Tấm lòng thiện nguyện của nữ doanh nhân xuất thân từ cán bộ Công đoàn

N.P.Đấu |

Từng nhiều năm làm Chủ tịch Công đoàn cơ sở (CĐCS) một doanh nghiệp, đến khi cùng chồng mở doanh nghiệp và làm ăn thành đạt, chị vẫn đối xử với người lao động trong công ty, với cộng đồng nơi mình sinh sống bằng tấm lòng của một cán bộ Công đoàn.

Khi cán bộ Công đoàn trở thành “bà chủ”

Với vợ chồng chị Huỳnh Thị Kim Châu - anh Phan Lê Thanh Tùng (chủ doanh nghiệp Cty Sản xuất - Thương mại Sắt thép Toàn Tâm, huyện Bến Lức, tỉnh Long An), những thành quả sản xuất kinh doanh sau một năm miệt mài trên thương trường là rất đáng vui mừng. Nhưng, đáng trân trọng không kém là kết quả của những hoạt động thiện nguyện mà hai vợ chồng đã đóng góp cho cộng đồng, cho người lao động trong doanh nghiệp và địa phương.

Cty TNHH TM SX Toàn Tâm.
Cty TNHH TM SX Toàn Tâm.

Đó là Bằng khen của UBND TPHCM cho chị Kim Châu vì “Đã có thành tích xuất sắc tình nguyện hiến máu 20 lần trong nhiều năm liền góp phần tích cực trong phong trào thi đua của thành phố”; là Giấy khen của UBND huyện Bến Lức dành cho anh Thanh Tùng vì “Đã có thành tích đóng góp cho phong trào Doanh nhân trẻ huyện Bến Lức”; là Giấy khen của UBND Thị trấn Bến Lức cho họ vì có thành tích tiêu biểu trong thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn mình” năm 2019; là Thư cảm ơn của Bệnh viện Ung bướu TP.HCM về việc ủng hộ 41,6 triệu đồng và nhiều phần quà cho bệnh nhân của bệnh viện;… Và còn nhiều những việc làm thiện nguyện khác trong năm 2019 của chị Châu, anh Tùng chưa được hoặc không cần được ghi nhận, vinh danh!

Thư cảm ơn của Bệnh viện Ung bướu TP.HCM về việc ủng hộ 41,6 triệu đồng.
Thư cảm ơn của Bệnh viện Ung bướu TP.HCM về việc ủng hộ 41,6 triệu đồng.

Chị Kim Châu cho biết, thói quen chu đáo, luôn quan tâm tới người lao động, tới cộng đồng của chị đã tích lũy được từ những năm chị làm Chủ tịch CĐCS một Cty ở tại huyện nhà. Sau khi nghỉ làm Chủ tịch Công đoàn, cùng chồng mở Cty riêng, chị vẫn tiếp tục gắn bó với tổ chức Công đoàn, luôn quan tâm tới người lao động. Dù Cty của chị chỉ có hơn 10 lao động, không thuộc diện phải thành lập CĐCS, nhưng chị đã chủ động đề xuất LĐLĐ huyện Bến Lức cho thành lập CĐCS và chị đã tạo mọi điều kiện cho CĐCS hoạt động.

Bà Nguyễn Anh Thư – Chủ tịch LĐLĐ huyện Bến Lức – cho biết: Không chỉ chăm lo thật tốt cho người lao động và công đoàn viên trong Cty mình, vợ chồng chị Kim Châu – anh Thanh Tùng còn ủng hộ thường xuyên, nhiệt tình các hoạt động của LĐLĐ huyện như: Tặng “Mái ấm Công đoàn”; trao quà Tết cho công nhân; giúp công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn… Đặc biệt, mỗi năm chị đều giúp 10 trường hợp là con người lao động nghèo trong huyện bị bệnh nặng mỗi trường hợp 5 triệu đồng để trị bệnh.

Một chữ “Tâm” bằng 3 chữ “Tài”

Dịp tết Nguyên đán Canh Tý 2020, Cty Sắt thép Toàn Tâm đã ủng hộ LĐLĐ huyện Bến Lức 10 phần quà (mỗi phần 900 ngàn đồng) để trao công nhân nghèo tại “Ngày hội công nhân lao động” do LĐLĐ huyện tổ chức tối 7.1 vừa qua. Cũng dịp này, chị Kim Châu trao 4 phần quà (mỗi phần 500 ngàn đồng) cho các giáo viên là công đoàn viên bị bệnh nặng trong huyện giúp họ có thêm tiền trị bệnh.

Anh Thanh Tùng trao quà cho công nhân nghèo, khuyết tật dịp Tết Canh Tý.
Anh Thanh Tùng trao quà cho công nhân nghèo, khuyết tật dịp Tết Canh Tý.

Đó là bên ngoài, còn tại Cty, hơn 10 người lao động ngoài phần thưởng là tháng lương 13, họ còn được nhận “lì xì” kèm theo giỏ quà Tết mang về gia đình. Sau 9 ngày nghỉ Tết (từ 28 đến mùng 6 Tết), người lao động trở lại làm việc còn nhận được “lộc” đầu năm của Giám đốc Cty. Còn trong năm, vào các ngày lễ lớn, Tết Trung thu, ngày Quốc tế Thiếu nhi 1.6,… người lao động trong Cty và con của họ đều được nhận những phần quà ý nghĩa.

Cty TNHH Toàn Tâm luôn gắn bó với LĐLĐ huyện Bến Lức.
Cty TNHH Toàn Tâm luôn gắn bó với LĐLĐ huyện Bến Lức.

Chị Kim Châu quan niệm, người lao động luôn là vốn quý của doanh nghiệp. Quan tâm chăm sóc người lao động, xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, biết xẻ chia thành quả sản xuất kinh doanh…sẽ góp phần giúp doanh nghiệp ổn định, phát triển bền vững. Cùng với đó là xây dựng môi trường hoạt động lành mạnh, hài hòa bằng việc tuân thủ pháp luật, gắn bó với cộng đồng, địa phương nơi doanh nghiệp đứng chân.

N.P.Đấu
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.