Thanh niên công nhân EVNHCMC chung sức vì cộng đồng

Nam Dương |

Từ đầu năm đến nay, các thanh niên công nhân của EVNHCMC đã tài trợ, lắp đặt miễn phí 15 hệ thống điện năng lượng mặt trời trên mái nhà với tổng công suất 54 kWp cho những cơ sở bảo trợ xã hội, điểm sinh hoạt thanh, thiếu nhi với tổng kinh phí thực hiện gần 750 triệu đồng.

Gần 10 ngày qua, kể từ khi hệ thống điện năng lượng mặt trời mái nhà 3MWp (trị giá gần 41 triệu đồng) do các thanh niên công nhân của Tổng Công ty Điện lực TPHCM (EVNHCMC) trao tặng, được chính thức đưa vào vận hành, niềm vui của các nhân viên Trung tâm nuôi dưỡng bảo trợ trẻ Linh Xuân (Trực thuộc Sở LĐTBXH TPHCM) như được nhân lên.

Bà Nguyễn Lý Ngọc Thu - Giám đốc Trung tâm nuôi dưỡng bảo trợ trẻ Linh Xuân – cho biết hiện trung tâm đang nuôi dưỡng chăm sóc, giáo dục và điều trị cho gần 100 trẻ từ sơ sinh đến dưới 18 tuổi bị nhiễm HIV mồ côi, bị bỏ rơi, không nơi nương tựa. Hàng tháng, riêng tiền điện phục vụ cho các cháu từ 8 triệu đến hơn 10 triệu đồng tùy tình hình thời tiết. Với hệ thống điện mặt trời mái nhà được các thanh niên công nhân của EVNHCMC trao tặng sẽ giúp cho trung tâm tiết giảm được một phần tiền điện hàng tháng, qua đó có thêm kinh phí chăm sóc cho các trẻ em.

Các thanh niên công nhân EVNHCMC trao tặng qùa cho trẻ em ở Làng trẻ em SOS Gò Vấp, TPHCM. Ảnh: Đức Long
Các thanh niên công nhân EVNHCMC trao tặng quà cho trẻ em ở Làng trẻ em SOS Gò Vấp, TPHCM. Ảnh: Đức Long

Ông Huỳnh Tấn Khương - Bí thư Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh EVNHCMC - cho biết từ ngày 6 - 10.12.2021, các thanh niên công nhân của EVNHCMC đã đồng loạt triển khai thực hiện công trình thanh niên “Chung tay sử dụng năng lượng xanh”, trong đó tài trợ lắp đặt miễn phí 8 hệ thống điện năng lượng mặt trời trên mái nhà với tổng công suất 26 kWp và tổng kinh phí thực hiện hơn 356 triệu đồng tại các điểm trường, mái ấm, nhà thiếu nhi và các trung tâm nuôi dạy trẻ em khuyết tật vùng sâu khó khăn của thành phố.

Tính từ đầu năm đến nay, các thanh niên công nhân của EVNHCMC đã thực hiện tài trợ lắp đặt miễn phí 15 hệ thống điện năng lượng mặt trời trên mái nhà với tổng công suất 54 kWp cho những cơ sở bảo trợ xã hội, điểm sinh hoạt thanh, thiếu nhi với tổng kinh phí thực hiện gần 750 triệu đồng. Qua đó, góp phần đẩy mạnh thực hiện chủ trương “Chung tay sử dụng năng lượng xanh” mà TPHCM và ngành điện đang triển khai.

Thanh niên công nhân EVNHCMC trao tặng hệ thống điện năng lượng mặt trời mái nhà cho Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập Bình Chánh. Ảnh: Đức Long
Thanh niên công nhân EVNHCMC trao tặng hệ thống điện năng lượng mặt trời mái nhà cho Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập Bình Chánh. Ảnh: Đức Long

Thông qua những công trình này, Đoàn Thanh niên EVNHCMC mong muốn góp phần tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cộng đồng xã hội về ý thức bảo vệ môi trường ứng phó với biến đổi khí hậu bằng những việc làm thiết thực như sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả, khuyến khích người dân hướng đến sử dụng các nguồn năng lượng xanh, thân thiện với môi trường cụ thể là năng lượng điện mặt trời.

Đồng thời phát huy vai trò xung kích tình nguyện của đoàn viên thanh niên với phương châm “lấy chuyên môn làm tình nguyện, lấy chuyên môn phục vụ cộng đồng” trong việc triển khai các hoạt động hưởng ứng tháng “Tri ân khách hàng” – tháng 12.202, qua đó thể hiện sự tri ân của ngành điện tới khách hàng sử dụng điện thông qua các hoạt động vì an sinh xã hội, phối hợp cùng với chính quyền địa phương chăm lo đời sống của người lao động nghèo, gia đình chính sách, Mẹ Việt Nam anh hùng, các em thiếu nhi trên địa bàn TPHCM bị ảnh hưởng nặng bởi dịch COVID-19 trong thời gian qua

Đây cũng là việc làm thiết thực kỷ niệm 67 năm Ngày truyền thống ngành Điện lực Việt Nam (21.12.1954 - 21.12.2021) và chào mừng kỷ niệm 45 năm ngày thành lập Sở Quản lý và Phân phối Điện TPHCM (7.8.1976 – 7.8.2021) nay là EVNHCMC.

Nam Dương
TIN LIÊN QUAN

Thanh niên công nhân tặng điện mặt trời cho trẻ em nhiễm HIV

Nam Dương |

Các thanh niên công nhân của Tổng Công ty Điện lực TPHCM (EVNHCMC) sẽ trao tặng 8 hệ thống điện năng lượng mặt trời với kinh phí hơn 356 triệu đồng cho các cơ sở bảo trợ xã hội, nơi sinh hoạt của thanh, thiếu niên.

Trợ giá hàng tiêu dùng thiết yếu cho thanh niên công nhân và người dân

ÁI VÂN |

Một số mặt hàng trong chương trình được giảm giá tới 50% và được triển khai trên 63 tỉnh, thành phố trong cả nước nhằm hỗ trợ thanh niên công nhân và người dân bị ảnh hưởng do dịch COVID-19.

Bình Dương: Thêm CLB kết nối thanh niên công nhân tại doanh nghiệp

ĐÌNH TRỌNG |

Ngày 10.6, Trung tâm Hỗ trợ thanh niên công nhân và lao động trẻ tỉnh Bình Dương cho biết vừa quyết định thành lập thêm một Câu lạc bộ kết nối thanh niên công nhân tại doanh nghiệp.

Thanh niên công nhân Bình Dương với hoạt động tuyên truyền bầu cử

DƯƠNG BÌNH |

Trong Tháng công nhân năm 2021, Trung tâm Hỗ trợ thanh niên công nhân và Lao động trẻ tỉnh Bình Dương đã tổ chức nhiều đợt tuyên truyền bầu cử kết hợp với tuyên truyền phòng chống dịch COVID- 19 cho người lao động.

Bị phạt vì đeo tai nghe khi điều khiển xe máy: Cùng hành vi sao không phạt tài xế ôtô?

Hiếu Anh |

Trên mạng xã hội hiện nay nổ ra cuộc tranh cãi, đeo tai nghe khi điều khiển xe máy thì bị phạt nhưng đeo tai nghe khi điều khiển ôtô lại không bị xử lý.

Cận ngày khóa một chiều, gần 2 triệu thuê bao vẫn chưa chuẩn hóa

HỮU CHÁNH |

Theo quy định, đến hết ngày 31.3, những thuê bao chưa đăng ký lại thông tin sẽ bị khóa chiều gọi đi. Tuy nhiên hiện tại, vẫn còn gần 2 triệu thuê bao chưa chuẩn hóa dù thời hạn chỉ còn hơn 1 ngày.

Bắc Ninh: 5/5 trung tâm đăng kiểm hoạt động, kiểm định hơn 400 xe mỗi ngày

Trần Tuấn |

Sau khi 1 trung tâm đăng kiểm vừa được phép hoạt động trở lại, hiện nay, toàn tỉnh Bắc Ninh có 5/5 trung tâm kiểm định hoạt động bình thường, kiểm định hơn 400 phương tiện/ngày.

Phương tiện cá nhân tăng chóng mặt, giải pháp kiềm chế vẫn nửa vời

PHẠM ĐÔNG |

Số lượng phương tiện cá nhân tại Hà Nội ngày một gia tăng trong khi hạ tầng giao thông đô thị chưa đáp ứng, dẫn đến ùn tắc giao thông ngày một nghiêm trọng. Dù vậy, việc hạn chế phương tiện cá nhân rõ ràng đang “phá sản” vì những cách làm nửa vời.

Thanh niên công nhân tặng điện mặt trời cho trẻ em nhiễm HIV

Nam Dương |

Các thanh niên công nhân của Tổng Công ty Điện lực TPHCM (EVNHCMC) sẽ trao tặng 8 hệ thống điện năng lượng mặt trời với kinh phí hơn 356 triệu đồng cho các cơ sở bảo trợ xã hội, nơi sinh hoạt của thanh, thiếu niên.

Trợ giá hàng tiêu dùng thiết yếu cho thanh niên công nhân và người dân

ÁI VÂN |

Một số mặt hàng trong chương trình được giảm giá tới 50% và được triển khai trên 63 tỉnh, thành phố trong cả nước nhằm hỗ trợ thanh niên công nhân và người dân bị ảnh hưởng do dịch COVID-19.

Bình Dương: Thêm CLB kết nối thanh niên công nhân tại doanh nghiệp

ĐÌNH TRỌNG |

Ngày 10.6, Trung tâm Hỗ trợ thanh niên công nhân và lao động trẻ tỉnh Bình Dương cho biết vừa quyết định thành lập thêm một Câu lạc bộ kết nối thanh niên công nhân tại doanh nghiệp.

Thanh niên công nhân Bình Dương với hoạt động tuyên truyền bầu cử

DƯƠNG BÌNH |

Trong Tháng công nhân năm 2021, Trung tâm Hỗ trợ thanh niên công nhân và Lao động trẻ tỉnh Bình Dương đã tổ chức nhiều đợt tuyên truyền bầu cử kết hợp với tuyên truyền phòng chống dịch COVID- 19 cho người lao động.