Mô hình miệt vườn dân gian của ông chủ Nguyễn Ngọc Hùng

Thanh Huyền |

Với xuất phát điểm là người làm trong lĩnh vực kinh doanh, phân phối hoa kiểng lâu đời, ông chủ Nguyễn Ngọc Hùng đã quyết định kinh doanh thêm lĩnh vực du lịch với mô hình miệt vườn mang đậm hơi hướng dân gian Việt Nam với tên gọi Happy land Hùng Thy.

Doanh nhân trẻ sinh năm 1983 Nguyễn Ngọc Hùng là người sở hữu và phát triển cơ sở hoa kiểng Hùng Thy cùng khu du lịch miệt vườn Happy land Hùng Thy tại Sa Đéc, Đồng Tháp.

 
Chia sẻ về lý do xây dựng và phát triển khu du lịch Happy land Hùng Thy, ông chủ Nguyễn Ngọc Hùng cho rằng chính tình yêu miền quê và mong muốn tái hiện lại những nét văn hóa dân gian đã thôi thúc anh thực hiện dự án này.

Công việc quản lý cơ sở hoa kiểng Hùng Thy với hơn 15 năm kinh nghiệm của anh đã đủ để anh Ngọc Hùng cùng gia đình có được cuộc sống ổn định. Thế nhưng, với mong muốn lấn sân qua lĩnh vực du lịch đang cực kỳ phát triển và muốn tái hiện giá trị của dân tộc, anh Nguyễn Ngọc Hùng đã bắt tay vào xây dựng khu du lịch miệt vườn Happy land Hùng Thy tập trung vào dịch vụ mang đậm hơi hướng thôn quê, tạo nên nét riêng mà những khu du lịch trong khu vực chưa từng nghĩ đến.

 
Cụ thể, Happy land Hùng Thy cung cấp dịch vụ ăn uống đậm chất đồng quê kết hợp với tham quan, chụp ảnh và tham gia các trò chơi dân gian Việt Nam. Với loại hình kinh doanh du lịch độc đáo cùng cái tâm khi làm nghề, tiếng tăm của Happy land Hùng Thy đã ngày càng được nhiều người biết đến và ghé thăm bởi sự bình yên mà nơi đây đem lại.

Đối với anh Nguyễn Ngọc Hùng, Happy land Hùng Thy là đứa con tinh thần quý giá, đem đến cho anh nhiều trải nghiệm sâu sắc. Hiện nay, dự án đã vinh dự nhận được bằng khen của tỉnh vì những đóng góp hữu ích cho du lịch địa phương giai đoạn năm 2015 - 2020.

Để đạt được những thành tựu này, đội ngũ Happy land Hùng Thy đã phải cố gắng rất nhiều để đem đến cho khách hàng những trải nghiệm du lịch miệt vườn chân thật nhất với hệ thống trò chơi dân gian thân thuộc, thú vị. Không gian du lịch sống ảo đẹp mắt và trong lành.

 
Bên cạnh đó, dịch vụ chăm sóc khách hàng cũng được Happy land Hùng Thy đặc biệt quan tâm. Nhằm đem đến cho khách hàng trải nghiệm du lịch miệt vườn chân thật nhất, Happy land Hùng Thy luôn cố gắng đem đến những món ăn dân dã, thôn quê nhưng vẫn đảm bảo được mỹ vị vốn có. Từ đó thu hút khách hàng gần xa ghé đến và lựa chọn trải nghiệm tại khu du lịch.

Trong tương lai, anh Nguyễn Ngọc Hùng sẽ cố gắng xây dựng hệ thống Happy land Hùng Thy ngày càng phát triển hơn nữa để đem đến cho khách du lịch những ngày nghỉ dưỡng tuyệt vời nhất.

Để tìm hiểu thêm thông tin về doanh nhân Nguyễn Ngọc Hùng, bạn đọc có thể liên hệ trực tiếp qua hotline: 0918708965.

Thanh Huyền
TIN LIÊN QUAN

Làng hoa Sa Đéc: Khó khăn trăm bề đầu ra

LỤC TÙNG |

Làng hoa Sa Đéc (Đồng Tháp) đang đứng trước khó khăn chưa từng có trong lịch sử khi mùa hoa Tết đang loay hoay trong nghịch lý: Hồi hộp trồng - hồi hộp bán.

Làng hoa ở TPHCM tất bật chuẩn bị cho vụ Tết 2022

NGỌC LÊ- THANH CHÂN |

TPHCM - Thời điểm giữa tháng 11, người dân trồng hoa kiểng ở Quận 12 đang tất bật chuẩn bị cho vụ thu hoạch Tết. Do lo ngại dịch COVID-19, hàng loạt nhà vườn đã chủ động giảm sản lượng, nghe ngóng thị trường năm nay.

Lao động thời vụ làng hoa Sa Đéc phấn khởi khi được trở lại cánh đồng hoa

Thanh Nghĩa |

Đồng Tháp - Sau thời gian trầm lắng vì phải giãn cách phòng dịch COVID-19, thời điểm này làng hoa Sa Đéc đã từng bước phục hồi, công nhân lao động được tiêm vaccine để được đi làm. Niềm vui không chỉ riêng với người nông dân khi hoa kiểng được tiêu thụ mà còn là niềm vui của hàng trăm lao động ở làng hoa khi được trở về với những công việc vốn gắn bó với họ trên những cánh đồng hoa.

Xác định nguyên nhân khiến hơn 70 học sinh trường Kim Giang bị ngộ độc

Thùy Linh |

Sở Y tế Hà Nội vừa công bố nguyên nhân khiến 72 học sinh Trường Tiểu học Kim Giang (quận Thanh Xuân) nhập viện với các biểu hiện ngộ độc là do vi khuẩn tụ cầu vàng có trong món thịt gà.

U23 Việt Nam về nước, ông Troussier đối diện những nỗi lo

ĐÌNH THẢO |

Huấn luyện viên Troussier sau Doha Cup 2023 đã nói rằng đội tuyển U23 Việt Nam có quá ít cơ hội để thi đấu trong quãng thời gian dài, nên chưa có được trạng thái và phong độ tốt nhất.

Bí thư Hạ Long được bầu làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Sáng nay (30.3), tại kỳ họp 13, HĐND tỉnh Quảng Ninh khóa 14, nhiệm kỳ 2021-2026 đã bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh, nhiệm kỳ 2021-2026.

Thêm 2 người ngộ độc sau khi ăn cá muối ủ chua tại Quảng Nam

Hoàng Bin |

Trung tâm Y tế huyện Phước Sơn (Quảng Nam) đang điều trị cho 2 bệnh nhân bị ngộ độc sau khi món cá muối ủ chua, món ăn đã khiến 1 người chết, 9 người nguy kịch do ngộ độc Botulinum trước đó.

Trường học chưa "rộng cửa" để phụ huynh góp mặt kiểm soát bếp ăn bán trú

Thùy Linh |

Hàng chục học sinh trường Tiểu học Kim Giang (Thanh Xuân- Hà Nội) phải nhập viện với các biểu hiện ngộ độc sau chuyến đi dã ngoại. Vụ việc tiếp tục làm dấy lên lo ngại ở các phụ huynh học sinh, về sự an toàn cho con em mình khi tham gia ăn bán trú tại các trường học.

Làng hoa Sa Đéc: Khó khăn trăm bề đầu ra

LỤC TÙNG |

Làng hoa Sa Đéc (Đồng Tháp) đang đứng trước khó khăn chưa từng có trong lịch sử khi mùa hoa Tết đang loay hoay trong nghịch lý: Hồi hộp trồng - hồi hộp bán.

Làng hoa ở TPHCM tất bật chuẩn bị cho vụ Tết 2022

NGỌC LÊ- THANH CHÂN |

TPHCM - Thời điểm giữa tháng 11, người dân trồng hoa kiểng ở Quận 12 đang tất bật chuẩn bị cho vụ thu hoạch Tết. Do lo ngại dịch COVID-19, hàng loạt nhà vườn đã chủ động giảm sản lượng, nghe ngóng thị trường năm nay.

Lao động thời vụ làng hoa Sa Đéc phấn khởi khi được trở lại cánh đồng hoa

Thanh Nghĩa |

Đồng Tháp - Sau thời gian trầm lắng vì phải giãn cách phòng dịch COVID-19, thời điểm này làng hoa Sa Đéc đã từng bước phục hồi, công nhân lao động được tiêm vaccine để được đi làm. Niềm vui không chỉ riêng với người nông dân khi hoa kiểng được tiêu thụ mà còn là niềm vui của hàng trăm lao động ở làng hoa khi được trở về với những công việc vốn gắn bó với họ trên những cánh đồng hoa.