Trao giải thi ảnh đẹp và sáng tác ca khúc về ngành điện TPHCM

Nam Dương |

705 tác phẩm ảnh và ca khúc đã phản ánh truyền thống, hình ảnh đẹp của người công nhân ngành điện thành phố mang tên Bác trong hoạt động đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục, ổn định, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của thành phố và đời sống của người dân.

Sáng 15.12, Tổng Công ty Điện lực TPHCM đã tổ chức trao giải thưởng hai cuộc thi: Ảnh đẹp với chủ đề “Điện lực TPHCM – 45 năm cùng Thành phố tỏa sáng” và “Sáng tác ca khúc về ngành điện Thành phố mang tên Bác”.

Sau 3 tháng phát động, (từ tháng 4.2021 đến tháng 6.2021), đã có 648 tác phẩm ảnh và 57 ca khúc gửi về tham dự. Các tác phẩm ảnh dự thi là những hình ảnh ghi lại khoảnh khắc đẹp trong lao động của người công nhân ngành điện thành phố mang tên Bác để đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục, ổn định, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của thành phố và đời sống của người dân.

Các ca khúc đều có nội dung ca ngợi những thành quả của ngành điện lực TPHCM, những gương tập thể và cá nhân hăng say lao động sản xuất, tình yêu ngành, yêu nghề; những hoạt động sáng tạo, ứng dụng và làm chủ công nghệ, nâng cao năng suất trong lao động sản xuất của CNVCLĐ EVNHCMC.

Kết quả cuộc thi ảnh đẹp, Ban tổ chức đã trao 1 giải nhất, trị giá 20 triệu đồng  cho tác giả Nguyễn Kiến Trương; 2 giải nhì, mỗi giải trị giá 10 triệu đồng cho các tác giả Võ Văn Hoàng và Lê Ngọc Huy. Ngoài ra, Ban tổ chức còn trao 2 giải ba, mỗi giải 5 triệu đồng  và 10 giải khuyến khích, mỗi giải 2 triệu đồng.

Ông Bùi Hải Thành – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy EVNHCMC (bìa trái) và ông Bùi Trung Kiên – Phó Tổng giám đốc  EVNHCMC (bài phải) trao giấy khen cho các tác giả đạt giải cuộc thi sáng tác ca khúc. Ảnh: EVNHCMC cung cấp
Ông Bùi Hải Thành – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy EVNHCMC (bìa trái) và ông Bùi Trung Kiên – Phó Tổng giám đốc EVNHCMC (bài phải) trao giấy khen cho các tác giả đạt giải cuộc thi sáng tác ca khúc. Ảnh: EVNHCMC cung cấp

Với cuộc thi sáng tác ca khúc, Ban tổ chức cũng đã trao 2 giải nhì (không có giải nhất), mỗi giải trị giá 20 triệu đồng cho các tác giả Quang Giang Thanh và Võ Văn Trung; Ban tổ chức còn trao 3 giải ba, mỗi giải 10 triệu đồng và 10 giải khuyến khích, mỗi giải 5 triệu đồng cho các tác giả khác tham gia cuộc thi. Tổng trị giá giải thưởng của 2 cuộc thi là 190 triệu đồng.

Phát biểu tại lễ trao giải, ông Bùi Trung Kiên, Phó Tổng giám đốc EVNHCMC cho biết, 705 tác phẩm ảnh và ca khúc đã phản ánh truyền thống, hình ảnh đẹp của người công nhân ngành điện thành phố mang tên Bác trong hoạt động đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục, ổn định, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của thành phố và đời sống của người dân.

Ban Giám khảo gồm lãnh đạo, người có kinh nghiệm, uy tín của các Hội Nhiếp ảnh, Hội Nhà báo, Hội âm nhạc TPHCM và đại diện lãnh đạo, công đoàn Tổng Công ty đã chấm và lựa chọn những tác phẩm có nội dung hay, ý nghĩa và xuất sắc nhất để trao giải và tuyên truyền sâu rộng trong CNVCLĐ của EVNHCMC và xã hội.

Bà Đỗ Thị Xuân Chi – Thành viên HĐTV EVNHCMC (thứ 5 từ trái qua) và ông Lê Xuân Thăng – Nguyên Phó Chủ tịch Hội Nhiếp ảnh VN (thứ 6 từ trái qua) trao giấy khen cho các tác giả đạt giải cuộc thi ảnh đẹp. Ảnh: EVNHCMC cung cấp
Bà Đỗ Thị Xuân Chi – Thành viên HĐTV EVNHCMC (thứ 5 từ trái qua) và ông Lê Xuân Thăng – Nguyên Phó Chủ tịch Hội Nhiếp ảnh VN (thứ 6 từ trái qua) trao giấy khen cho các tác giả đạt giải cuộc thi ảnh đẹp. Ảnh: EVNHCMC cung cấp

Các cuộc thi đã góp phần cổ vũ và nhân rộng tình yêu ngành, yêu nghề, hăng say lao động sản xuất, ghi nhận, tôn vinh những thành tựu nổi bật của ngành Điện lực TPHCM, ghi nhận và nhân rộng những tấm gương người tốt việc tốt của người công nhân ngành điện Thành phố mang tên Bác, những tập thể và cá nhân tích cực trong lao động sản xuất đóng góp vào thành tích xuất sắc của đơn vị nhằm tạo không khí thi đua sôi nổi trong tập thể CNVCLĐ toàn Tổng công ty, góp phần vượt qua khó khăn hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.

Được biết, hai cuộc thi trên nhằm kỷ niệm 45 năm (7.8.1976 – 7.8.2021), ngày thành lập Sở Quản lý và Phân phối Điện TPHCM, nay là EVNHCMC.

Nam Dương
TIN LIÊN QUAN

Triển khai thi công Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch I

Cường Ngô |

Sáng 13.12, tại xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và tỉnh Quảng Bình đã tổ chức Lễ triển khai thi công xây dựng công trình Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch I.

Để không thiếu điện cần có giải pháp tích trữ năng lượng

Cường Ngô |

Mặc dù chi phí cho vấn đề lưu trữ đã giảm mạnh trong 10 năm qua nhưng việc triển khai tại Việt Nam vẫn còn nhiều vướng mắc do thiếu cơ chế, chính sách hỗ trợ. Để đảm bảo đủ điện cho sản xuất, sinh hoạt thì giải pháp tích trữ năng lượng được quan tâm hơn cả.

Công đoàn ngành điện đã chi hơn 74,46 tỉ đồng chăm lo cho đoàn viên

Hà Anh |

Ngày 12.12, ông Uông Quang Huy, Phó Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam cho biết, dịch COVID-19 lần thứ 4 (từ 27.4.2021) đã làm ảnh hưởng đến đời sống, việc làm của người lao động, nhất là đối với các đơn vị khu vực phía Nam, đã có nhiều NLĐ bị nhiễm bệnh phải điều trị, cách ly y tế.

Thêm 2 người ngộ độc sau khi ăn cá muối ủ chua tại Quảng Nam

Hoàng Bin |

Trung tâm Y tế huyện Phước Sơn (Quảng Nam) đang điều trị cho 2 bệnh nhân bị ngộ độc sau khi món cá muối ủ chua, món ăn đã khiến 1 người chết, 9 người nguy kịch do ngộ độc Botulinum trước đó.

Trường học chưa "rộng cửa" để phụ huynh góp mặt kiểm soát bếp ăn bán trú

Thùy Linh |

Hàng chục học sinh trường Tiểu học Kim Giang (Thanh Xuân- Hà Nội) phải nhập viện với các biểu hiện ngộ độc sau chuyến đi dã ngoại. Vụ việc tiếp tục làm dấy lên lo ngại ở các phụ huynh học sinh, về sự an toàn cho con em mình khi tham gia ăn bán trú tại các trường học.

Lai Châu bắt giữ hàng loạt cán bộ về hành vi đưa và nhận hối lộ

THANH BÌNH |

Công an tỉnh Lai Châu vừa bắt giữ hàng loạt cán bộ, thanh tra, công chức một số sở, ban, ngành và các huyện về hành vi đưa và nhận hối lộ.

Bà Rịa - Vũng Tàu đón tàu container lớn nhất thế giới

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày 30.3, siêu tàu container M/V OOCL SPAIN đã an toàn cập cảng Gemalink (nằm trong cụm cảng Cái Mép - Thị Vải tại thị xã Phú Mỹ). Đây  là một trong những tàu lớn nhất thế giới và đồng thời là tàu container lớn nhất từ trước đến nay cập hệ thống cảng Việt Nam.

Giảm giá bán là bài toán khó cho doanh nghiệp bất động sản

Gia Miêu |

Các doanh nghiệp bất động sản đang làm mọi cách để giải cứu thanh khoản cho thị trường, tuy nhiên giải pháp giảm giá bán nhà không được lựa chọn vì nguồn cung tiếp tục khan hiếm khi chủ đầu tư dè dặt mở bán mới, trong khi các chi phí đầu vào vẫn không ngừng tăng.

Triển khai thi công Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch I

Cường Ngô |

Sáng 13.12, tại xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và tỉnh Quảng Bình đã tổ chức Lễ triển khai thi công xây dựng công trình Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch I.

Để không thiếu điện cần có giải pháp tích trữ năng lượng

Cường Ngô |

Mặc dù chi phí cho vấn đề lưu trữ đã giảm mạnh trong 10 năm qua nhưng việc triển khai tại Việt Nam vẫn còn nhiều vướng mắc do thiếu cơ chế, chính sách hỗ trợ. Để đảm bảo đủ điện cho sản xuất, sinh hoạt thì giải pháp tích trữ năng lượng được quan tâm hơn cả.

Công đoàn ngành điện đã chi hơn 74,46 tỉ đồng chăm lo cho đoàn viên

Hà Anh |

Ngày 12.12, ông Uông Quang Huy, Phó Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam cho biết, dịch COVID-19 lần thứ 4 (từ 27.4.2021) đã làm ảnh hưởng đến đời sống, việc làm của người lao động, nhất là đối với các đơn vị khu vực phía Nam, đã có nhiều NLĐ bị nhiễm bệnh phải điều trị, cách ly y tế.