Ottobock VN – giúp người khuyết tật tự tin viết tiếp chuyện cuộc đời

T.Huyền |

Ottobock là nhà cung cấp các dụng cụ chỉnh hình chất lượng cao hàng đầu thế giới, được thành lập tại Berlin, Đức vào năm 1919 nhằm mang lại các giải pháp về vận động tối ưu nhất cho các bệnh nhân khuyết tật.

Hiện tại, Ottobock đã có mặt trên 140 quốc gia, trong đó có Việt Nam với sự ra đời của Công ty Otto Bock Việt Nam vào tháng 6 năm 2017. Trụ sở chính của Công ty Otto Bock Việt Nam tại Khu chế xuất Tân Thuận, Quận 7.

 

Sau hơn 1 năm hoạt động với nỗ lực không ngừng nhằm tạo điều kiện cho hơn 500 bệnh nhân khuyết tật vận động trong cả nước có cơ hội sử dụng sản phẩm chỉnh hình chất lượng cao, Ngày 14 tháng 12 năm 2018, Lễ Khai trương Chi nhánh Công ty Otto Bock Vietnam tại Hà Nội đã diễn ra tại Tầng 1, Tòa nhà Trường Thành CT2, Tràng An Complex, số 1 Phùng Chí Kiên, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Với cam kết:

- Hỗ trợ sự phát triển của ngành chỉnh hình và lắp ráp chân tay giả ở Việt Nam thông qua các khóa đào tạo kỹ thuật viên, chuyển giao công nghệ, các hội thảo, hội nghị tại các bệnh viện và Hội nghị khoa học của ngành nhằm nâng cao kiến thức về ngành này và cập nhật các thông tin hữu ích cho người khuyết tật, đang được áp dụng tại các nước phát triển trên thế giới.

- Góp phần nâng cao “Chất lượng cuộc sống” cho người khuyết tật vận động ở Việt Nam, giúp họ trở thành những thành viên tích cực của xã hội một lần nữa.

- Khuyến khích người khuyết tật tái hòa nhập cộng đồng một cách tích cực thông qua việc hỗ trợ các hoạt động văn xã và thể thao (các cuộc thi đấu, tranh tài cho vận động viên khuyết tật, các hoạt động thiện nguyện do chính người khuyết tật tổ chức và thực hiện...)

Otto bock hy vọng có thể giúp người Khuyết tật Việt Nam tự tin viết tiếp câu chuyện cuộc đời của riêng mình.

 

Chị Nguyễn Thị Minh Tâm 1 khách hàng của Otto bock chi nhánh HCM chia sẻ: Tôi là phụ nữ, rất thích mặc nhiều loại trang phục khác nhau thì với chân giả của Otto bock, tôi có thể tự tin diện các trang phục mà trước đây tôi còn e ngại. Ngoài ra, với chân giả này, cuộc sống tôi trở nên năng động hơn. Từ ngày có chân giả, tôi đã tập luyện thể dục mỗi ngày và sức khỏe của tôi cải thiện, tốt lên rất nhiều. Tôi thấy cuộc sống ý nghĩa hơn nhiều khi mình vẫn có thể làm việc và giúp đỡ những người còn khó khan xung quanh tôi.

Với công nghệ được ứng dụng trong ngành chân tay giả và dụng cụ chỉnh hình đang ngày một phát triển như khớp gối điện tử với bộ vi xử lý mô phỏng dáng đi như người bình thường, bàn tay điện sinh học cử động linh hoạt hay cách treo gắn đa dạng thuận tiện hơn giúp việc mang những thiết bị này sẽ không còn là một cản trở, nặng nhọc và khó chịu lớn với người khuyết tật.để họ quên đi một phần khiếm khuyết và thật sự hòa nhập với cuộc sống.

T.Huyền
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.