Đừng chủ quan khi trồng dừa

Lê Quốc Phong |

Việt Nam là nước có diện tích dừa khá lớn, được trồng ở rất nhiều địa phương, thế nhưng năng suất không cao. Do dừa dễ trồng, có khả năng thích ứng mạnh và sinh sản liên tục, trên cây lúc nào cũng có buồng mới trổ, buồng già gần thu hoạch nên nhiều bà con lầm tưởng không cần đầu tư và chăm sóc bón phân, dừa vẫn cho thu hoạch tốt.

Chính sự ngộ nhận này mà năng suất dừa bình quân của chúng ta chỉ đạt khoảng 50% so với các nước khác, nên hiệu quả mang lại cho bà con trồng dừa không cao.

Những năm gần đây, cây dừa là được xem là cây ăn trái có nhiều triển vọng và tiềm năng, đặc biệt là các giống dừa cho trái sớm, năng suất cao, chất lượng ngon như nhóm dừa lùn, dừa dứa, dừa xiêm... Nhiều địa phương như Bến Tre, Kiên Giang, Tiền Giang, Bình Định... đã đưa ra nhiều chiến lược đầu tư chăm sóc nhằm đem lại hiệu quả kinh tế cao và lợi ích lâu dài cho bà con nông dân và địa phương. Trong đó có việc chọn giống mới có năng suất và chất lượng cao để thay thế cho các vườn dừa già cỗi, đồng thời nâng cao nhận thức cho bà con trồng dừa trong việc chăm sóc và bón phân.

Việc chăm sóc dừa cũng rất phức tạp và phải đúng cách. Tùy theo giống dừa và vùng đất để bà con bón phân theo đúng liều lượng, đồng thời thường xuyên nhìn màu lá trên cây dừa, màu ngả vàng hay xanh để gia giảm lượng bón cho phù hợp. Bà con bón ít nhất mỗi năm 2 lần vào đầu và cuối mùa mưa, bà con có thể đào rãnh xung quanh, cách gốc từ 1,5-2 mét, bón phân vào rãnh rồi lấp đất. Trong mùa khô, bà con có thể bồi bùn tủ gốc để giữ ẩm vì dừa thiếu ẩm sẽ ảnh hưởng đến năng suất.

Mặt khác, dù dừa có khả năng chịu mặn, nhưng khi nước mặn dâng cao và kéo dài cũng ảnh hưởng đến việc ra hoa và rụng trái, nếu xảy ra tình trạng này bà con tăng cường bón loại phân Đầu Trâu mặn phèn để giúp dừa hoá giải độc tố do mặn gây ra, đồng thời trữ nước ngọt và tưới tiết kiệm để giúp dừa sinh trưởng ổn định, nếu bị hạn lâu ngày bà con có thể dùng vi lượng Đầu Trâu thông minh có chứa kẽm và P pha 10g/16 lít nước, phun trực tiếp lên cây giúp chống rụng trái và tăng khả năng chịu nóng cho dừa.

Khi bà con xác định dừa là một loại cây ăn trái, giúp tăng thu nhập và có khả năng làm giàu thì việc chăm sóc, bón phân cần phải tuân thủ theo quy trình của nghành nông nghiệp, có như vậy thì năng suất từ 35-40 trái/ cây, mới lên được 80-90/ trái/cây, giúp bà con ổn định cuộc sống của mình.

Lê Quốc Phong
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.