Nutri Mart mong muốn hợp tác phân phối với các doanh nghiệp

A.T |

Để đáp ứng được nhu cầu tiêu thụ ngày càng cao từ phía người tiêu dùng trong nước, cũng như quốc tế, Nutri Mart mong muốn hợp tác phân phối với các doanh nghiệp, các đơn vị kinh doanh dòng sản phẩm chế biến sâu từ nông sản có nguồn gốc xuất xứ từ Việt Nam ở tất cả các ngành hàng.

Hướng tới mục tiêu trở thành một doanh nghiệp sở hữu hệ thống bán lẻ sản phẩm tiêu dùng hàng đầu tại Việt Nam, Nutri Mart không ngừng nỗ lực để nâng cao chất lượng sản phẩm, nhằm đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe ngày càng cao về an toàn vệ sinh thực phẩm và sức khỏe người sử dụng. Theo đó Nutri Mart cam kết cung cấp 100% các sản phẩm hướng tới hữu cơ đạt tiêu chuẩn GMP - WHO, ISSO 22000, HACCP,  FDA - GMP.

Tới nay Nutri Mart đã xây dựng thành công và đi vào hoạt động ổn định chuỗi gần 500 siêu thị lớn nhỏ trên khắp cả nước với lượng khách hàng đông đảo, thu hút hàng trăm ngàn người tiêu dùng quan tâm và sử dụng mỗi ngày.

Dự kiến Nutri Mart sẽ triển khai 3 mô hình siêu thị lớn: Nutri Mart + (100-200 m²), Nutri Mart Mall (200-500 m²) Nutri Mart Center với tổng diện tích lên tới 500-1000 m². Đến hết năm 2021 dự kiến sẽ đạt 1000 siêu thị và hoàn thành mục tiêu 10.000 điểm bán trong nước đến hết năm 2025.

Ngoài ra Nutri Mart còn sở hữu nền tảng bán hàng đa kênh trên 20 sàn TMĐT trong nước và quốc tế tại nhiều quốc gia như: Trung Quốc, Mỹ, EU... Chính vì thế để đáp ứng được nhu cầu tiêu thụ ngày càng cao từ phía người tiêu dùng trong nước, cũng như quốc tế, Nutri Mart mong muốn hợp tác phân phối với các doanh nghiệp, các đơn vị kinh doanh dòng sản phẩm chế biến sâu từ nông sản có nguồn gốc xuất xứ từ Việt Nam ở tất cả các ngành hàng như:

- Rau củ quả hữu cơ

- Hàng đông lạnh, tươi sống, hải sản

- Bánh kẹo thực phẩm

- Hóa phẩm và chất tẩy rửa

- Mỹ phẩm

- Mẹ và bé

- Sữa tươi, chua, kem

- Đồ uống

- Hàng tiêu dùng thiết yếu

- Giấy - khăn ướt - băng vệ sinh

- Nhóm ngành hàng gia dụng cơ bản

- Văn phòng phẩm cơ bản

- Đồ chơi

- Bông vải sợi - chăm sóc sức khỏe

- Rượu

Trong tình hình thị trường kinh tế đầy những khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, Nutri Mart tin rằng đây sẽ là cuộc hợp tác mang tính chiến lược, giúp các doanh nghiệp cộng hưởng thế mạnh riêng, san sẻ gánh nặng đầu ra cho sản phẩm, tương trợ nhau cùng vượt qua sóng dữ.

Nutri Mart cam kết sẽ trở thành đối tác uy tín, bền vững với các doanh nghiệp có chung định hướng phát triển, chung sứ mệnh nâng cao giá trị cho nông sản Việt khiến người Việt Nam tự hào dùng hàng Việt Nam.

Mọi thông tin, yêu cầu liên hệ từ quý doanh nghiệp xin gửi về trực tiếp với phòng thu mua của chúng tôi theo thông tin liên lạc dưới đây:

SĐT: 0945887333; Email: thumuanutrimart@vinanutrifood.vn 

A.T
TIN LIÊN QUAN

Nghị quyết 128 giúp doanh nghiệp không phải "quay đầu xe"

Cường Ngô |

Theo nhận định của nhiều doanh nghiệp, Nghị quyết 128 của Chính phủ quy định tạm thời "thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19" đã thực sự tháo gỡ những rào cản trong giai đoạn khôi phục sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. 

Công đoàn Hà Nội tiếp nhận hồ sơ 109 doanh nghiệp hỗ trợ bữa ăn "3 tại chỗ"

Hải Anh |

Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội cho biết, đến ngày 15.10, các cấp Công đoàn Thủ đô đã tiếp nhận hồ sơ bữa ăn  “3 tại chỗ” theo Quyết định 3089/QĐ-TLĐ của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam của 109 doanh nghiệp, với 12.526 người lao động.

Loại "giấy phép con" để gỡ khó doanh nghiệp, giúp hàng hoá thông suốt

Cường Ngô - Phan Anh |

Bốn tháng qua, khi dịch COVID-19 bùng phát ở Hà Nội, TPHCM và một số tỉnh thành phía Nam, các điều kiện kinh doanh, do các địa phương ban hành đã ảnh hưởng lớn đến chuỗi cung ứng. Trong bối cảnh thích ứng với tình hình mới, nhiều doanh nghiệp mong muốn loại bỏ những điều kiện kinh doanh, "giấy phép con" để gỡ khó, giúp hàng hoá thông suốt.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ. 

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo. 

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.  

Nghị quyết 128 giúp doanh nghiệp không phải "quay đầu xe"

Cường Ngô |

Theo nhận định của nhiều doanh nghiệp, Nghị quyết 128 của Chính phủ quy định tạm thời "thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19" đã thực sự tháo gỡ những rào cản trong giai đoạn khôi phục sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. 

Công đoàn Hà Nội tiếp nhận hồ sơ 109 doanh nghiệp hỗ trợ bữa ăn "3 tại chỗ"

Hải Anh |

Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội cho biết, đến ngày 15.10, các cấp Công đoàn Thủ đô đã tiếp nhận hồ sơ bữa ăn  “3 tại chỗ” theo Quyết định 3089/QĐ-TLĐ của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam của 109 doanh nghiệp, với 12.526 người lao động.

Loại "giấy phép con" để gỡ khó doanh nghiệp, giúp hàng hoá thông suốt

Cường Ngô - Phan Anh |

Bốn tháng qua, khi dịch COVID-19 bùng phát ở Hà Nội, TPHCM và một số tỉnh thành phía Nam, các điều kiện kinh doanh, do các địa phương ban hành đã ảnh hưởng lớn đến chuỗi cung ứng. Trong bối cảnh thích ứng với tình hình mới, nhiều doanh nghiệp mong muốn loại bỏ những điều kiện kinh doanh, "giấy phép con" để gỡ khó, giúp hàng hoá thông suốt.