Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2 sẽ sớm đi vào hoạt động

Nguyễn Hiên |

Chiều 11.10, tại TP.Thái Bình, Tổng giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) Lê Mạnh Hùng đã có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Thái Bình. Cùng đi có đồng chí Đinh Văn Sơn – Thành viên HĐTV PVN, đồng chí Dương Mạnh Sơn – Tổng giám đốc Tổng Công ty Khí Việt Nam (PV GAS), lãnh đạo Ban QLDA Nhiệt điện Dầu khí Thái Bình 2 cùng lãnh đạo các Ban/Văn phòng Tập đoàn.

Về phía tỉnh Thái Bình, tham gia cuộc làm việc có đồng chí Đặng Trọng Thăng – Chủ tịch UBND tỉnh, các đồng chí lãnh đạo Hội đồng Nhân dân, đoàn Đại biểu Quốc hội, đại diện lãnh đạo các Sở, ngành tỉnh Thái Bình.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh Thái Bình, đồng chí Đặng Trọng Thăng bày tỏ sự cảm ơn và trân trọng sự hợp tác, đầu tư của PVN tại Thái Bình trong nhiều năm qua; thể hiện sự mong muốn được lắng nghe những ý kiến đóng góp, phản hồi trong công tác đầu tư, triển khai các dự án lớn tại tỉnh từ phía lãnh đạo PVN.

Thay mặt lãnh đạo PVN, đồng chí Lê Mạnh Hùng đã bày tỏ mong muốn và quyết tâm đầu tư, xây dựng các dự án về năng lượng tại Thái Bình, góp phần phát triển kinh tế, xã hội tại địa phương. Đồng chí Lê Mạnh Hùng nhấn mạnh, PVN đang đầu tư hai dự án lớn tại nơi “khởi thủy” của ngành Dầu khí gồm dự án Hệ thống thu gom khí mỏ Thái Bình – Hàm Rồng và Nhà máy Nhiệt điện (MMNĐ) Thái Bình 2. Đây là 2 dự án có quy mô và vốn đầu tư lớn, có vai trò quan trọng trong việc đảm bảo an ninh năng lượng khu vực miền Bắc cũng như quốc gia.

 
Lãnh đạo UBND tỉnh Thái Bình và đoàn công tác PV GAS.

Đoàn công tác PVN đã tham gia nhiều ý kiến, chỉ rõ những vướng mắc liên quan đến thủ tục, pháp lý của dự án NMNĐ Thái Bình 2, cần các sở ngành, huyện Thái Thụy, UBND tỉnh hỗ trợ tháo gỡ như khu đất trạm trộn bê tông, khu nhà ở cán bộ công nhân viên, việc đảm bảo an ninh an toàn của các dự án.

Đồng chí Đặng Trọng Thăng đã ghi nhận, yêu cầu lãnh đạo các Sở, chính quyền địa phương giải đáp, làm rõ các vấn đề lãnh đạo PVN nêu; Đồng thời phân công, yêu cầu các sở ngành, địa phương phải tập trung giải quyết, đưa ra các giải pháp khả thi, tháo gỡ vào trung tuần tháng 11 tới.

Đồng chí Đặng Trọng Thăng nhấn mạnh, 2 dự án Hệ thống thu gom khí mỏ Thái Bình – Hàm Rồng và NMNĐ Thái Bình 2 không chỉ là những công trình đầu tư thuần túy về kinh tế, mà có tầm ảnh hưởng cả về xã hội, chính trị tại Thái Bình; cần được quan tâm phối hợp thường xuyên, triển khai tháo gỡ vướng mắc nhanh chóng để đưa dự án về đích và vận hành tốt đẹp. Lãnh đạo tỉnh Thái Bình đã và sẽ tiếp tục có kiến nghị lên Chính phủ, Bộ Công Thương để tiếp tục ủng hộ dự án NMNĐ Thái Bình 2.

Về phát triển thị trường tiêu thụ khí tự nhiên, đồng chí Đặng Trọng Thăng cũng giao nhiệm vụ cho Sở Công Thương tỉnh Thái Bình đốc thúc các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh chuyển đổi sang sử dụng nhiên liệu sạch, xây dựng cơ chế hỗ trợ doanh nghiệp sử dụng nhiên liệu khí thiên nhiên, quy hoạch xây dựng thị trường tiêu thụ khí cụ thể hơn.

 
Trung tâm phân phối khí Hàm Rồng - Thái Bình.

Tổng giám đốc PVN Lê Mạnh Hùng và đoàn công tác đã bày tỏ sự trân trọng về những hỗ trợ kịp thời của lãnh đạo tỉnh Thái Bình nói chung và Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình nói riêng, đồng thời hy vọng sớm nhất được tháo gỡ cơ chế đầu tư, khó khăn tại dự án NMNĐ Thái Bình 2, nhanh chóng hoàn thiện đưa nhà máy vào phát điện.

Nguyễn Hiên
TIN LIÊN QUAN

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Vụ việc cháu bé rơi xuống hố bê tông: Đã rút được đoạn cọc đầu tiên

PHONG LINH |

Tỉnh Đồng Tháp thông tin đã rút được được đoạn cọc bê tông đầu tiên tại công trình cầu Rọc Sen, nơi cháu bé 10 tuổi bị rơi xuống trước đó.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.