Tập đoàn Hưng Thịnh góp 10 tỉ đồng hỗ trợ triệu suất ăn cho người nghèo

Gia Miêu |

Trước tình hình TP.HCM tiếp tục thực hiện cách ly xã hội, hàng trăm nghìn người lâm vào tình cảnh "khó càng thêm khó" khi mất việc, mất thu nhập và không đảm bảo mức sống. Tập đoàn Hưng Thịnh đã quyết định đóng góp kinh phí 10 tỉ đồng, đồng hành cùng chương trình "Vòng tay Việt - Sài Gòn" trao một triệu suất ăn cho người nghèo tại TP.HCM.

Thông tin được chia sẻ tại lễ ra mắt chương trình an sinh xã hội "Vòng tay Việt - Sài Gòn" diễn ra vào chiều 16.8 tại Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM. Chương trình do Thành Đoàn TP.HCM, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM phối hợp cùng các doanh nghiệp thuộc hai tổ chức thiện nguyện "Vòng tay Việt" và "Sài Gòn thương nhau" phối hợp thực hiện.

Theo đó, từ nay đến giữa tháng 9, chương trình dự kiến hỗ trợ một triệu suất ăn cho người dân có hoàn cảnh khó khăn, gồm các hộ gia đình nghèo trong hơn 4.000 khu phong tỏa tại TP.HCM hiện nay, công nhân mất việc, người lao động mất thu nhập do tình hình giãn cách. Các suất ăn được thể hiện qua hai hình thức gồm nhu yếu phẩm và suất ăn chế biến sẵn dành cho những ai không có điều kiện nấu.

Ông Nguyễn Đình Trung trao biểu trưng 10 tỉ đồng cho bà Vũ Kim Hạnh - Chủ tịch Hội Doanh nghiệp Hàng Việt Nam chất lượng cao, đại diện ban tổ chức chương trình “Vòng tay Việt - Sài Gòn” và bà Cao Thị Ngọc Dung - đại diện tổ chức thiện nguyện “Vòng Tay Việt”
Ông Nguyễn Đình Trung trao biểu trưng 10 tỉ đồng cho bà Vũ Kim Hạnh - Chủ tịch Hội Doanh nghiệp Hàng Việt Nam chất lượng cao, đại diện ban tổ chức chương trình “Vòng tay Việt - Sài Gòn” và bà Cao Thị Ngọc Dung - đại diện tổ chức thiện nguyện “Vòng tay Việt”.

Bà Tô Thị Bích Châu - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM, Giám đốc Trung tâm An sinh TP.HCM - cho biết, một triệu suất ăn là một triệu phần quà, là 'triệu tấm lòng' yêu thương, đùm bọc. Chúng tôi sẽ chuyển gửi những địa chỉ cụ thể - nơi người dân đang cần hỗ trợ để hoạt động cứu trợ không trùng lắp và cũng không ai bị bỏ sót" - bà Tô Thị Bích Châu nhấn mạnh.

Ông Nguyễn Đình Trung - Chủ tịch Tập đoàn Hưng Thịnh - chia sẻ, là một doanh nghiệp hoạt động tại TP.HCM gần 20 năm qua, Tập đoàn Hưng Thịnh thấu hiểu và chia sẻ với khó khăn của mỗi cá nhân, khách hàng và cộng đồng - xã hội, đặc biệt trong giai đoạn đầy biến động như hiện tại. Bằng tinh thần trách nhiệm và nguồn lực nội tại của doanh nghiệp, chúng tôi kỳ vọng có thể phần nào san sẻ khó khăn với cộng đồng - xã hội, từ chính đội ngũ cán bộ - nhân viên, khách hàng, cho đến tuyến đầu chống dịch và đặc biệt là nhóm đối tượng yếu thế, để không ai bị bỏ lại phía sau.

Tập đoàn Hưng Thịnh đã và đang triển khai hàng loạt hoạt động nhằm đồng hành với cán bộ nhân viên, khách hàng, tuyến đầu chống dịch ở cả trung ương và địa phương cùng cộng đồng - xã hội trong "cuộc chiến" chống COVID-19. Tính từ khi đại dịch bùng phát tại Việt Nam vào đầu năm 2020, tập đoàn đã dành gần 190 tỉ đồng tiếp sức tuyến đầu chống dịch và hỗ trợ người dân có hoàn cảnh khó khăn phần nào ổn định cuộc sống.

Tập đoàn Hưng Thịnh đóng góp 50 tỉ đồng vào Quỹ vắc-xin phòng chống Covid-19 của Chính phủ
Tập đoàn Hưng Thịnh đóng góp 50 tỉ đồng vào Quỹ vắc-xin phòng chống Covid-19 của Chính phủ.
Gia Miêu
TIN LIÊN QUAN

Tập đoàn Hưng Thịnh tiếp tục hỗ trợ TPHCM trong việc phòng chống dịch

B. Chương |

Với tinh thần vì cộng đồng, Tập đoàn Hưng Thịnh tiếp tục thực hiện hàng loạt công tác hỗ trợ phòng, chống dịch COVID-19 tại TPHCM trong tháng 7.2021 như tài trợ máy thở oxy dòng cao, kit xét nghiệm nhanh, máy monitor theo dõi bệnh nhân, giường bệnh, xe cứu thương… với tổng kinh phí hơn 35 tỉ đồng.

Tập đoàn Hưng Thịnh tặng 50 tỉ kinh phí mua vaccine phòng ngừa COVID-19

Gia Miêu |

Tập đoàn Hưng Thịnh vừa trao tặng 50 tỉ đồng kinh phí mua vaccineCOVID-19 cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Tập đoàn Hưng Thịnh tiếp tục hỗ trợ TPHCM trong việc phòng chống dịch

B. Chương |

Với tinh thần vì cộng đồng, Tập đoàn Hưng Thịnh tiếp tục thực hiện hàng loạt công tác hỗ trợ phòng, chống dịch COVID-19 tại TPHCM trong tháng 7.2021 như tài trợ máy thở oxy dòng cao, kit xét nghiệm nhanh, máy monitor theo dõi bệnh nhân, giường bệnh, xe cứu thương… với tổng kinh phí hơn 35 tỉ đồng.

Tập đoàn Hưng Thịnh tặng 50 tỉ kinh phí mua vaccine phòng ngừa COVID-19

Gia Miêu |

Tập đoàn Hưng Thịnh vừa trao tặng 50 tỉ đồng kinh phí mua vaccineCOVID-19 cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM.