VinFast sẽ trình diễn gì tại triển lãm CES 2022?

Phương Linh |

Hãng xe Việt VinFast sẽ có mặt tại triển lãm CES 2022 diễn ra từ 6/1 - 8/1/2022, tổ chức tại Las Vegas (Mỹ). Với màn ra mắt gây “choáng ngợp” trong triển lãm ôtô Los Angeles Auto Show tháng 11 trước đó, thế giới đang đổ dồn sự quan tâm và đón chờ phần trình diễn mới hứa hẹn nhiều bất ngờ của thương hiệu này.

Ra mắt thêm 3 mẫu ôtô điện mới, hoàn thiện dải sản phẩm

Chỉ 2 tháng sau khi giới thiệu VF e35, VF e36 thuộc phân khúc D và E, thương hiệu ôtô điện toàn cầu VinFast công bố sẽ tiếp tục trình làng 3 mẫu xe mới thuộc các phân khúc A, B, C, tạo ra một dải sản phẩm hoàn chỉnh, trải đều ở tất cả phân khúc.

 

Những dòng xe thông minh VinFast đều được trang bị các tính năng hỗ trợ lái nâng cao (ADAS) như hỗ trợ giữ làn, giảm thiểu va chạm, giám sát người lái, tự động đỗ xe và triệu tập xe thông minh... Bên cạnh đó, các tiện ích thông minh (Smart Services) như điều khiển xe bằng giọng nói với ngôn ngữ tự nhiên, trợ lý ảo thông minh, kết nối các ứng dụng thương mại điện tử, dịch vụ.

Nếu tính cả mẫu xe VF e34 đã lăn bánh tại Việt Nam thì chỉ trong vòng một năm từ khi công bố ra mắt ôtô điện, hãng xe Việt hiện đã sở hữu tới 6 mẫu ôtô điện thông minh, tích hợp các công nghệ hiện đại nhất. Tiến độ thần tốc này cho thấy VinFast đã hoàn toàn sẵn sàng cho cuộc chơi ôtô điện trên thị trường toàn cầu với các bước đi bài bản, chiến lược.

Trên thị trường hiện nay hầu như chưa có nhà sản xuất nào, kể cả các hãng xe lớn nhất thế giới, có được một dải sản phẩm ôtô điện hoàn chỉnh như VinFast. Đa phần các hãng xe đều ở trong giai đoạn “ném đá dò đường” trong khi VinFast cho thấy sự sẵn sàng đáng kinh ngạc để tiến thẳng vào kỷ nguyên xe điện.

Trình diễn các công nghệ mới

Các mẫu ôtô hiện đại không chỉ là cuộc chơi của thiết kế cơ khí, sức mạnh động cơ mà ngày càng coi trọng yếu tố công nghệ. Các tính năng ADAS, giải trí thông minh, tính năng nhận diện giọng nói đang là thước đo thể hiện “đẳng cấp” của một hãng xe lớn. Với ôtô điện thông minh, các công nghệ về pin sạc cũng là yếu tố cực kỳ quan trọng.

 

Là một thương hiệu toàn cầu, VinFast sẽ trình diễn hàng loạt các công nghệ mới nhất do hãng và các đối tác toàn cầu phát triển. Các công ty thành viên của Tập đoàn Vingroup như VinAI, VinBigdata, Vantix và VinBrain cũng trình diễn các công nghệ tiên tiến, ứng dụng nền tảng trí tuệ nhân tạo (artificial intelligence), dữ liệu lớn (big data) và máy học (machine learning) tại sự kiện này.

Để hoàn thiện cho công nghệ được xem là quan trọng nhất trên ôtô điện là pin, VinFast đã liên tục đạt thỏa thuận với các thương hiệu hàng đầu trong lĩnh vực như ProLogium để sản xuất pin thể rắn hay Gotion High-Tech để nghiên cứu và sản xuất cell pin LFP.

Hãng cũng tận dụng sức mạnh của các công ty thành viên Vingroup để phát triển các công nghệ thông minh cho ôtô như các hệ thống giám sát người lái, quan sát toàn cảnh 360 độ hay cơ chế tự lái cấp độ 2 cùng trợ lý ảo nhận diện ngôn ngữ tự nhiên để biến các mẫu ôtô điện VinFast thực sự trở thành những chiếc xe kết nối (connected car) cực kỳ phù hợp với xu hướng phát triển hiện nay.

Các công bố mới về chính sách và chiến lược phát triển

VinFast sẽ tổ chức một sự kiện báo chí vào lúc 7h sáng ngày 6.1.2022 giờ Việt Nam (16h ngày 5.1 giờ Las Vegas, Mỹ) để đưa ra các thông báo quan trọng về kế hoạch kinh doanh tại thị trường quốc tế. Chương trình sẽ được truyền hình trực tiếp trên VTV1, Đài Truyền hình Việt Nam và livestream trên fanpage chính thức của VinFast.

 

Tại sự kiện này, VinFast cũng sẽ chính thức bắt đầu nhận đặt trước 2 mẫu xe đầu bảng là VF e35 và VF e36. Cả 2 mẫu ôtô này đều được báo chí quốc tế đánh giá cao với nhiều kỳ vọng lớn dành cho thị trường Mỹ, Canada và châu Âu ngay khi vừa ra mắt. Với chính sách cho thuê pin mới mẻ và táo bạo, giá bán của sản phẩm được cho là sẽ ở mức hợp lý để thu hút người dùng. Tại thời điểm mở bán, giá chính thức và các chính sách hậu mãi tại Việt Nam, Mỹ, Canada, Pháp, Hà Lan và Đức sẽ được công bố chi tiết tại từng thị trường.

Nếu như Los Angeles Auto Show 2021 giống như lời chào sân của VinFast với thế giới trong cương vị là một thương hiệu toàn cầu thì CES 2022 sẽ là cơ hội để hãng ôtô Việt tăng tốc, thể hiện tiềm lực của một “người chơi mới” nhưng giàu nội lực và khát vọng để cạnh tranh một cách sòng phẳng với các đối thủ hàng đầu thế giới.

Phương Linh
TIN LIÊN QUAN

Giải mã cuộc đổ bộ của các nhà sản xuất ôtô toàn cầu tại triển lãm CES

Phương Linh |

Xe điện thông minh đang dần chiếm sân khấu tại Triển lãm Điện tử Tiêu dùng CES (Mỹ) - nơi từng được coi là sân chơi riêng của những thiết bị trong lĩnh vực giải trí, gia dụng. CES 2022 với sự xuất hiện của những ông lớn ngành ô tô, đặc biệt là cái tên đang gây sốt đến từ Việt Nam - VinFast - hứa hẹn sẽ trở thành triển lãm đáng xem bậc nhất trong nhiều năm trở lại đây.

Top những mẫu xe SUV 5 chỗ đáng mua nhất trong năm 2022

LÂM ANH |

Xe gầm cao – SUV hay crossover hiện đang là xu thế chọn lựa của người tiêu dùng trên toàn thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng. Theo đó, các mẫu xe SUV 5 chỗ ngày càng sôi động khi liên tục có nhiều cải tiến đa dụng và năng động hơn.

Những bộ phận dễ bị hư hỏng của ôtô bạn cần lưu ý

Nguyên Chân (T/H) |

Lốp và la-zăng, đèn ôtô, cần gạt nước, gioăng kính cửa sổ... là những bộ phận rất dễ hư hỏng nếu các bác tài không để ý hay chăm sóc không đúng cách.

Thêm 2 người ngộ độc sau khi ăn cá muối ủ chua tại Quảng Nam

Hoàng Bin |

Trung tâm Y tế huyện Phước Sơn (Quảng Nam) đang điều trị cho 2 bệnh nhân bị ngộ độc sau khi món cá muối ủ chua, món ăn đã khiến 1 người chết, 9 người nguy kịch do ngộ độc Botulinum trước đó.

Trường học chưa "rộng cửa" để phụ huynh góp mặt kiểm soát bếp ăn bán trú

Thùy Linh |

Hàng chục học sinh trường Tiểu học Kim Giang (Thanh Xuân- Hà Nội) phải nhập viện với các biểu hiện ngộ độc sau chuyến đi dã ngoại. Vụ việc tiếp tục làm dấy lên lo ngại ở các phụ huynh học sinh, về sự an toàn cho con em mình khi tham gia ăn bán trú tại các trường học.

Lai Châu bắt giữ hàng loạt cán bộ về hành vi đưa và nhận hối lộ

THANH BÌNH |

Công an tỉnh Lai Châu vừa bắt giữ hàng loạt cán bộ, thanh tra, công chức một số sở, ban, ngành và các huyện về hành vi đưa và nhận hối lộ.

Bà Rịa - Vũng Tàu đón tàu container lớn nhất thế giới

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày 30.3, siêu tàu container M/V OOCL SPAIN đã an toàn cập cảng Gemalink (nằm trong cụm cảng Cái Mép - Thị Vải tại thị xã Phú Mỹ). Đây  là một trong những tàu lớn nhất thế giới và đồng thời là tàu container lớn nhất từ trước đến nay cập hệ thống cảng Việt Nam.

Giảm giá bán là bài toán khó cho doanh nghiệp bất động sản

Gia Miêu |

Các doanh nghiệp bất động sản đang làm mọi cách để giải cứu thanh khoản cho thị trường, tuy nhiên giải pháp giảm giá bán nhà không được lựa chọn vì nguồn cung tiếp tục khan hiếm khi chủ đầu tư dè dặt mở bán mới, trong khi các chi phí đầu vào vẫn không ngừng tăng.

Giải mã cuộc đổ bộ của các nhà sản xuất ôtô toàn cầu tại triển lãm CES

Phương Linh |

Xe điện thông minh đang dần chiếm sân khấu tại Triển lãm Điện tử Tiêu dùng CES (Mỹ) - nơi từng được coi là sân chơi riêng của những thiết bị trong lĩnh vực giải trí, gia dụng. CES 2022 với sự xuất hiện của những ông lớn ngành ô tô, đặc biệt là cái tên đang gây sốt đến từ Việt Nam - VinFast - hứa hẹn sẽ trở thành triển lãm đáng xem bậc nhất trong nhiều năm trở lại đây.

Top những mẫu xe SUV 5 chỗ đáng mua nhất trong năm 2022

LÂM ANH |

Xe gầm cao – SUV hay crossover hiện đang là xu thế chọn lựa của người tiêu dùng trên toàn thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng. Theo đó, các mẫu xe SUV 5 chỗ ngày càng sôi động khi liên tục có nhiều cải tiến đa dụng và năng động hơn.

Những bộ phận dễ bị hư hỏng của ôtô bạn cần lưu ý

Nguyên Chân (T/H) |

Lốp và la-zăng, đèn ôtô, cần gạt nước, gioăng kính cửa sổ... là những bộ phận rất dễ hư hỏng nếu các bác tài không để ý hay chăm sóc không đúng cách.