LINH |

Tỉnh Đồng Tháp thông tin đã rút được được đoạn cọc bê tông đầu tiên tại công trình cầu Rọc Sen, nơi cháu bé 10 tuổi bị rơi xuống trước đó.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.