Lilama: Xuất khẩu dịch vụ lao động, hướng tới nâng cao giá trị lao động

Đặng Tiến |

Mới đây, Tổng công ty Lắp máy Việt Nam (Lilama) đã gần như hoàn tất các hạng mục công việc đối với hợp đồng gia công chế tạo và lắp đặt thiết bị cơ khí cho dự án Nhà máy phân bón A/U tại Vương quốc Brunei Darrusallam. Việc ký kết và thực hiện thành công hợp đồng này đã mở ra một hướng đi mới, không chỉ dừng lại ở xuất khẩu lao động thông thường mà hướng tới nâng cao giá trị, đó là xuất khẩu dịch vụ lao động.

Nhà thầu Việt Nam đầu tiên “mang chuông đi đánh xứ người”

Đây là dự án đầu tiên của Lilama thực hiện ở nước ngoài theo hình thức trọn gói. Cụ thể, ngày 4/7/2018, tại Vương quốc Brunei Darrusallam, Tổng công ty Lilama đã ký kết hợp đồng cho dự án Nhà máy phân bón A/U với Tổng thầu Thyssenkrupp Industrial Solution AG (tkIS) - Đức. Dự án có tổng mức đầu tư 1.3 tỉ USD. Công suất 2.200 tấn NH3/ngày và 3.900 tấn đạm urea/ngày.

Theo hợp đồng ký kết, Lilama thực hiện gia công chế tạo và lắp đặt thiết bị cơ khí, chiếm khoảng 80% phần công việc cơ khí của dự án và có thể tăng thêm trong quá trình thực hiện. Tiến độ thi công dự kiến từ tháng 12/2018 đến tháng 10/2020 (23 tháng). Tính đến thời điểm hiện tại, hầu như các khối lượng công việc Lilama đảm nhận đều đã hoàn thành đúng tiến độ.

Kỹ sư LILAMA trên công trình Tổ hợp lọc hóa dầu Nghi Sơn.
Kỹ sư LILAMA trên công trình Tổ hợp lọc hóa dầu Nghi Sơn.

Tham gia dự án này, Lilama đã đánh một dấu mốc khác hẳn so với các dự án trước. Đây là dự án đầu tiên của Lilama thực hiện ở nước ngoài với phạm vi công việc hoàn chỉnh gồm: cung cấp vật tư, sắp xếp và cung ứng nhân lực, máy móc và thi công công trình. Lilama cũng đồng thời là nhà thầu đầu tiên của Việt Nam thực hiện dự án với phạm vi công việc như vậy ở nước ngoài.

Tổng giám đốc Lilama Lê Văn Tuấn đánh giá, đây là dự án có yêu cầu khắt khe về chất lượng, tiến độ và đặc biệt là công tác an toàn trong thi công. Tại thời kỳ cao điểm, Lilama huy động đến 1600 nhân công tham gia thi công và nguồn nhân lực thực hiện lắp đặt tại Brunei đều lấy từ các công ty thành viên của Lilama. Trong đó, phần chế tạo thiết bị cho dự án chủ yếu đặt tại Nhà máy chế tạo thiết bị và kết cấu thép Bắc Ninh và Xưởng gia công, chế tạo Phà Rừng (Hải Phòng) thuộc Công ty CP Lilama 69-1 (đơn vị thành viên của Lilama).

Mở ra một hướng đi mới

Tổng giám đốc Lê Văn Tuấn chia sẻ thêm, sau thành công của dự án này, Lilama sẽ mở hướng đi mới trong công tác xuất khẩu dịch vụ lao động. Không chỉ xuất khẩu lao động thông thường mà Lilama sẽ đứng ra ký một hợp đồng trọn gói với đối tác về xây lắp. Sau đó Tổng công ty sẽ tự tính toán, tự trả lương, thuê máy móc nhân công thiết bị, bố trí ăn ở… cho người lao động. Từ đó tự hoạch toán lỗ, lãi....

Thực tế, khi bắt tay vào ký kết dự án tại Brunei, Lilama chỉ xác định lấy kinh nghiệm “chinh chiến”, không xác định lợi nhuận, chỉ cần hòa đã là thắng. Thắng ở đây chính là kinh nghiệm quý báu có được sau mỗi dự án triển khai tại nước ngoài. Tuy nhiên đến hiện tại, khi các hạng mục công việc gần hoàn tất, Lilama có thể tự tin khẳng định đã “lãi kép”: lãi về thu nhập và lãi về kinh nghiệm. Qua đó, Lilama có được đội ngũ quản lý giàu kinh nghiệm trong công tác quản lý dự án tại nước ngoài, tay nghề của người lao động ngày càng được nâng cao.

Trong thời gian tới, Lilama xác định hướng phát triển mảng xuất khẩu dịch vụ lao động. Thực tế tại các nước có nền công nghiệp nặng phát triển như Hàn Quốc với một số tên tuổi lớn như Doosan, Samsung… cũng xuất phát điểm từ công tác xuất khẩu lao động. Sau đó đi theo hướng xuất khẩu dịch vụ và tiến tới tổng thầu EPC các công trình lớn ở nước ngoài.

Từ thực tế này, Lilama nhận thức nếu không tự nâng cao trình độ thì mãi sẽ chỉ dừng lại ở việc đi làm thuê với giá nhân công thấp. Thành công của dự án này đánh dấu bước tiến quan trọng vươn ra quốc tế và mở ra nhiều cơ hội hợp tác với các đối tác cho Lilama trong tương lai. Ông Tuấn cũng cho biết, trong thời gian tới Lilama sẽ triển khai tiếp những mô hình xuất khẩu dịch vụ lao động tương tự. Hiện tại, Công ty Cổ phần Lilama 18 (đơn vị thành viên của Lilama) cũng đang tiếp tục thương thảo hợp đồng lắp đặt một nhà máy điện tại Bangladesh.

Đặng Tiến
TIN LIÊN QUAN

Tổng LĐLĐ Việt Nam dâng hương tưởng niệm đồng chí Nguyễn Đức Cảnh

TRUNG DU |

Sáng ngày 18.1, Đoàn công tác của Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam do đồng chí Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam làm trưởng đoàn đã đến dâng hương kính viếng, tưởng nhớ đồng chí Nguyễn Đức Cảnh tại TP Hải Phòng và tại quê nhà đồng chí ở tỉnh Thái Bình.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Giải cứu thành công người đàn ông ở dưới giếng sâu 25m trong 4 ngày

BẢO TRUNG |

Ngày 18.1, Công an huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk thông tin, đã phối hợp với phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh giải cứu thành công một người đàn ông sau 4 ngày rơi xuống giếng sâu 25m trong rẫy vắng.

Lái buôn quất cảnh: Tết năm nay không có bánh chưng

Thiều Trang |

Thẫn thờ nhìn bầu trời Hà Nội mang sắc xám, anh Trần Duy Toàn - lái buôn quất cảnh thở dài: "Năm nay gia đình tôi không có bánh chưng".

Đoàn tàu metro số 1 TPHCM chạy thử nghiệm với hệ thống bảo vệ tàu tự động

Phương Ngân |

TPHCM - Ngày 18.1, ông Nguyễn Quốc Hiển - Phó Trưởng ban Quản lý đường sắt đô thị TPHCM đã trực tiếp kiểm tra công tác chuẩn bị và chạy thử nghiệm 1 đoạn trên cao với hệ thống bảo vệ tàu tự động (ATP) của tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên).

Lịch nghỉ Tết của 19 trung tâm đăng kiểm xe trên địa bàn Hà Nội

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội thông báo lịch nghỉ Tết của 19 trung tâm đăng kiểm xe cơ giới trên địa bàn thành phố. Đáng chú ý, nhiều trung tâm đăng kiểm ở Hà Nội nghỉ Tết muộn để phục vụ người dân.

Mai vàng cổ 100 năm giá tiền tỉ đổ bộ chợ hoa Tết Quý Mão 2023 ở TPHCM

KHÁNH LINH - ANH TÚ |

TPHCM - Tại chợ hoa xuân Phú Mỹ Hưng (quận 7), nhiều cây mai vàng cổ được các nhà vườn bày bán tập trung tại khu vực lối đi chính khiến nhiều người phải trầm trồ. Đó là những cây mai vàng cổ cao 4-5 mét, đứng sừng sững giữa chợ hoa. Người bán cây cho biết có những cây có tuổi đời chừng 100 năm, giá bán có cây lên tới 4 tỉ đồng.