Ra mắt quỹ xã hội từ thiện Hành trình xanh

Huy Hiếu |

Ngày 04.10.2019, tại Hà Nội đã diễn ra Lễ ra mắt Quỹ Xã hội – Từ thiện Hành Trình Xanh (Quỹ HTX). Tới dự buổi lễ có ông Vũ Tiến Tiệp – Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Đoàn Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, cùng các doanh nghiệp và các cá nhân, tổ chức, nhà hảo tâm vì cộng đồng.

“Hành trình Xanh” mang ý nghĩa là sự chung tay, đồng hành để chia sẻ, giúp đỡ, hỗ trợ những đối tượng có hoàn cảnh khó khăn cần sự giúp đỡ của xã hội. Từ “Xanh” mang tính chất biểu tượng của môi trường, với mong muốn cổ vũ, tôn vinh và lan tỏa các giá trị nhân văn trong các hoạt động vì một Tương lai xanh, Hành tinh xanh mà Quỹ có thể mang đến cho cộng đồng.

Quỹ được hình thành từ nguồn vốn đóng góp ban đầu của các thành viên sáng lập; tự tạo vốn trên cơ sở vận động quyên góp, vận động tài trợ của các cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước, không vì mục đích lợi nhuận. Quỹ được đóng góp tích cực từ các cán bộ nhân viên của Tập đoàn Gami và Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB).

Trong suốt thời gian qua, Quỹ đã tham gia và tài trợ hơn 24 tỉ đồng cho nhiều chương trình, như Đồng hành cùng Quỹ Bảo trợ Trẻ em Việt Nam với cam kết 5 tỷ đồng trong 5 năm; Đồng hành và hỗ trợ kinh phí xây dựng 100 ngôi nhà trong Chương trình Nhà chống lũ, với tổng trị giá hơn 3 tỷ đồng; Tài trợ 2 tỷ đồng xây dựng Trường mầm non tại huyện Thạch An, Cao Bằng.

Mỗi năm Quỹ trao tặng hàng nghìn suất quà Tết với trị giá 1,5 tỷ đồng/năm cho đồng bào nghèo tại nhiều tỉnh thành trên khắp cả nước; Xây dựng hàng chục cây cầu dân sinh cho các vùng miền núi phía Bắc, miền Trung và khu vực Tây Nam Bộ; Tài trợ Chương trình phẫu thuật khuyết tật nụ cười trẻ thơ…

Ban lãnh đạo Quỹ thông tin, trao đổi về định hướng hoạt động trong thời gian tới. Ảnh: NCB
Ban lãnh đạo Quỹ thông tin, trao đổi về định hướng hoạt động trong thời gian tới. Ảnh: NCB

Phát biểu tại buổi Lễ ra mắt, Bà Trần Hải Anh, Chủ tịch Quỹ HTX đã gửi lời tri ân chân thành tới các thành viên, những tổ chức, cá nhân hảo tâm luôn đồng hành trong mỗi dự án, mỗi hành trình trao gửi yêu thương đến mọi miền Tổ quốc: “Chắc chắn trách nhiệm xã hội không chỉ là chuyện làm từ thiện. Đó phải là những giá trị mà Quỹ Hành Trình Xanh đưa tới cho cộng đồng, là những hoạt động liên quan đến kinh tế, xã hội, đạo đức, môi trường bền vững… mà Quỹ sẽ như là chiếc cầu nối và thực hiện trong thời gian tới. Chúng tôi mong muốn luôn nhận được những yêu thương và ủng hộ trong những hành trình tiếp theo”.

Theo Bà Bùi Thanh Hương, Giám đốc điều hành của Quỹ HTX cho biết: “Như dự án phim “Viết tiếp hành trình xanh” cũng ra mắt cùng hôm nay đã thể hiện với nội dung từ chính đời sống thực tế, đó là những hoàn cảnh éo le trong xã hội, giúp người xem cảm nhận được tình yêu thương, lan tỏa một trong các sứ mệnh của Quỹ HTX”.

Lãnh đạo NCB trao học bổng cho 6 hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: NCB
Lãnh đạo NCB trao học bổng cho 6 hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: NCB
Lãnh đạo Tập đoàn Gami trao học bổng cho cháu Đinh Hữu Toàn. Ảnh: NCB
Lãnh đạo Tập đoàn Gami trao học bổng cho cháu Đinh Hữu Toàn. Ảnh: NCB

Tại buổi ra mắt Quỹ HTX, chương trình Đấu giá từ thiện qua một số tác phẩm nghệ thuật đã diễn ra đầy sôi nổi và ý nghĩa. Với số tiền 541 triệu đồng mà các tổ chức, cá nhân và nhà tài trợ đã tham gia đấu giá được quyên góp vào quỹ HTX nhằm chia sẻ, giúp đỡ, hỗ trợ những đối tượng có hoàn cảnh khó khăn trong xã hội.

Chương trình đấu giá thiện nguyện đã quyên góp được 541.000.000 đồng. Ảnh: NCB
Chương trình đấu giá thiện nguyện đã quyên góp được 541.000.000 đồng. Ảnh:NCB

Quỹ HTX được thành lập ngày 14.5.2018 theo Quyết định số 808/QĐ-BNV của Bộ Nội Vụ. Đến ngày 07.11.2018, Quỹ chính thức được công nhận đủ điều kiện hoạt động theo Quyết định số 2473/QĐ-BNV của Bộ Nội Vụ.

Huy Hiếu
TIN LIÊN QUAN

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Vụ việc cháu bé rơi xuống hố bê tông: Đã rút được đoạn cọc đầu tiên

PHONG LINH |

Tỉnh Đồng Tháp thông tin đã rút được được đoạn cọc bê tông đầu tiên tại công trình cầu Rọc Sen, nơi cháu bé 10 tuổi bị rơi xuống trước đó.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.