Manulife Việt Nam: Gen Y cần khoảng 5.5 tỉ VND để nghỉ hưu thoải mái

Ngoan Nguyễn |

Theo Manulife, trung bình một Gen Y 30 tuổi sẽ cần tiết kiệm khoảng 5,5 tỉ đồng trước 60 tuổi để có cuộc sống thoải mái, với 75% thu nhập trước khi nghỉ hưu.

Sản phẩm liên kết đầu tư mới ra mắt năm 2021 của Manulife với tên gọi ‘Món Quà Tương Lai’ được thiết kế để giúp khách hàng thu hẹp khoảng cách với mục tiêu hưu trí bằng cách vừa đầu tư vào các quỹ được quản lý chuyên nghiệp, vừa cảm thấy an tâm vì được bảo vệ trước những rủi ro.

Sản phẩm mới này mang đến cho thế hệ gen Y cũng như những khách hàng trẻ cơ hội đạt được mục tiêu tài chính bằng cách hưởng lợi từ việc đầu tư và bảo vệ của Manulife.

Ngoan Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Manulife Việt Nam dẫn đầu bảng xếp hạng Bàn tròn Triệu đô

Hiền Ngân |

Manulife đã nhận được danh hiệu cao nhất trong Bảng xếp hạng Bàn tròn Triệu đô (MDRT) năm 2021 với thành tích là công ty dẫn đầu tại Việt Nam về số lượng thành viên MDRT.

Manulife Việt Nam ra mắt ứng dụng trợ lý ảo dành cho Đại lý

Ngoan Nguyễn |

Manulife tiếp tục chứng minh là một trong những doanh nghiệp tiên phong trong hành trình chuyển đổi số hóa thông qua việc ra mắt MaxX D - ứng dụng trên điện thoại di động đồng và là giải pháp số hóa toàn diện đóng vai trò như trợ lý ảo cho các Đại lý.

Manulife Việt Nam được vinh danh “Nhà quản lý đại lý bảo hiểm mới của năm"

Ngoan Nguyễn |

Bà Nguyễn Thị Vân, Trưởng Khu vực kinh doanh của Manulife Việt Nam vừa được trao tặng danh hiệu “Nhà quản lý đại lý bảo hiểm mới của năm” tại lễ trao giải Asia Trusted Life Agents &Advisers Awards 2021” vì những nỗ lực và cống hiến của bà cho ngành bảo hiểm nhân thọ.

Hà Nội: Treo biển cho thuê ki-ốt cả năm vẫn không ai hỏi

Nguyễn Thúy |

Sau khi phá dỡ để xây trung tâm thương mại, một số khu chợ nổi tiếng sầm uất của Hà Nội trở nên ế khách. Hàng loạt ki-ốt treo biển cho thuê, bán gấp, chuyển nhượng giá rẻ nhưng cũng không có khách hỏi.

Sĩ tử học ngày cày đêm cho cuộc đua giành vé vào lớp 10 trường công lập

Nhóm PV |

Cuộc đua vào lớp 10 trường công lập tại Hà Nội đang dần nóng lên nhất là khi Sở giáo dục và đào tạo công bố thông tin trong năm nay chỉ có 55,7% số học sinh lớp 9 ở Hà Nội có suất để học tại các trường THPT công lập. Nhiều phụ huynh và học sinh tìm mọi cách để ôn luyện với mục đích đỗ vào trường cấp 3 mà mình mong muốn.

Ngăn chặn thuốc lá điện tử xâm nhập học đường: Khó khăn nhiều phía

Hoàng Bin |

Với nguy cơ đã nhận diện, tình trạng học sinh sử dụng thuốc lá điện tử đang trở thành vấn nạn đối với môi trường học đường, thế nhưng việc quản lý vấn đề này tại Quảng Nam đang gặp khó khăn từ nhiều phía.

Đà Nẵng: 3 nữ quái dàn cảnh bán thuốc tiên, chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng

Khánh Ngọc |

Công an quận Cẩm Lệ (TP Đà Nẵng) đã thực hiện Lệnh bắt tạm giam đối với 2 trong số 3 đối tượng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản chiều tối qua - 23.3.

Người dân và du khách hào hứng trải nghiệm xe đạp công cộng ở Đà Nẵng

Mai Hương - Văn Trực |

Sau khi xe đạp công cộng được đưa vào sử dụng ở Đà Nẵng, nhiều người dân và du khách hào hứng trải nghiệm loại hình mới mẻ này.

Manulife Việt Nam dẫn đầu bảng xếp hạng Bàn tròn Triệu đô

Hiền Ngân |

Manulife đã nhận được danh hiệu cao nhất trong Bảng xếp hạng Bàn tròn Triệu đô (MDRT) năm 2021 với thành tích là công ty dẫn đầu tại Việt Nam về số lượng thành viên MDRT.

Manulife Việt Nam ra mắt ứng dụng trợ lý ảo dành cho Đại lý

Ngoan Nguyễn |

Manulife tiếp tục chứng minh là một trong những doanh nghiệp tiên phong trong hành trình chuyển đổi số hóa thông qua việc ra mắt MaxX D - ứng dụng trên điện thoại di động đồng và là giải pháp số hóa toàn diện đóng vai trò như trợ lý ảo cho các Đại lý.

Manulife Việt Nam được vinh danh “Nhà quản lý đại lý bảo hiểm mới của năm"

Ngoan Nguyễn |

Bà Nguyễn Thị Vân, Trưởng Khu vực kinh doanh của Manulife Việt Nam vừa được trao tặng danh hiệu “Nhà quản lý đại lý bảo hiểm mới của năm” tại lễ trao giải Asia Trusted Life Agents &Advisers Awards 2021” vì những nỗ lực và cống hiến của bà cho ngành bảo hiểm nhân thọ.