Masan tài trợ chương trình mổ đục thủy tinh thể và mổ tim cho người nghèo

M.T |

Ngày 26.5, Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan kết hợp Hội bảo trợ Người khuyết tật, Quyền trẻ em và Bệnh nhân nghèo tỉnh Quảng Nam tổ chức thực hiện chương trình “Vòng Tay Lớn” – phẩu thuật mắt cho người nghèo bị đục thủy tinh thể và bệnh tim của tỉnh Quảng Nam.

Với tinh thần thiện nguyện vì cộng đồng, và ý thức thực hiện trách nhiệm của một công dân doanh nghiệp, đây là lần thứ hai Masan quay trở lại tỉnh Quảng Nam với mục đích mang lại ánh sáng cho đồng bào nghèo Quảng Nam. Hiện số lượng người bị đục thuỷ tinh thể đang chiếm 0.1% dân số Quảng Nam, tương đương khoảng 15.000 người. Với tinh thần tương thân tương ái, Masan sẽ tiếp tục có những đóng góp nhiều hơn nhằm tài trợ kinh phí cho chương trình phẫu thuật mắt nhằm giảm tỷ lệ mù loà, đem lại ánh sáng cho người dân.

Ngoài ra, Công ty còn phối hợp với Hội bảo trợ Người khuyết tật, Quyền trẻ em và Bệnh nhân nghèo tỉnh Quảng Nam thực hiện phẫu thuật tim bẩm sinh cho 27 trẻ em nghèo. Nhiều em được bác sĩ phát hiện những khiếm khuyết ở tim ngay từ khi chào đời, toàn thân tím tái trong khi chi phí phẫu thuật vượt quá khă năng chi trả của bố mẹ các em. Masan mong muốn hỗ trợ các em chi phí phẫu thuật để các em có lại cuộc sống bình thường, hoà nhập với bạn bè đồng trang lứa, và chăm chỉ học tập để trở thành những công dân có ích cho đất nước. 

 Trong đợt này, tổng mức kinh phí mà Công ty hỗ trợ cho Hội bảo trợ Người khuyết tật, Quyền trẻ em và Bệnh nhân nghèo tỉnh Quảng Nam là gần 650 triệu đồng. Trong đó, kinh phí để thực hiện 69 ca mổ mắt đục thuỷ tinh thể theo phương pháp Phaco là gần 80 triệu đồng, và kinh phí để thực hiện 27 ca mổ tim tại Bệnh viện Đà Nẵng là 570 triệu đồng.


M.T
TIN LIÊN QUAN

Công ty Cổ phần Masan PQ đồng hành cùng chương trình an sinh xã hội huyện Phú Quốc

V.P |

Ngày 27.5, tại Nhà Văn Hoá Thể Thao Huyện Phú Quốc đã diễn ra Lễ Mit-tinh hưởng ứng tháng hành động “Vì Trẻ Em” 2017.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Công ty Cổ phần Masan PQ đồng hành cùng chương trình an sinh xã hội huyện Phú Quốc

V.P |

Ngày 27.5, tại Nhà Văn Hoá Thể Thao Huyện Phú Quốc đã diễn ra Lễ Mit-tinh hưởng ứng tháng hành động “Vì Trẻ Em” 2017.