Từ một lời hứa, Cargill xây dựng 100 ngôi trường tại Việt Nam

T. Hà |

Năm 2020, chính thức đánh dấu 25 năm Tập đoàn Cargill có mặt tại thị trường Việt Nam. Bà Sarah Gilleski - Quyền tham tán nông nghiệp đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam cho biết: Tập đoàn Cargill là Tập đoàn đầu tiên của Hoa Kỳ đầu tư vào Việt Nam sau khi hai nước Việt Nam và Hoa kỳ bình thường hóa quan hệ ngoại giao song phương vào năm 1995.

Với lời hứa sẽ theo đuổi mục đích phát triển cộng đồng song song với mục tiêu kinh doanh, nhằm mang đến những thay đổi tích cực cho đời sống người dân Việt Nam, Cargill đã biến thành hành động cụ thể với những con số ấn tượng.

Tại Việt Nam, Cargill có mạng lưới gồm 11 nhà máy dinh dưỡng vật nuôi, 2 trung tâm ứng dụng công nghệ và 1 kho cung ứng ngũ cốc và hạt có dầu. Hiện có 5 doanh nghiệp của Cargill, 7 ngành kinh doanh và 8 bộ phận chức năng hoạt động, đưa Việt Nam trở thành một trong những thị trường đầu tư trọng điểm của Cargill tại khu vực châu Á – Thái Bình Dương (APAC) với gần 1.500 nhân viên. Ngoài ra, Công ty đã tổ chức huấn luyện cho 1,7 triệu nông dân, trang bị cho họ những kiến thức và hỗ trợ hữu ích nhằm cải thiện sinh kế.

Lễ cắt băng khánh thành ngồi trường thứ 100 được xây bởi quỹ Cargill Care mang tên Trường Tiểu học Văn Thành. Nguồn: Cargill
Lễ cắt băng khánh thành ngồi trường thứ 100 được xây bởi quỹ Cargill Care mang tên Trường Tiểu học Văn Thành. Nguồn: VG

Tuy nhiên, con số nổi bật nhất cần nhắc đến là 100 công trình trường học mà Cargill đã tài trợ xây dựng tại Việt Nam thông qua quỹ Cargill Care.

Nhận thấy nhu cầu thực tế và những tác động tích cự của việc xây dựng và cải tạo trường học tại nhiều khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa trong giai đoạn Việt Nam có nhiều thay đổi về kinh tế, xã hội, Cargill đã thành lập Quỹ Cargill Care để thực hiện lời hứa với người dân Việt Nam. Tổng số tiền Cargill đã đầu tư khoảng 4,6 triệu USD vào 100 công trình trường học đã xây dựng tại Việt Nam.

Ông Nguyễn Bá Luân, Trưởng Đại diện Cargill tại Việt Nam, chia sẻ: “Chúng tôi tập trung cải thiện trường lớp tại các địa phương mà người dân còn gặp khó khăn trong việc tiếp cận với hạ tầng giáo dục có chất lượng. Chúng tôi rất xúc động và tự hào về những tác động tích cực mà Chương trình đã và sẽ tiếp tục mang lại cho các thế hệ tương lai.”

Công trình trường học đầu tiên tại xã Giang Điền, tỉnh Đồng Nai (nơi Cargill đặt nhà máy đầu tiên tại Việt Nam) được khởi công vào năm 1996 và chính thức đón chào học sinh đến học vào năm 1997. Công trình thứ 100 vừa được bàn giao nhân dịp kỉ niệm 25 năm thành lập Cargill Việt Nam tại xã Văn Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An. Ngôi trường mang tên Trường Tiểu học Văn Thành đã đem đến niềm vui khôn xiết cho học sinh, thầy cô và người dân nơi đây. Ngôi trường được Cargill xây mới hoàn toàn với 9 phòng học và các công trình phụ như nhà vệ sinh, sân chơi, tường rào, cổng trường. Cô H. giáo viên dậy tin học tại trường cho biết: “Mừng lắm, vui lắm vì không còn có những buổi học mà cô trò cùng chạy trú mưa trong lớp nữa. Cũng nhờ có trường mới mà học sinh nơi xã nghèo Văn Thành được tài trợ 10 máy tính để các em bắt đầu được học tin học”.

Trên thực tế, chính giáo dục là yếu tố đã giúp mang lại nhiều thay đổi cho Việt Nam. Theo báo cáo độc lập do hãng nghiên cứu Think Through Consulting thực hiện và công bố về tác động của chương trình xây dựng trường học của Cargill, thông qua đầu tư vào cải thiện hạ tầng giáo dục, chương trình đã trực tiếp mang lại cơ hội tốt hơn về công ăn việc làm, sức khỏe và dinh dưỡng cho trẻ em và các hộ gia đình tại Việt Nam.

Những tác động của chương trình không dừng lại ở đó: Chương trình còn giúp tăng tỉ lệ học sinh đến trường và tỉ lệ duy trì giáo viên. Những kết quả tốt đẹp này chính là một phần trong cam kết của Cargill về việc giúp đỡ các cộng đồng nơi Cargill hiện diện, tạo ra việc làm và đóng góp vào việc củng cố văn hóa cũng như sự phát triển thịnh vượng ở những quốc gia sở tại như Việt Nam.
Ông Nguyễn Bá Luân - Trưởng Đại diện Tập đoàn Cargill tại Việt Nam phát biểu tại lễ khánh thành ngôi trường thứ 100. Nguồn: VG
Ông Nguyễn Bá Luân - Trưởng Đại diện Tập đoàn Cargill tại Việt Nam phát biểu tại lễ khánh thành ngôi trường thứ 100. Nguồn: VG

Ông Nguyễn Bá Luân cho biết thêm: “Từ mỗi công trình trường học đã được chúng tôi hoàn thành cho tới nay, chúng tôi có thể mường tượng ra tương lai tươi sáng của Việt Nam qua niềm vui của hơn 15.000 học sinh mỗi năm được hưởng lợi từ chương trình này”.

T. Hà
TIN LIÊN QUAN

Công việc nào có tính chất đặc biệt về thời giờ nghỉ ngơi?

Nam Dương |

Công việc phòng chống thiên tai, hỏa hoạn và dịch bệnh; trong lĩnh vực thể dục, thể thao; sản xuất thuốc, vắc xin sinh phẩm có tính chất đặc biệt về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi.

PV GAS có 3 công trình "sáng tạo" được tuyên dương

PV |

Vừa qua tại Hà Nội, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã tổ chức Lễ tuyên dương “Tuổi trẻ sáng tạo” toàn quốc năm 2020. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (Đoàn Thanh niên Tập đoàn) có 6 công trình, đề tài, sáng kiến, giải pháp sáng tạo được tuyên dương; trong đó Đoàn Thanh niên PV GAS xuất sắc đóng góp 3 công trình.

Người lao động được kiểm tra, giám sát những gì trong doanh nghiệp?

Nam Dương |

Ngoài việc được kiểm tra, giám sát thực hiện hợp đồng lao động và thỏa ước lao động tập thể, người lao động được kiểm tra, giám sát một số nội dung khác.

Nếu kéo dài, những con vật ở vườn thú Đà Nẵng sẽ chết dần chết mòn

Mai Hương |

Chứng kiến cảnh tượng nuôi nhốt những con thú ở vườn thú tại Công viên 29.3 (Đà Nẵng), nhiều người băn khoăn về số phận của những con thú tội nghiệp này.

Kinh doanh èo uột, khách sạn rao bán nhiều vẫn khó kiếm người mua

Bảo Chương |

Mặc dù tình hình khách du lịch quốc tế đã có nhiều sự cải thiện nhưng hiện nay nhiều khách sạn ở trung tâm TP.Hồ Chí Minh phải rao bán hoặc cho thuê lại, không ít nơi đang được cải tạo thành văn phòng vì kết quả hoạt động kinh doanh thua lỗ.

Sân Đà Lạt chậm tiến độ hơn 1 năm vẫn ngổn ngang chưa có ngày hoàn thành

Thanh Vũ |

Dù đã chậm tiến độ hơn 1 năm nhưng sân vận động Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) vẫn ngổn ngang gạch đá và chưa thể hẹn ngày hoàn thành.

Hàng quán mọc lên như nấm bên trong công viên Thủ Lệ

PHƯƠNG ANH |

Là một trong ba công viên gắn liền với người dân Hà Nội từ nhiều năm về trước, tình trạng hàng quán được đặt dày đặc trong không gian của công viên Thủ Lệ (vườn bách thú) đang khiến nhiều người dân bức xúc. 

Vụ việc 4 tiếp viên hàng không: Có thể khởi kiện người dùng hình ảnh

Việt Dũng |

Các chuyên gia luật cho rằng, những cá nhân, tổ chức nhân vụ việc 4 tiếp viên hàng không, sử dụng hình ảnh của họ để xuyên tạc, có thể bị xử lý theo pháp luật.

Công việc nào có tính chất đặc biệt về thời giờ nghỉ ngơi?

Nam Dương |

Công việc phòng chống thiên tai, hỏa hoạn và dịch bệnh; trong lĩnh vực thể dục, thể thao; sản xuất thuốc, vắc xin sinh phẩm có tính chất đặc biệt về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi.

PV GAS có 3 công trình "sáng tạo" được tuyên dương

PV |

Vừa qua tại Hà Nội, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã tổ chức Lễ tuyên dương “Tuổi trẻ sáng tạo” toàn quốc năm 2020. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (Đoàn Thanh niên Tập đoàn) có 6 công trình, đề tài, sáng kiến, giải pháp sáng tạo được tuyên dương; trong đó Đoàn Thanh niên PV GAS xuất sắc đóng góp 3 công trình.

Người lao động được kiểm tra, giám sát những gì trong doanh nghiệp?

Nam Dương |

Ngoài việc được kiểm tra, giám sát thực hiện hợp đồng lao động và thỏa ước lao động tập thể, người lao động được kiểm tra, giám sát một số nội dung khác.