Là một trong 32 hộ dân xung phong vào vùng kinh tế mới, nay là xóm 9, xã Khai Sơn, huyện Anh Sơn, bà Đậu Thị Giang từng có cuộc sống vất vả, khó khăn đủ đường. Từ nguồn vốn vay ưu đãi 15 triệu đồng hộ nghèo của Ngân hàng Chính sách Xã hội (NHCSXH), bà Giang đã dùng để nuôi bò. Cuối năm 2014, bà tiếp tục vay 30 triệu đồng để trồng cam và bưởi. Niềm hạnh phúc của gia đình bà được nhân lên gấp bội khi trong năm 2018, con lớn đỗ vào Trường Cao đẳng Việt - Hàn và được NHCSXH cho vay 85 triệu đồng chương trình tín dụng học sinh, sinh viên.
Đầu năm 2019 gia đình bà đã thoát khỏi danh sách hộ nghèo và tiếp tục được NHCSXH cho vay 50 triệu đồng tiếp sức phát triển mở rộng thêm mô hình cam, bưởi. Cuối năm 2019, bà mạnh dạn vay thêm 50 triệu đồng chương trình giải quyết việc làm để đầu tư vào mô hình nuôi ốc bươu đen. Đến nay, gia đình bà đã có cuộc sống ổn định. “Niềm vui lớn nhất sau bao năm cố gắng, năm 2020 gia đình xây dựng được căn nhà khang trang rộng rãi với tiện nghi đầy đủ” - bà vui vẻ nói.Tính đến hết tháng 4.2023 tổng nguồn vốn hoạt động tại NHCSXH huyện Anh Sơn đạt 589 tỉ đồng, tăng 572 tỉ đồng (gấp 37 lần) so với thời điểm đầu hoạt động (năm 2003). Nguồn vốn chính sách được đầu tư đến 100% xã, thị trấn trên địa bàn, tạo điều kiện cho người nghèo và các đối tượng chính sách có nhu cầu, đủ điều kiện được tiếp cận với đồng vốn tín dụng chính sách một cách thuận lợi, kịp thời.Ông Hoàng Xuân Cường - Phó Chủ tịch UBND huyện, kiêm Trưởng Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện Anh Sơn - khẳng định: “Nguồn vốn chính sách đã góp đưa tỉ lệ hộ nghèo trên địa bàn huyện hàng năm giảm từ 1 - 1,5%. Toàn huyện hiện có 14 địa phương về đích nông thôn mới”.
Câu chuyện giảm nghèo, phát triển kinh tế của người dân Anh Sơn không chỉ hướng vào sản xuất hàng hóa nhỏ lẻ mà hướng tới xanh - sạch - tuần hoàn, ứng dụng công nghệ cao. Nhiều nhà máy, dự án hỗ trợ sản xuất dịch vụ nông nghiệp đang theo về theo tiếng gọi đầu tư của huyện. Những động lực trên sẽ giúp huyện Anh Sơn sớm trở thành huyện “Nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh” theo tinh thần Nghị quyết số 19 Hội nghị Trung ương lần thứ 5, khoá XIII như Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung kỳ vọng.