Tương lai phát triển thị trường vốn trong kỷ nguyên mới

Minh Thu |

Diễn đàn “Phát triển thị trường vốn - Cơ hội trong kỷ nguyên mới” được tổ chức tại Trung tâm hội nghị Quốc tế, 35 Hùng Vương, Ba Đình, Hà Nội vào sáng 30.3.2021.

Diễn đàn do Tạp chí Kinh tế và Dự báo tổ chức, nhằm tạo nên một sự kết nối, chia sẻ tầm nhìn và nhận diện bức tranh thị trường vốn trong kỷ nguyên mới.

Toàn cảnh hội trường

Về phía cơ quan quản lý, tham gia Diễn đàn có ông Đặng Quyết Tiến, Cục trưởng Cục Tài chính doanh nghiệp, Bộ Tài chính; ông Nguyễn Tú Anh, Vụ trưởng Vụ kinh tế tổng hợp, Ban Kinh tế Trung ương; bà Tạ Thanh Bình, Vụ trưởng Vụ phát triển thị trường, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước. Về phía doanh nghiệp, tham dự Diễn đàn có ông Nhữ Đình Hòa, Tổng giám đốc Công ty Chứng khoán Bảo Việt; ông Nguyễn Đức Hậu, Phó tổng giám đốc Tập đoàn HAPACO; ông Khổng Phan Đức, Chủ tịch HĐQT Công ty Quản lý quỹ Vietinbank; ông Trần Hải Hà, Tổng giám đốc Công ty Chứng khoán MB... Diễn đàn còn có sự tham gia của Chuyên gia Kinh tế Cấn Văn Lực; ông Nguyễn Thanh Kỳ, Phó chủ tịch Hiệp hội Kinh doanh chứng khoán Việt Nam... TS. Võ Trí Thành, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chiến lược Thương hiệu và Cạnh tranh, điều phối kết nối các phần trong Diễn đàn.

Phát biểu khai mạc Diễn đàn, Tổng Biên tập Tạp chí Kinh tế và Dự báo Nguyễn Lệ Thủy cho biết, sau hơn 20 năm Việt Nam xây dựng thị trường chứng khoán, cấu trúc thị trường vốn Việt Nam đã được định hình rõ nét, gồm hai cấu phần chính là thị trường chứng khoán và thị trường tín dụng trung, dài hạn. Sự phát triển của thị trường chứng khoán trong 2 thập kỷ đầu tiên phải trải qua nhiều thăng trầm, nhưng đã tạo nên một kênh dẫn vốn hữu hiệu trong nền kinh tế. Nếu như năm 2000, khi thị trường chứng khoán mới mở cửa, vốn hóa thị trường chỉ đạt 986 tỷ đồng, tương đương 0,28% GDP, các doanh nghiệp hầu như phải huy động vốn qua kênh tín dụng ngân hàng, thì sau 2 thập kỷ, mức vốn hóa thị trường cổ phiếu Việt Nam tính đến cuối năm 2020 tương đương 83% GDP năm 2019. Hàng trăm ngàn tỷ đồng đã được các doanh nghiệp, các ngân hàng huy động qua thị trường chứng khoán, tạo nên bức tranh cân đối của thị trường vốn Việt Nam, khi mà kênh tín dụng ngân hàng cũng có sự phát triển mạnh mẽ trong 20 năm qua.

Tổng Biên tập Tạp chí Kinh tế và Dự báo Nguyễn Lệ Thủy

Trong kỷ nguyên mới, thị trường vốn kỳ vọng sẽ phát triển và thực hiện tốt vai trò huyết mạch trong nền kinh tế, góp sức thúc đẩy phát triển kinh tế và hoàn thành các mục tiêu chiến lược mà Đảng và Nhà nước đã đề ra trong giai đoạn 2021-2030. Kỷ nguyên mới cũng được kỳ vọng sẽ chứng kiến sự thay đổi toàn diện của đời sống kinh tế, xã hội khi Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 thúc đẩy sự phát triển của các nền kinh tế, các loại thị trường nhanh hơn, gắn kết hơn bao giờ hết.

Trong bối cảnh đó, định vị tầm nhìn, mục tiêu và nhận diện những cơ hội mới trên thị trường vốn là chủ đề được rất nhiều doanh nghiệp, nhà đầu tư và các chủ thể khác trong nền kinh tế quan tâm. Diễn đàn “Phát triển thị trường vốn - Cơ hội trong kỷ nguyên mới” nhằm tạo không gian để các các chuyên gia, doanh nghiệp cùng nhau trao đổi, thảo luận và gợi mở giải pháp vượt qua các thách thức hiện hữu, hướng tới thúc đẩy phát triển thị trường vốn ở Việt Nam.

TS. Cấn Văn Lực, chuyên gia kinh tế

Ban tổ chức trân trọng cảm ơn sự đồng hành cùng chương trình của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank), Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Petrolimex, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam.

Minh Thu
TIN LIÊN QUAN

Chứng khoán: Thị trường rung lắc chính là cơ hội để lướt sóng?

Thế Lâm |

Sau phiên tăng điểm thứ 7 liên tiếp của chỉ số chứng khoán VN-Index ngày 6.4, các dự báo cho phiên ngày mai 7.4 không có nhiều thay đổi.

Kinh tế 24h: Nên đầu cơ vào vàng, bất động sản hay chứng khoán lúc này

Khương Duy |

Nên đầu tư vào vàng, bất động sản hay chứng khoán trong năm 2021; Bắt quả tang xưởng sản xuất nước xả vải giả thương hiệu quen thuộc; Giá gạo xuất khẩu Việt Nam giảm theo đà chung của các nước... là những tin tức kinh tế đáng chú ý 24h qua.

Giá gạo xuất khẩu Việt Nam giảm theo đà chung của các nước

Vũ Long |

Tính đến ngày 6.4, giá gạo xuất khẩu của Việt Nam giảm thêm 5-10 USD/tấn. Tuy nhiên, hàng loạt nước xuất khẩu gạo cũng phải điều chỉnh giảm giá gạo.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Chứng khoán: Thị trường rung lắc chính là cơ hội để lướt sóng?

Thế Lâm |

Sau phiên tăng điểm thứ 7 liên tiếp của chỉ số chứng khoán VN-Index ngày 6.4, các dự báo cho phiên ngày mai 7.4 không có nhiều thay đổi.

Kinh tế 24h: Nên đầu cơ vào vàng, bất động sản hay chứng khoán lúc này

Khương Duy |

Nên đầu tư vào vàng, bất động sản hay chứng khoán trong năm 2021; Bắt quả tang xưởng sản xuất nước xả vải giả thương hiệu quen thuộc; Giá gạo xuất khẩu Việt Nam giảm theo đà chung của các nước... là những tin tức kinh tế đáng chú ý 24h qua.

Giá gạo xuất khẩu Việt Nam giảm theo đà chung của các nước

Vũ Long |

Tính đến ngày 6.4, giá gạo xuất khẩu của Việt Nam giảm thêm 5-10 USD/tấn. Tuy nhiên, hàng loạt nước xuất khẩu gạo cũng phải điều chỉnh giảm giá gạo.