Né lên sàn

Gia Miêu |

Trong đại hội cổ đông (ĐHCĐ) thường niên, hầu hết khi được hỏi về việc lên sàn, các lãnh đạo ngân hàng đều đưa ra lý do “nếu hợp lý và phù hợp” sẽ nghiên cứu về vấn đề này. Nhưng có ý kiến cho rằng, các ngân hàng ngại lên sàn vì phải công bố thông tin mà kết quả kinh doanh khá èo uột.

Ngân hàng “ngại” lên sàn

Theo quy định của Thông tư số 180/2015/TT-BTC hướng dẫn về đăng ký giao dịch chứng khoán trên hệ thống giao dịch cho chứng khoán chưa niêm yết, các công ty đại chúng chưa được niêm yết trên sở giao dịch chứng khoán phải thực hiện đăng ký giao dịch chứng khoán trên hệ thống UPCoM không muộn hơn ngày 31.12.2016. Do vậy, với các ngân hàng chưa niêm yết, việc đăng ký giao dịch chứng khoán trên UPCoM phải sớm được triển khai sau khi được cổ đông thông qua.

Theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, tất cả các ngân hàng, không phân biệt là công ty đại chúng hay không, tuy không bắt buộc lên sàn chứng khoán chính thức, nhưng đều phải lên sàn UPCoM để cải thiện sự minh bạch, cũng như cơ hội tăng vốn.

Trong những tháng cuối năm 2016, thị trường chứng kiến các ngân hàng đua với các thủ tục liên quan đến việc đưa cổ phiếu lên sàn. Nhưng sau đó, mọi chuyện vẫn im hơi lặng tiếng với vấn đề này. Từ khi BIDV lên sàn vào năm 2014 thì đến giờ các ngân hàng khác vẫn ở phương án trình cổ đông xem xét.

Được biết, Kienlongbank công bố đã được Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) cấp giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán và mã cổ phiếu. Tương tự, OCB và Maritime Bank cũng chốt danh sách cổ đông để thực hiện đăng ký chứng khoán tập trung. Cho đến ngày 9.1.2017, mới chỉ xuất hiện thêm Ngân hàng TMCP Quốc tế (VIB) được đăng ký giao dịch 564.442.500 cổ phiếu trên UPCoM với mã chứng khoán là VIB.

Trong mùa ĐHCD năm nay, các ngân hàng đều nêu ra một số lý do chưa thể lên sàn hoặc đăng kí giao dịch trên UPCoM. Có một số ngân hàng sẽ xem xét và tùy vào tình hình cụ thể.

Trong mùa ĐHCĐ thường niêm năm 2017, LienVietPostBank đã trình cổ đông về việc Đăng ký chứng khoán tập trung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và Đăng ký giao dịch chứng khoán trên UPCoM. Ngay tại đại hội, một cổ đông cho rằng, với nội lực của LienVietPostBank thì ngân hàng có thể niêm yết thẳng lên sàn HNX thay vì lên sàn UPCoM trước. Trả lời kiến nghị này, ông Dương Công Minh, Chủ tịch HĐQT LienVietPostBank cho biết, ngân hàng sẽ xem xét sau việc niêm yết trên HNX tùy tình hình cụ thể.

Tương tự, tại ĐHCĐ thường niên 2017, một trong những nội dung được cổ đông quan tâm nhất tại cuộc họp thường niên ngày 15.4 của Techcombank là việc chậm niêm yết cổ phiếu, bởi kế hoạch này đã được đề cập từ năm ngoái. Trả lời về vấn đề này, ông Hồ Hùng Anh - Chủ tịch Hội đồng quản trị cho hay, hồ sơ niêm yết cổ phiếu đã được ngân hàng gửi lên Ngân hàng Nhà nước, Uỷ ban Chứng khoán. Tuy nhiên, hiện lãnh đạo ngân hàng vẫn đang cân nhắc lựa chọn giữa 3 sàn (UPCoM, HNX, HOSE) và muốn xin ý kiến cổ đông tại cuộc họp.

Ông Hùng Anh cũng khẳng định: “Việc chọn sàn nào để niêm yết, chúng tôi cũng đều hướng đến tạo giá trị tốt hơn cho ngân hàng, cổ đông. Khi hồ sơ được phê duyệt, chúng tôi sẽ lập tức đưa cổ phiếu lên sàn”.

Còn tại ĐHCĐ 2017 diễn ra đầu tuần trước, liên quan đến việc VPBank chậm trễ niêm yết trên sàn chứng khoán, đại diện của VPBank thông tin, từ cuối năm 2016, Ngân hàng đã xin ý kiến cổ đông để tiến hành thủ tục niêm yết trên sàn. Tuy nhiên, do một số lý do hành chính nên việc này có hơi chậm trễ. Hiện VPBank đã thuê một công ty chứng khoán để tư vấn việc niêm yết.

Cuối tháng 4 vừa qua, ngân hàng Nam Á cũng tổ chức ĐHCĐ, nói về việc niêm yết chứng khoán, đại diện của ngân hàng này cho biết: Do thị trường chứng khoán có những diễn biến chưa được thuận lợi, nên Hội đồng quản trị chưa thực hiện niêm yết được.

 

Kinh doanh èo uột hay ngại minh bạch?

Lý do vì sao các ngân hàng lại ngại lên sàn, điều này không mấy khó hiểu, bởi giá cổ phiếu ngân hàng nhỏ trên sàn OTC rất thấp, chỉ 3.000 - 5.000 đồng/cổ phiếu, mà lại rất hiếm người mua. Nếu lên sàn UPCoM, mục tiêu gọi thêm vốn khó thực hiện, mà ngân hàng còn lộ yếu tố xấu khi phải công bố thông tin về sức khỏe của mình.

Theo TS. Nguyễn Trí Hiếu, các ngân hàng chần chừ trong việc lên sàn cũng là điều dễ hiểu. Lý do thứ nhất, niêm yết cổ phiếu trên sàn không phải là điều dễ dàng, khi đi cùng với đó là hàng loạt điều kiện liên quan đến sức khỏe tài chính. Thứ hai, một trong những yêu cầu bắt buộc khi lên sàn là phải minh bạch thông tin, như vậy kết quả kinh doanh chưa khả quan, nợ xấu.. đều được phơi bày ra rõ nét, điều này khiến các ngân hàng không tích cực trong việc niêm yết.

Trên thị trường, VietBank được xem là một trong những ngân hàng “kiệm lời” nhất. Mặc dù ĐHCĐ thường niên năm 2017 đã được tổ chức. Nhưng trên Website của ngân hàng này không thể nào tìm được thông tin liên quan đến kết quả kinh doanh năm 2016.

Theo như tài liệu phát cho cổ đông, ngân hàng Nam Á có một kết quả kinh doanh khá khiêm tốn, kết thúc năm 2016, lợi nhuận trước thuế hợp nhất của ngân hàng này đạt 45 tỷ đồng.

Theo TS Hiếu thì các ngân hàng chắc chắn đều hiểu việc niêm yết là con đường tất yếu, là cần thiết cho quá trình phát triển của ngân hàng. Thông tin tài chính được kiểm toán rõ ràng, minh bạch là điều cần thiết, không chỉ cho các cổ đông, khách hàng, các bên liên quan như Chính phủ, đối tác đầu tư, mà còn với chính các ông chủ. Dù rằng, ngân hàng phải công bố thêm nhiều thông tin cũng đồng nghĩa phải tốn thêm nguồn lực để triển khai.

“Ngân hàng cũng buộc phải tính đấn việc lên sàn để huy động vốn, do vậy, cần thiết phải áp dụng quy định buộc các ngân hàng phải lên sàn. Vấn đề quan trọng là các ngân hàng đã lỗi hẹn nhiều năm, theo đó, cần có một thời hạn cuối cùng cụ thể để bắt buộc các ngân hàng lên sàn. Đây là điều cần phải làm ngay”, TS. Hiếu nhấn mạnh. 

Gia Miêu
TIN LIÊN QUAN

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.