Thiếu hụt lao động - tình trạng báo động tại thành phố Hồ Chí Minh

Thanh Dung |

Ngày 26.9.2021, trong chương trình “Tạp chí Kinh tế và Tiêu dùng” phát sóng trên Kênh VTC1 có đề cập tới tình trạng thiếu hụt lao động tại nhiều tỉnh thành phía Nam. Theo đó, Thành phố Hồ Chí Minh là một trong những địa phương thiếu hụt lao động căng thẳng nhất, ước tính khoảng 625 nghìn người và còn đang tiếp tục tăng lên.

Để bắt đầu lại quá trình sản xuất an toàn, người dân lao động đi làm phải có thẻ xanh (tức là đã tiêm ngừa COVID-19), doanh nghiệp tái khởi động ngoài các yêu cầu phương án sản xuất an toàn, còn phải có 100% công nhân có thẻ xanh. Đây là một đòi hỏi khó vì nhiều người đến nay vẫn chưa biết đến bao giờ mới được tiêm mũi 1.

 

Trước đó, phải thực hiện phương án sản xuất 3 tại chỗ quá lâu với hàng loạt khó khăn nên nhiều doanh nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh đã không giữ chân được người lao động, dẫn đến tình trạng thiếu hụt nhân công để có thể tăng công suất hoạt động khi đang bước vào cao điểm sản xuất hàng hóa, thực phẩm trong mùa tết.

Với ngành gỗ, các doanh nghiệp ở miền Nam như đang ngồi trên đống lửa khi nhiều nhà máy nhận được đơn hàng đến tháng 3, tháng 4 năm 2022 nhưng lại không có đủ lao động sản xuất. Số lượng công nhân chỉ bằng 1/4 so với trước khi thực hiện giãn cách xã hội, để đảm bảo tiến độ giao hàng, ngành đã phải tuyển mới nhiều lao động.

Việc tiêm vaccine được xem là điều kiện tiên quyết để người lao động được cấp thẻ xanh tham gia sản xuất, nhưng cho tới lúc này, việc tiêm vaccine vẫn đạt tỷ lệ thấp ở nhiều ngành nghề, như với ngành thủy sản vốn sử dụng rất nhiều lao động, hiện tỷ lệ tiêm vaccine cho công nhân tại các nhà máy chế biến thủy sản từ Nam Trung bộ vào đến các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long mới chỉ đạt trung bình từ 30 – 35% trong mũi 1, tỷ lệ tiêm mũi 2 dưới 5%.

 

Tại thành phố Hồ Chí Minh, hiện có hơn 820 nhà máy dừng hoạt động, gần 245 nghìn công nhân phải tạm nghỉ việc, số khác đang thực hiện phương án vừa sản xuất vừa cách ly nhưng hầu hết gặp khó khăn. Phương án sản xuất bốn xanh đã được đưa ra, tức là đảm bảo phòng dịch cho lao động, nơi ở, làm việc và di chuyển, nhưng cho đến lúc này, việc triển khai thí điểm ở một số doanh nghiệp tại khu chế xuất Tân Thuận quận 7 cũng đang gặp nhiều khó khăn.

 

Theo thống kê của Hiệp hội Các doanh nghiệp khu công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh, ít nhất 20 nghìn lao động làm việc trong các khu công nghiệp rời thành phố về quê và chưa thể trở lại trong bối cảnh dịch bệnh còn diễn biến rất phức tạp. Hàng chục nghìn công nhân làm việc ở các khu công nghiệp và chế xuất ở thành phố nhưng sống ở các khu vực giáp ranh như Đồng Nai, Bình Dương, Long An; do đó, khi thành phố Hồ Chí Minh mở cửa, nhóm nhân công này cũng sẽ rất khó đảm bảo điều kiện quay trở lại nhà máy vì chưa tiêm đủ số mũi vaccine.

Chương trình “Tạp chí Kinh tế và Tiêu dùng” cùng với sự đồng hành của Tập đoàn dầu khí Việt Nam (PVN), Công ty Cổ phần lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) đã mang lại những thông tin về kinh tế, tài chính, thị trường tiêu dùng trong nước và quốc tế. Mời quý vị và các bạn tiếp tục đón xem chương trình phát sóng vào 13h00 Chủ Nhật hàng tuần trên Kênh VTC1.

Thanh Dung
TIN LIÊN QUAN

Những người đã tiêm đủ liều vaccine phải là lực lượng đi đầu cho phục hồi sản xuất

Thùy Linh |

Tính đến ngày 27.9, Việt Nam đã triển khai tiêm là 38.367.246 liều vaccine COVID-19. Trong đó 30.420.963 người đã được tiêm 1 mũi vaccine, số người được tiêm mũi 2 là 7.946.283 người. Tuy nhiên, đến nay, Bộ Y tế vẫn chưa có một quy định cụ thể nào trong việc nới lỏng quy định giãn cách cho những người đã tiêm đủ liều vaccine COVID-19.

Lao động ngoại tỉnh trở lại Hà Nội lo lắng vì chưa được tiêm vaccine

Vương Trần |

Sau khi nới lỏng giãn cách xã hội tại Hà Nội, nhiều người lao động ngoại tỉnh bắt đầu quay trở lại thành phố để tìm kiếm việc làm. Song, nhiều người trong số họ lo lắng về việc chưa được tiêm vaccine phòng COVID-19.

Bàn giao hơn 1,3 triệu liều vaccine AstraZeneca cho Bộ Y tế

Thanh Chân |

Trưa 27.9, VNVC đã tiếp tục bàn giao 1.317.500 liều vaccine COVID-19 của AstraZeneca cho Bộ Y tế.

Hà Nội thêm 1 ca COVID-19, 96,15% dân số trên 18 tuổi đã tiêm vaccine

Thùy Linh |

Trưa 27.9, Sở Y tế Hà Nội cho biết trong sáng nay, TP ghi nhận 1 ca mắc COVID-19 mới tại quận Hai Bà Trưng, đã được cách ly từ trước và thuộc chùm F1 của các trường hợp sàng lọc ho sốt.

TPHCM đủ vaccine cho người dân ngoại tỉnh trở về thành phố

Huyên Nguyễn |

TPHCM đang xây dựng các kế hoạch phòng chống dịch cùng với mở cửa kinh tế dự kiến sẽ thực hiện chỉ thị mới từ 0h ngày 1.10.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Những người đã tiêm đủ liều vaccine phải là lực lượng đi đầu cho phục hồi sản xuất

Thùy Linh |

Tính đến ngày 27.9, Việt Nam đã triển khai tiêm là 38.367.246 liều vaccine COVID-19. Trong đó 30.420.963 người đã được tiêm 1 mũi vaccine, số người được tiêm mũi 2 là 7.946.283 người. Tuy nhiên, đến nay, Bộ Y tế vẫn chưa có một quy định cụ thể nào trong việc nới lỏng quy định giãn cách cho những người đã tiêm đủ liều vaccine COVID-19.

Lao động ngoại tỉnh trở lại Hà Nội lo lắng vì chưa được tiêm vaccine

Vương Trần |

Sau khi nới lỏng giãn cách xã hội tại Hà Nội, nhiều người lao động ngoại tỉnh bắt đầu quay trở lại thành phố để tìm kiếm việc làm. Song, nhiều người trong số họ lo lắng về việc chưa được tiêm vaccine phòng COVID-19.

Bàn giao hơn 1,3 triệu liều vaccine AstraZeneca cho Bộ Y tế

Thanh Chân |

Trưa 27.9, VNVC đã tiếp tục bàn giao 1.317.500 liều vaccine COVID-19 của AstraZeneca cho Bộ Y tế.

Hà Nội thêm 1 ca COVID-19, 96,15% dân số trên 18 tuổi đã tiêm vaccine

Thùy Linh |

Trưa 27.9, Sở Y tế Hà Nội cho biết trong sáng nay, TP ghi nhận 1 ca mắc COVID-19 mới tại quận Hai Bà Trưng, đã được cách ly từ trước và thuộc chùm F1 của các trường hợp sàng lọc ho sốt.

TPHCM đủ vaccine cho người dân ngoại tỉnh trở về thành phố

Huyên Nguyễn |

TPHCM đang xây dựng các kế hoạch phòng chống dịch cùng với mở cửa kinh tế dự kiến sẽ thực hiện chỉ thị mới từ 0h ngày 1.10.