Mới đây, các cơ quan chức năng Bình Thuận bất ngờ kiểm tra cơ sở sản xuất bánh tại KP2 phường Phú Tài, thành phố Phan Thiết (Bình Thuận) và phát hiện quả tang cơ sở này đang sử dụng một số hóa chất không rõ nguồn gốc xuất xứ trong sản xuất chế biến bánh ngọt. Tại thời điểm kiểm tra, cơ sở này đang sản xuất với hàng chục thau nhựa đựng bột ướt bốc mùi chua cùng với nhiều thau đựng nước đường đen đặc đầy ruồi nhặng. Tổ kiểm tra cũng phát hiện nhiều thùng đựng hóa chất không nhãn mác cùng với nhiều bịch chứa bột màu. Chủ cơ sở sản xuất thừa nhận đây là những hóa chất sử dụng trong sản xuất, trong đó có chất tẩy rửa công nghiệp để tẩy từ đường cát vàng sang đường trắng. Các hóa chất này được chủ khai nhận mua tại chợ Kim Biên (TPHCM). Đáng nói, khi kiểm tra, các cơ quan chức năng còn phát hiện một lô hàng bánh in ghi trước ngày sản xuất. Tại đây, lực lượng chức năng đã lập biên bản tạm giữ các loại hóa chất không nhãn mác, không rõ nguồn gốc xuất xứ gồm 11kg chất bột màu cam, 2,4 kg chất bột màu trắng (chất tẩy đường), 0,75 kg chất bột màu trắng (chất tạo hương); một thùng dung dịch không màu 10 lít ( chất tạo hương bưởi), một thùng 2 lít dung dịch không màu (chất tạo hương cam)… Được biết, một ngày cơ sở này sản xuất khoảng 300 kg gồm các loại bánh in, bánh dẻo… cung cấp cho các nơi tại Bình Thuận.
Lực lượng kiểm tra một cơ sở sản xuất bánh tại Bình Thuận - Ảnh: P.Thành |
Tại Hà Nội, khu vực chợ Đồng Xuân – Hà Nội, những loại bánh kẹo, mứt không nhãn mác, nguồn gốc xuất xứ cũng được bày bán tràn lan. Vừa qua Công an TP Hà Nội phối hợp với Đội QLTT số 15 cũng phát hiện xe tải biển số vận chuyển khoảng 1,5 tấn bánh kẹo không rõ nguồn gốc để đem đi tiêu thụ…Tương tự, một số tỉnh thành khác như: Tây Ninh, Bình Thuận, Đồng Nai, Bình Dương…dù đã được các cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra, xử lý, song các loại mứt, bánh kẹo, hạt hướng dương vẫn được bày bán tràn lan…
Ông Bách ông Nguyễn Văn Bách – Chi Cục phó Chi cục QLTT TPHCM cũng lưu ý người dân, khi mua hàng nên đến các địa chỉ uy tín và hãy kiểm tra tem nhãn, xuất xứ nguồn gốc hàng hóa hoặc hóa đơn để đảm bảo mua đúng sản phẩm an toàn, chất lượng.
Trả lời báo chí, ông Nguyễn Văn Bách – Chi Cục phó Chi cục QLTT TPHCM – cho biết, Chi cục đã có kế hoạch cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong dịp Tết. Những mặt hàng thiết yếu như thực phẩm, nước ngọt, bánh kẹo... đều nằm trong nhóm hàng hóa được tăng cường kiểm soát. Các địa điểm như Trung tâm thương mại An Đông, chợ Kim Biên (quận 5); chợ Bến Thành (quận 1); chợ Bình Tây (quận 6); các bến bãi, kho hàng, điểm trung chuyển hàng hóa; các chợ đầu mối nông sản, thực phẩm như chợ Tam Bình (quận Thủ Đức), chợ Bình, chợ Tân Xuân (huyện Hóc Môn); các kho hàng, điểm thuê để chứa hàng hóa, siêu thị, trung tâm thương mại trên địa bàn quận, huyện... được chú trọng kiểm tra. Ngoài ra, các đội QLTT cơ động của Chi cục sẽ rà soát các mục tiêu trọng điểm, các đối tượng đầu nậu để xây dựng phương án kiểm tra, xử lý kịp thời, đồng thời phối hợp với QLTT các tỉnh khi cần thiết để truy xét nơi xuất hàng hóa.
TPHCM chuẩn bị dồi dào hàng hóa Tết phục vụ người dân
Theo Sở Công thương TPHCM, hàng hóa cung ứng cho thị trường Tết Đinh Dậu khá dồi dào, giá cả tương đối ổn định. Từ nay đến Tết, các đơn vị liên quan đều cam kết đảm bảo nguồn cung hàng hóa, ổn định thị trường, tập trung tối đa kiểm soát ngăn chặn những hành vi gian lận, hàng gian hàng giả, đảm bảo môi trường kinh doanh công bằng cho các doanh nghiệp tham gia kinh doanh trong mùa mua sắm cao điểm cuối năm. Theo đó, nguồn vốn dự kiến mà các doanh nghiệp chuẩn bị sản xuất, dự trữ cung ứng cho các tháng trước và trong Tết Đinh Dậu là khoảng 17.068 tỷ đồng, tăng 860 tỷ đồng (tương đương 5,3%) so với năm ngoái. Trong số này, giá trị hàng hóa chuẩn bị nguồn hàng bình ổn thị trường là gần 6.852 tỉ đồng. Để người dân các vùng ven được tiếp cận hàng hóa bình ổn giá, các doanh nghiệp đã có kế hoạch phát triển thêm gần 250 điểm bán hàng. Đặc biệt, trong các ngày Tết, các siêu thị trong hệ thống của Sở Công thương sẽ mở cửa phục vụ người dân 24/24 giờ.
Tr.Sơn