Chương trình canh tác lúa thông minh giúp nhiều nông dân

Lê Quốc Phong |

Thời tiết ngày càng biến đổi phức tạp, khó đoán trước và dù thời tiết bất lợi tới đâu, bà con cũng phải canh tác trên đồng ruộng của mình để nuôi sống bản thân, gia đình và đóng góp cho xã hội, qua đó tăng thêm thu nhập.

Chương trình canh tác lúa thông minh thích ứng với biến đổi khí hậu được ra đời do Công ty cổ phần phân bón Bình Điền phối hợp với Trung tâm khuyến nông quốc gia và khuyến nông 13 tỉnh thành ĐBSCL triển khai thực hiện. Chương trình trang bị cho bà con một số giải pháp và quy trình canh tác mới, đồng thời qua chương trình nâng cao nhận thức của nông dân trước biến đổi khí hậu để trở thành người nông dân thông minh, hiện đại, dễ dàng vượt qua mọi thử thách.

Qua 3 vụ, hiệu quả mang lại rất rõ ràng và được đông đảo bà con nông dân cũng như chính quyền các cấp quan tâm. Tuy nhiên, để nhân rộng, canh tác đại trà trên diện tích lớn, rất cần sự chung tay của nhiều cơ quan, địa phương, nhà khoa học, phương tiện thông tin đại chúng và đặc biệt là rất cần một chính sách từ nhà nước. Bởi theo tính toán, nếu chỉ riêng ĐBSCL với diện tích trồng lúa như hiện nay, thực hiện gói giải pháp này mỗi năm làm lợi hàng ngàn tỷ đồng cho bà con nông dân.

Từ thành công của mô hình canh tác lúa thông minh thích ứng với biến đổi khí hậu ở 13 tỉnh thành ĐBSCL, Công ty cổ phần phân bón Bình Điền phối hợp với Đài truyền hình Việt Nam (kênh VTV9) và các địa phương, cùng các viện nghiên cứu, các nhà khoa học tổ chức chương trình canh tác thông minh, bởi như chúng ta biết, biến đổi khí hậu xảy ra toàn cầu và ảnh hưởng đến toàn bộ các loại cây trồng và người nông dân là đối tượng bị ảnh hưởng nhiều nhất. Do đó, chương trình này hướng tới canh tác thông minh trên đa cây và nhiều vùng miền khác nhau của Việt Nam. Mô hình trồng quýt xen cam sành và cam soàn trên đất khô, nghèo dinh dưỡng trong rừng khộp ở xã Ea Nuôi huyện Buôn Đôn Đaklak, mô hình cây cà phê ở Lâm Đồng, Đaklak, Đắc Nông... sau một thời gian thực hiện đã đạt kết quả hơn mong đợi.

Nhiều bà con ở nhiều địa phương khác nhau đang mong muốn được hướng dẫn và cung cấp các giải pháp canh tác thông minh này để thích ứng với thời tiết và để canh tác có hiệu quả hơn trên mãnh đất của mình. Trung tâm khuyến nông quốc gia và Công ty cổ phần phân bón Bình Điền đang lên kế hoạch để đáp ứng mong muốn của bà con.

Đã đến lúc bà con nông dân phải biết chấp nhận sống chung với biến đổi khí hậu như sống chung với lũ và nếu bà con biết cách thích ứng với nó một cách thông minh thì bà con cũng có thể làm ra lợi nhuận cao trên đồng đất của mình.

Lê Quốc Phong
TIN LIÊN QUAN

Khánh Hoà đón đoàn khách du lịch Trung Quốc đầu tiên năm Quý Mão

Thanh Hương |

Từ Thành Đô (Tứ Xuyên, Trung Quốc), du khách Trung Quốc trên chuyến bay thẳng của Vietjet đã “xông đất” sân bay quốc tế Cam Ranh (Nha Trang, Khánh Hoà) rạng sáng ngày mùng 2 Tết Nguyên đán.

Nguyễn Huy Hoàng: Gạt làn nước xanh vươn tới đỉnh cao

HOÀI VIỆT |

Năm 2022 đã khép lại và nam tuyển thủ bơi lội Nguyễn Huy Hoàng đã bước vào chu kỳ tập luyện mới của năm 2023. Không thể phủ nhận, Huy Hoàng là gương mặt thành công nhất của thể thao Việt Nam ở năm đã qua. Tuy nhiên, bản thân chàng vận động viên bơi của thể thao Quảng Bình và Đội tuyển bơi Việt Nam vẫn khá dè dặt, rằng mình vẫn phải tiếp tục nỗ lực hướng đến các đỉnh cao của năm 2023 đầy quan trọng.

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước nói về ba bài học chính sách tiền tệ

Hương Nguyễn |

Năm mới 2023 với những mục tiêu, thách thức mới, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng đã chia sẻ những quan điểm điều hành chính sách tiền tệ của Ngân hàng Nhà nước.

Những nhịp chèo đua thuyền dậy sóng sông Cà Ty, Phan Thiết mùng 2 Tết

DUY TUẤN |

Bình Thuận - Lễ hội đua thuyền truyền thống trên sông Cà Ty là nét văn hóa riêng biệt của người dân TP. Phan Thiết vào chiều mùng 2 Tết hằng năm. Năm nay có 9 đội đến từ các xã, phường có ngư dân đi biển ở TP.Phan Thiết. Trong tiếng reo hò cổ vũ của người dân, du khách đứng chật kín 2 bên bờ sông, các vận động viên ra sức chèo dậy sóng sông Cà Ty.

Gánh nặng vô hình của lì xì

ANH HUY |

Mỗi khi Tết đến, có lẽ không ít người cảm thấy lo lắng và đau đầu, phải tính toán liệu lương, thưởng có đủ trang trải cho lì xì. Từ đó, lì xì trở thành một gánh nặng vô hình tùy vào thu nhập từng người.

Khách du lịch ùn ùn đổ về các khu, điểm du lịch ở Ninh Bình dịp Tết Quý Mão

NGUYỄN TRƯỜNG |

Ninh Bình - Trong 4 ngày nghỉ Tết Nguyên đán 2023 (từ ngày 29 đến ngày mùng 2 Tết) các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đã đón hơn 8,5 vạn lượt khách du lịch, tăng gấp 7 lần so với dịp Tết Nguyên đán 2022.

An Giang: Giám sát 556 cơ sở kinh doanh xăng dầu

Thành Nhân |

Các Đội Quản lý thị trường của tỉnh An Giang đã tổ chức giám sát 556 cơ sở kinh doanh xăng, dầu trên địa bàn. Trong đó, có 555 cơ sở đang hoạt động, còn 1 cơ sở hết xăng, dầu nhưng vẫn mở cửa hoạt động.

Trực Tết tại bệnh viện: Niềm hạnh phúc không phải nghề nào cũng có

Thuỳ Linh - Đức Mạnh |

Với những y sĩ phải trực Tết, gia đình họ sẽ phải chịu thiệt thòi vì tình thương và trách nhiệm giờ đây phải sẻ nửa cho những bệnh nhân và xã hội ngoài kia.