Sứ giả Tiếng Việt 2023

Minh Thu |

Đêm Gala Tiếng Việt thân thương năm 2023 với chủ đề "Tiếng Mẹ thân thương" diễn ra ngày 8.9.2023 tại Hà Nội đã tôn vinh những người được gọi là Sứ giả tiếng Việt tại nước ngoài.

Đây là những cá nhân đặc biệt, những cầu nối văn hóa giữa cộng đồng người Việt ở nước ngoài và quê hương. Mỗi người trong số họ đã có những đóng góp quan trọng trong việc gìn giữ và phát triển tiếng Việt, cũng như giá trị văn hóa của Việt Nam tại các quốc gia khác nhau.

Chương trình có sự đồng hành của Tập đoàn Dầu Khí Việt Nam (PVN) cùng Tổng công ty Phân bón và Hóa chất dầu khí – CTCP (PVFCCo).

Vinh danh các Sứ giả Tiếng Việt 2023. Ảnh: Quang Hiếu
Vinh danh các Sứ giả Tiếng Việt 2023. Ảnh: Quang Hiếu

Họ được tôn vinh với sự công nhận cho năng lực tiếng Việt xuất sắc, bao gồm phát âm chính xác, khả năng sử dụng ngôn ngữ một cách lưu loát, khả năng truyền đạt thông điệp một cách truyền cảm và biểu cảm hùng biện.

Ngoài ra, họ cũng có vốn tri thức vô cùng đa dạng về Việt Nam, từ lịch sử đến văn hóa, từ ngôn ngữ đến truyền thống tốt đẹp của đất nước. Điều này giúp họ trở thành những đại diện xuất sắc của người Việt tại các nước khác, đồng thời làm cho tiếng Việt trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày của cộng đồng người Việt ở nước ngoài.

Cụ thể, những Sứ giả tiếng Việt năm 2023 bao gồm:

Chị Đào Thị Châu Hà: Đại diện cho cộng đồng người Việt ở Đức.

Chị Nguyễn Thị Thu Huyền: Đại diện cho cộng đồng người Việt ở Lào.

Chị Nguyễn Thị Liên: Đại diện cho cộng đồng người Việt ở Malaysia.

Chị Trần Hồng Vân: Đại diện cho cộng đồng người Việt ở Sydney, Australia.

Chị Ngô Đỗ Thu Hường: Đại diện cho cộng đồng người Việt ở Bỉ.

Đặc biệt, 05 thí sinh xuất sắc trong Cuộc thi “Tìm kiếm Sứ giả tiếng Việt ở nước ngoài năm 2023” đã được tôn vinh trong đêm Gala "Tiếng Mẹ thân thương". Cuộc thi này là một trong những hoạt động tiêu biểu của "Đề án Ngày Tôn vinh tiếng Việt trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài giai đoạn 2023 – 2030", nhằm tôn vinh những người có đóng góp đặc biệt trong công tác gìn giữ và lan tỏa tiếng Việt cũng như giá trị truyền thống của văn hóa Việt Nam trong cộng đồng người Việt ở nước ngoài. Cuộc thi được tổ chức bởi Ủy ban Nhà nước về Người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao từ tháng 4-8/2023 và nhận được sự ủng hộ rộng rãi từ cộng đồng người Việt ở nước ngoài cũng như người nước ngoài yêu thích tiếng Việt và văn hóa của Việt Nam.

Chương trình Gala Tiếng “Mẹ” thân thương. Ảnh: Quang Hiếu
Chương trình Gala Tiếng “Mẹ” thân thương. Ảnh: Quang Hiếu

Những Sứ giả tiếng Việt này là những người kết nối văn hóa và những đại diện xuất sắc của quê hương Việt Nam trong xã hội đa dạng và phức tạp của thế giới ngày nay. Chúng ta không chỉ tự hào về sự phát triển và lan tỏa của tiếng Việt, mà còn biết ơn những người này đã đóng góp sự hùng biện và tinh thần truyền cảm cho sự kết nối này.

Minh Thu
TIN LIÊN QUAN

CTCP Hưng Thịnh Incons có lãi trở lại

Quang Dân |

Kết thúc quý II/2023, CTCP Hưng Thịnh Incons (HOSE: HTN) báo lãi ròng gần 49 tỉ đồng, trong khi quý trước đó doanh nghiệp này lỗ sau thuế xấp xỉ 18 tỉ đồng.

Kinh tế 24h: HOSE chấp thuận niêm yết cổ phiếu CTCP Đầu tư Sài Gòn VRG

Tuyết Lan |

Lượng tồn kho hàng thủy sản dự báo giảm mạnh cuối năm 2023; Nhà đầu tư hào hứng kỳ vọng vào sự phục hồi của Bitcoin; Nhận tin vui từ HOSE, một cổ phiếu bất động sản đạt 113.500 đồng/cổ phiếu... là những tin tức kinh tế đáng chú ý 24h qua. cổ phiếu

Nhận định U23 Việt Nam và U23 Singapore tại vòng loại U23 châu Á 2024

HOÀNG HUÊ |

Dù đã sớm giành vé dự vòng chung kết, nhưng U23 Việt Nam vẫn còn nhiều việc phải làm ở trận đấu gặp U23 Singapore tại lượt trận cuối bảng C vòng loại giải U23 châu Á 2024.

Dự báo mới nhất, bão Lee chuyển hướng, tăng tốc

Thanh Hà |

Tin bão mới nhất cho hay, bão Lee sẽ tiếp tục tăng tốc và tăng quy mô sau khi chuyển hướng về phía bắc vào giữa tuần.

Doanh nghiệp Việt Nam - Mỹ chốt hàng loạt thương vụ tỷ USD

Lâm Anh |

Chuyến thăm của Tổng thống Mỹ Joe Biden không chỉ mở ra một chương mới trong quan hệ ngoại giao của Việt Nam và Hoa Kỳ mà còn là dịp để các doanh nghiệp hai bên chốt hàng loạt thương vụ đầu tư trị giá hàng tỷ USD.

Đối tượng ném bé trai 4 tuổi xuống sông là người yêu cũ của mẹ cháu bé

Vũ Tiến |

Liên quan đến vụ ném bé trai 4 tuổi từ cầu Tôn Đức Thắng xuống sông với độ cao khoảng 7 mét, gây bức xúc trong nhân dân, sáng ngày 12.9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết, đang tạm giữ hình sự đối tượng ném cháu bé để điều tra về hành vi “Giết người”.

Công an điều tra vụ nổ lớn xảy ra ở TP Mỹ Tho, thu giữ 5 đầu đạn caosu

Thành Nhân |

Tiền Giang - Ngày 12.9, theo thông tin từ Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Tiền Giang, Công an tỉnh đang làm rõ vụ đánh nhau có tiếng nổ lớn xảy ra trên địa bàn TP Mỹ Tho. Tại hiện trường, cơ quan công an thu giữ 5 đầu đạn caosu.

Cầu gần 400 tỉ đồng ở Bình Tân, TPHCM dang dở sau 5 năm khởi công

HỮU CHÁNH |

Khởi công từ năm 2018, cầu Bà Hom với tổng vốn đầu tư khoảng 374 tỉ đồng mới chỉ hoàn thiện một số hạng mục như trụ cầu, nhịp giữa cầu, cọc bêtông lòi sắt hoen gỉ...

CTCP Hưng Thịnh Incons có lãi trở lại

Quang Dân |

Kết thúc quý II/2023, CTCP Hưng Thịnh Incons (HOSE: HTN) báo lãi ròng gần 49 tỉ đồng, trong khi quý trước đó doanh nghiệp này lỗ sau thuế xấp xỉ 18 tỉ đồng.

Kinh tế 24h: HOSE chấp thuận niêm yết cổ phiếu CTCP Đầu tư Sài Gòn VRG

Tuyết Lan |

Lượng tồn kho hàng thủy sản dự báo giảm mạnh cuối năm 2023; Nhà đầu tư hào hứng kỳ vọng vào sự phục hồi của Bitcoin; Nhận tin vui từ HOSE, một cổ phiếu bất động sản đạt 113.500 đồng/cổ phiếu... là những tin tức kinh tế đáng chú ý 24h qua. cổ phiếu