Vinamilk chắp cánh ước mơ cho “lá chưa lành” Cặp lá yêu thương

Thanh Huyền |

Hành trình nhân ái trong năm 2020 của Vinamilk và Quỹ sữa Vươn cao Việt Nam đồng hành cùng chương trình Cặp lá yêu thương (VTV) đã mang đến những niềm vui ý nghĩa cho hai bé “lá chưa lành” là gia đình em Vương Văn Đại ở Bắc Ninh và em Nguyễn Văn Pháp đang sống cùng bà nội tại TP. Đà Nẵng.

Câu chuyện về hai bé “ lá chưa lành” hiếu thảo

Hoàn cảnh của "lá chưa lành" Nguyễn Văn Pháp của Cặp lá yêu thương hiện đang sống tại khu chung cư xã hội dành cho hộ nghèo tại phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà, TP. Đà Nẵng rất khó khăn. Ba của Pháp mất khi em chưa đầy 2 tuổi, còn mẹ cũng bỏ đi sau đó không bao lâu, nên cậu bé 12 tuổi chỉ trông chờ vào sự cưu mang của bà. Hai bà cháu sống nhờ vào việc mua cá ở bến tàu và đem vào chợ bán, ngày kiếm được 70.000 đến 100.000 đồng là nhiều. Thương bà già yếu vẫn vất vả nuôi cháu nên tuy còn nhỏ, những hôm không đi học, Pháp đều ra chợ phụ bà. Cậu bé ước mơ: “Con muốn học khá hơn, lớn lên có việc tốt kiếm tiền phụ giúp nội đỡ vất vả .”

Bà Trần Thị Mỹ Bình, Giám đốc Chi nhánh Đà Nẵng đại diện Vinamilk và Quỹ sữa Vươn cao Việt Nam gửi tặng Pháp học bổng trị giá 50 triệu đồng, để giúp Pháp có thêm điểm tựa vững chắc cho con đường học tập phía trước và giảm bớt gánh nặng trên vai bà nội của em.
Bà Trần Thị Mỹ Bình, Giám đốc Chi nhánh Đà Nẵng đại diện Vinamilk và Quỹ sữa Vươn cao Việt Nam gửi tặng Pháp học bổng trị giá 50 triệu đồng, để giúp Pháp có thêm điểm tựa vững chắc cho con đường học tập phía trước và giảm bớt gánh nặng trên vai bà nội của em.

Cùng cảnh với Pháp lá chưa lành Vương Văn Đại 8 tuổi ở Bắc Ninh cũng thuộc diện hộ nghèo của tỉnh. Bố Đại sức khỏe và tâm trí không minh mẫn nên gánh nặng gia đình đè nặng lên mẹ em.

Ngoài công việc đồng áng nặng nhọc, mẹ của em còn phải đi rửa bát dọn dẹp thuê cho nhà hang, thậm chí là đào huyệt xây mộ... để nuôi 5 miệng ăn và cho chị em Đại đi học. Đáp lại những tảo tần thương yêu mà mẹ dành cho, 3 chị em Đại luôn cố gắng học tập. Là em út nhưng cậu bé không ham chơi mà chăm chỉ phụ giúp việc nhà, khi rảnh thì pha trò, kể chuyện để mong mẹ và các chị phần nào vơi đi sự vất vả.

Ông Nguyễn Chí Cường, Giám đốc Nhà máy sữa Vinamilk Tiên Sơn, Bắc Ninh (bìa phải) đã đến thăm và trao tặng cho gia đình em Đại.
Ông Nguyễn Chí Cường, Giám đốc Nhà máy sữa Vinamilk Tiên Sơn, Bắc Ninh (bìa phải) đã đến thăm và trao tặng cho gia đình em Đại.

Bao bọc, chắp cánh cho các bé “lá chưa lành”

Thông qua chương trình Cặp lá yêu thương Vinamilk và Quỹ sữa Vươn cao Việt Nam đã đã trao tặng em Pháp suất học bổng 50 triệu đồng nhằm giúp Pháp và bà nội đỡ khó khăn, giúp em có thêm niềm tin vào cuộc sống, quyết tâm học hành, thực hiện được ước mơ học hành giỏi giang, trưởng thành và kiếm tiền nuôi bà nội để bà đỡ vất vả.

Bà Trần Thị Mỹ Bình, Giám đốc Chi Nhánh Vinamilk Đà Nẵng, đại diện Công ty chia sẻ: “Đồng hành cùng Cặp lá yêu thương trong nhiều năm qua, chúng tôi đã tiếp xúc với rất nhiều bé lá chưa lành như em Pháp, nhưng được nuôi dưỡng bởi tình yêu thương và giàu nghị lực của bà nội, đó mới là tài sản quý giá theo em suốt cả cuộc đời. Với những món quà động viên tinh thần, tôi hi vọng Pháp sẽ tiếp tục hành trình nuôi dưỡng tâm hồn đẹp, và ý chí kiên cường để em thực hiện ước mơ của mình.”

Năm 2020, thông qua các chương trình như Cặp lá yêu thương, Quỹ sữa Vươn cao Việt Nam, Vinamilk đã mang niềm vui và hàng triệu ly sữa đến với trẻ em cả nước.
Năm 2020, thông qua các chương trình như Cặp lá yêu thương, Quỹ sữa Vươn cao Việt Nam, Vinamilk đã mang niềm vui và hàng triệu ly sữa đến với trẻ em cả nước.

Đồng thời Vinamilk và Quỹ sữa Vươn cao Việt Nam cũng đã đến thăm, tặng gia đình em Đại những món quà thiết thực tổng giá trị là 50 triệu đồng. Trong đó có suất học bổng trị giá 35 triệu đồng nhằm động viên Đại và hai chị yên tâm học tập và một chiếc xe đạp điện, bàn học, nhiều vật dụng gia đình để ngôi nhà thêm tươm tất.

Ba năm qua, Vinamilk và Quỹ sữa Vươn cao Việt Nam đã đồng hành cùng Cặp lá yêu thương thực hiện hỗ trợ và giúp đỡ rất nhiều hoàn cảnh các em nhỏ trên khắp mọi miền Tổ quốc. Hành trình chắp cánh những giấc mơ này chắc chắn sẽ để lại trong mỗi em nhỏ niềm vui, tiếp thêm hi vọng, nghị lực, để cho các ước mơ của trẻ em trên mọi miền đất nước được vươn cao hơn nữa. Và mai này, những chiếc lá chưa lành sẽ lan tỏa yêu thương đến với cuộc đời, trở thành những công dân có ích cho xã hội.

Thanh Huyền
TIN LIÊN QUAN

Vinamilk hỗ trợ miền Trung mùa bão lũ gần 4 tỉ đồng

Thanh Huyền |

Trong những ngày người dân cả nước đang cùng hướng về miền Trung ruột thịt, Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) cũng đã ủng hộ gần 4 tỷ đồng giúp người dân bị thiên tai vượt qua khó khăn và khắc phục hậu quả sau bão lũ. Quỹ hỗ trợ này có sự đóng góp của tập thể người lao động Vinamilk bằng việc trích một ngày lương để chung tay cùng Công ty.

Vinamilk hợp tác quốc tế chăm sóc sức khỏe cho trẻ em và người cao tuổi

THANH HUYỀN |

Ngày 2.10.2020, tại TP. Hà Nội - Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) ký kết hợp tác chiến lược với tập đoàn dinh dưỡng hàng đầu thế giới CHR Hansen từ Đan Mạch và Câu Lạc Bộ Điều Dưỡng Trưởng Việt Nam hướng đến mục tiêu chăm sóc sức khỏe dinh dưỡng cho hàng triệu trẻ em và người cao tuổi tại Việt Nam.

Sữa học đường của Vinamilk sẵn sàng cho ngày tựu trường mùa dịch

THANH HUYỀN |

Chỉ ít ngày nữa hàng triệu học sinh cả nước sẽ bước vào năm học mới 2020 – 2021 được tổ chức phù hợp trong tình hình có dịch COVID-19. Việc triển khai cho trẻ tại nhiều tỉnh, thành uống “Sữa học đường”cũng được tích cực chuẩn bị, sẵn sàng để học sinh được uống sữa ngay khi tựu trường.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Vinamilk hỗ trợ miền Trung mùa bão lũ gần 4 tỉ đồng

Thanh Huyền |

Trong những ngày người dân cả nước đang cùng hướng về miền Trung ruột thịt, Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) cũng đã ủng hộ gần 4 tỷ đồng giúp người dân bị thiên tai vượt qua khó khăn và khắc phục hậu quả sau bão lũ. Quỹ hỗ trợ này có sự đóng góp của tập thể người lao động Vinamilk bằng việc trích một ngày lương để chung tay cùng Công ty.

Vinamilk hợp tác quốc tế chăm sóc sức khỏe cho trẻ em và người cao tuổi

THANH HUYỀN |

Ngày 2.10.2020, tại TP. Hà Nội - Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) ký kết hợp tác chiến lược với tập đoàn dinh dưỡng hàng đầu thế giới CHR Hansen từ Đan Mạch và Câu Lạc Bộ Điều Dưỡng Trưởng Việt Nam hướng đến mục tiêu chăm sóc sức khỏe dinh dưỡng cho hàng triệu trẻ em và người cao tuổi tại Việt Nam.

Sữa học đường của Vinamilk sẵn sàng cho ngày tựu trường mùa dịch

THANH HUYỀN |

Chỉ ít ngày nữa hàng triệu học sinh cả nước sẽ bước vào năm học mới 2020 – 2021 được tổ chức phù hợp trong tình hình có dịch COVID-19. Việc triển khai cho trẻ tại nhiều tỉnh, thành uống “Sữa học đường”cũng được tích cực chuẩn bị, sẵn sàng để học sinh được uống sữa ngay khi tựu trường.