Vì sao mang việc về nhà lại là “lợi bất cập hại”?

Ngân Linh |

Mang việc về nhà thoạt nghe qua có vẻ khá hấp dẫn khi nó giúp chúng ta giải quyết các deadline hay thể hiện thái độ nhiệt tình, trách nhiệm với công việc và giúp bạn được đánh giá cao. Thế nhưng, thực chất mang việc về nhà làm có thể là một sai lầm lớn nếu bị lạm dụng quá mức bởi các lí do sau.  

Ảnh hưởng tới chất lượng cuộc sống

Cơ chế sinh học của con người không cho phép chúng ta làm việc trong thời gian quá lâu, lý tưởng khi được chia thành các giai đoạn 2 - 3 tiếng và ít hơn 8 tiếng một ngày. Bằng cách đem việc về nhà làm vào buổi tối hay thậm chí là cuối tuần, bạn đang để công việc “tấn công” cuộc sống riêng của mình. Điều này sẽ ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống của bạn.

 

Hiệu suất làm việc trong giờ giảm sút

Thường xuyên đem việc về nhà có khiến bạn làm được nhiều việc hơn? Câu trả lời là không. Thói quen này có thể khiến chất lượng và hiệu suất làm việc của bạn giảm sút. Thay vì tập trung giải quyết mọi việc trong thời gian quy định, bạn lại có xu hướng trì hoãn và nghĩ rằng mình có thể làm thêm khi về nhà. Tuy nhiên, mặc dù thời gian làm việc dài hơn, khối lượng công việc mà bạn giải quyết được vẫn không đổi, hoặc tăng rất ít.

Mang việc về nhà không giải quyết triệt để vấn đề quá tải

Nếu nghĩ rằng về lâu về dài, làm việc sau giờ tan sở một cách chăm chỉ sẽ giúp giảm tải công việc thì bạn lại mắc thêm một sai lầm nữa. Thực chất, mang việc về nhà chỉ là cách xử lý tình huống nhất thời mà không hề giải quyết được tận gốc mọi chuyện. Trao đổi với người quản lý, lên danh sách việc cần làm kỹ càng hơn, tập trung vào các tác vụ cần thiết, cắt bỏ thời gian chết… mới là những giải pháp giúp bạn cải thiện tình hình. Nếu đã thử nhiều cách nhưng bạn vẫn phải mang việc về nhà để đảm bảo deadline thì bạn hoàn toàn có thể chọn cho mình một công việc khác. Có rất nhiều vị trí tuyển dụng tại https://www.careerlink.vn/tim-viec-lam-tai/ho-chi-minh/HCM mà bạn có thể cân nhắc lựa chọn.

 

Việc này rất dễ trở thành thông lệ

Không chắc rằng sếp và đồng nghiệp sẽ đánh giá cao việc bạn thường xuyên đem việc về nhà, nhưng chắc chắn họ sẽ ghi nhớ điều đó. Chính việc thường xuyên làm việc ở nhà và tỏ ra sẵn sàng 24/7 khiến những họ có lý do để tận dụng và coi rẻ thời gian riêng tư của bạn. Cuối cùng, điều này dẫn đến vòng luẩn quẩn khi bạn càng làm thì việc càng như “đổ lên đầu" khiến bạn không xoay xở kịp.

 

Ảnh hưởng tới những người khác

Nếu bạn cảm thấy hết sức bực mình khi nhận được những nội dung trao đổi công việc vào lúc 8h tối khi đang cho lũ trẻ đọc sách, thì chắc chắn những người đồng nghiệp cũng vậy. Ngay cả khi bạn chỉ “gửi email để sáng mai khỏi quên", họ vẫn cảm thấy khó chịu như thường. Hãy tôn trọng thời gian riêng của họ để nhận được sự tôn trọng tương tự.

Ngân Linh
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.