PVN đồng hành cùng chương trình “Sự kiện và Bình luận”

Hiền Hoàng |

Chương trình truyền hình “Sự kiện và bình luận” với sự đồng hành Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) đã và đang mang đến cho khán giả cái nhìn toàn diện nhất về những vấn đề của cuộc sống.

Là một chương trình chính luận nhưng "Sự kiện và bình luận" lại được xây dựng thông qua cuộc trò chuyện cởi mở giữa người dẫn và các chuyên gia liên quan vì thế vấn đề được đặt ra vừa mang tính thời sự lại vừa khiến khán giả tiếp cận một cách hiệu quả.

Nội dung của "Sự kiện và bình luận" là những sự kiện, vấn đề nổi bật về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội diễn ra trong tuần hoặc cũng có thể là những câu chuyện từ cuộc sống hàng ngày nhưng lại mang thông điệp lớn tác động đến đời sống xã hội như chương trình "Sự kiện và bình luận" với một số chủ đề: “Tìm đường vượt khó”, “Toàn dân chống dịch”, “Giai đoạn mới của cuộc chiến Covid-19”, “Thích ứng để dạy – học”, “Quyết liệt giải ngân vốn đầu tư công”, “Xử lý tố cáo trước đại hội”, “Minh bạch giá điện”, “Năm học bình thường mới”, “ Kiên trì đổi mới”…

Với thời lượng 30 phút, “Sự kiện và bình luận” ngoài trò chuyện với khách mời chương trình còn có những phóng sự minh họa với đủ màu sắc đường nét về cuộc sống có tác động rất lớn đến người xem, cung cấp cho khán giả xem truyền hình những thông tin đa chiều. Cũng từ những vấn đề nổi bật trong tuần người xem được lắng nghe những phân tích, bình luận về thực trạng, quan điểm, phương hướng và giải pháp cho các vấn đề của đời sống từ các vị khách mời, những chuyên gia. Hình ảnh ấn tượng trong tuần sẽ khép lại chương trình bằng việc điểm lại những hình ảnh ấn tượng thông qua những clip ngắn.

Khán giả Nguyễn Minh Tuệ (Thanh Trì, Hà Nội) cho hay: “Tôi thấy chương trình rất ý nghĩa và hấp dẫn. Khi theo dõi chương trình, ngoài được nghe phân tích về các vấn đề mang tính thời sự từ các chuyên gia và nhân vật, tôi còn thấy qua mỗi số của chương trình lại có những thông điệp rất hay về cuộc sống”.

Với khán giả Nguyễn Thị Hạnh (Thường Tín, Hà Nội) chia sẻ: “Tôi thường xuyên theo dõi chương trình “Sự kiện và bình luận”, bởi khi xem chương trình tôi có thể nắm bắt được những sự kiện mà mình quan tâm với những phân tích rất sâu sắc và toàn diện về những vấn đề xã hội nóng hổi. Chương trình đã giúp tôi hiểu sâu hơn về vấn đề đó”.

Chương trình “Sự kiện và Bình luận” được phát sóng vào 9h15 thứ 7 hàng tuần trên kênh VTV1 với sự đồng hành của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN).

Hiền Hoàng
TIN LIÊN QUAN

PVN, PV GAS tài trợ xây dựng công trình Nhà văn hóa cộng đồng

Khương Duy |

Thực hiện chương trình An sinh xã hội của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (VPN) và của Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS), ngày 3.10.2020, lãnh đạo PVN, PV GAS cùng chính quyền và nhân dân xã Tân Tiến, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên đã tổ chức khánh thành và bàn giao đưa vào sử dụng công trình Nhà Văn hóa cộng đồng ấp Đa Phúc do PVGAS tài trợ.

PV GAS tham gia đoàn công tác của PVN tại Hải Phòng

Khương Duy |

Ngày 27.8, Tổng giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) Lê Mạnh Hùng đã dẫn đầu đoàn công tác của Tập đoàn đến làm việc, kiểm tra tình hình hoạt động, sản xuất kinh doanh của các đơn vị thành viên trên địa bàn TP Hải Phòng. Trong đó, Đoàn đã kiểm tra tình hình hoạt động của đơn vị thuộc Tổng Công ty Khí Việt Nam (PV GAS) tại Hải Phòng.

PVN ứng phó kịp thời với “khủng hoảng kép”

Huy Minh |

Trong bối cảnh 5 tháng đầu năm 2020, hầu hết các tập đoàn, tổng công ty lớn cả trong và ngoài nước, đặc biệt là những công ty dầu khí quốc tế lớn lâm cảnh khó khăn, thua lỗ do tác động của cuộc "khủng hoảng kép" từ giá dầu suy giảm và dịch bệnh COVID-19, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) vẫn ghi nhận những kết quả sản xuất kinh doanh khả quan. Nổi bật trong 5 tháng đầu năm, PVN vẫn nộp Ngân sách Nhà nước 28,9 nghìn tỷ đồng.

Tổng LĐLĐ Việt Nam dâng hương tưởng niệm đồng chí Nguyễn Đức Cảnh

TRUNG DU |

Sáng ngày 18.1, Đoàn công tác của Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam do đồng chí Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam làm trưởng đoàn đã đến dâng hương kính viếng, tưởng nhớ đồng chí Nguyễn Đức Cảnh tại TP Hải Phòng và tại quê nhà đồng chí ở tỉnh Thái Bình.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Giải cứu thành công người đàn ông ở dưới giếng sâu 25m trong 4 ngày

BẢO TRUNG |

Ngày 18.1, Công an huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk thông tin, đã phối hợp với phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh giải cứu thành công một người đàn ông sau 4 ngày rơi xuống giếng sâu 25m trong rẫy vắng.

Lái buôn quất cảnh: Tết năm nay không có bánh chưng

Thiều Trang |

Thẫn thờ nhìn bầu trời Hà Nội mang sắc xám, anh Trần Duy Toàn - lái buôn quất cảnh thở dài: "Năm nay gia đình tôi không có bánh chưng".

Đoàn tàu metro số 1 TPHCM chạy thử nghiệm với hệ thống bảo vệ tàu tự động

Phương Ngân |

TPHCM - Ngày 18.1, ông Nguyễn Quốc Hiển - Phó Trưởng ban Quản lý đường sắt đô thị TPHCM đã trực tiếp kiểm tra công tác chuẩn bị và chạy thử nghiệm 1 đoạn trên cao với hệ thống bảo vệ tàu tự động (ATP) của tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên).

PVN, PV GAS tài trợ xây dựng công trình Nhà văn hóa cộng đồng

Khương Duy |

Thực hiện chương trình An sinh xã hội của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (VPN) và của Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS), ngày 3.10.2020, lãnh đạo PVN, PV GAS cùng chính quyền và nhân dân xã Tân Tiến, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên đã tổ chức khánh thành và bàn giao đưa vào sử dụng công trình Nhà Văn hóa cộng đồng ấp Đa Phúc do PVGAS tài trợ.

PV GAS tham gia đoàn công tác của PVN tại Hải Phòng

Khương Duy |

Ngày 27.8, Tổng giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) Lê Mạnh Hùng đã dẫn đầu đoàn công tác của Tập đoàn đến làm việc, kiểm tra tình hình hoạt động, sản xuất kinh doanh của các đơn vị thành viên trên địa bàn TP Hải Phòng. Trong đó, Đoàn đã kiểm tra tình hình hoạt động của đơn vị thuộc Tổng Công ty Khí Việt Nam (PV GAS) tại Hải Phòng.

PVN ứng phó kịp thời với “khủng hoảng kép”

Huy Minh |

Trong bối cảnh 5 tháng đầu năm 2020, hầu hết các tập đoàn, tổng công ty lớn cả trong và ngoài nước, đặc biệt là những công ty dầu khí quốc tế lớn lâm cảnh khó khăn, thua lỗ do tác động của cuộc "khủng hoảng kép" từ giá dầu suy giảm và dịch bệnh COVID-19, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) vẫn ghi nhận những kết quả sản xuất kinh doanh khả quan. Nổi bật trong 5 tháng đầu năm, PVN vẫn nộp Ngân sách Nhà nước 28,9 nghìn tỷ đồng.