Lian cùng Lãnh sự Nam Phi trong chương trình “Nhà sạch đón tết "

Minh Ngọc |

Chương trình: “Nhà sạch đón Tết 2019”, đã được tổ chức vào sáng ngày 12.1.2019 tại Nhà Văn hóa Thanh niên - Số 4 Phạm Ngọc Thạch, P. Bến Nghé, Quận 1, TPHCM. Đây là lần thứ 5 được Lãnh sự Nam Phi tổ chức với sự tài trợ từ ứng dụng bảo hiểm công nghệ LIAN - do Madam Đỗ Thị Kim Liên sáng lập. Buổi lễ ra quân với quy mô và sức lan tỏa lớn, đã thu hút đông đảo sinh viên tham gia chương trình, nhằm hỗ trợ hàng trăm trẻ em, người già neo đơn và các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trong cả nước.
 
Toàn cảnh buổi lễ ra quân chương trình Nhà sạch đón tết năm 2019.

Tại Lễ ra quân Nhà sạch đón Tết năm nay, Lãnh sự Nam Phi – Nhà sáng lập Ứng dụng Bảo hiểm công nghệ LIAN – Madam Đỗ Thị Kim Liên đã trao tặng 200 triệu đồng cho 3 mái ấm tình thương tại thành phố…

Ngoài ra, Madam Liên còn  nhận nuôi trọn đời 5 cụ già, độ tuổi từ 60-80, không nơi nương tựa.

Ứng dụng LIAN đã đóng góp hơn 60 triệu đồng từ hơn 6.000 lượt tải ứng dụng để cùng chung tay với chương trình “Nhà sạch đón Tết” lần này.

 
Nhà sáng lập Ứng dụng Bảo hiểm công nghệ LIAN – Madam Đỗ Thị Kim Liên đã trao tặng quà tại chương trình.

Chương trình Nhà sạch đón Tết cũng phối hợp với Trung tâm hiến máu nhân đạo tổ chức hoạt động hiến máu nhân đạo với mục đích đưa những giọt máu đào từ các tình nguyện viên đến với những bệnh nhân trong địa bàn thành phố. Đây là nghĩa cử cao đẹp và cần thiết để có thể chia sẻ sự sống tới những bệnh nhân đang vật lộn với bệnh tật mà tiếp tục sống.

Các tình nguyện viên của Nhà sạch đón Tết năm nay còn được LIAN bảo hiểm trong suốt quá trình thực hiện các công việc và nhiệm vụ của chương trình với tổng mức trách nhiệm lên đến 200 tỉ đồng.

LIAN mong muốn rằng, tất cả tình nguyện viên đóng góp, chia sẻ với chương trình, đến các mảnh đời bất hạnh, cũng được an tâm và bảo vệ. Tình nguyện viên sẽ đến thực hiện công việc dọn dẹp tại nhà các hộ dân có nhu cầu thuộc địa bàn TP.HCM. Qua đó, tuyên truyền thông điệp làm sạch và bảo vệ môi trường sống của mỗi chúng ta. Số tiền thu được từ chương trình được dùng mua nguyên liệu: Gạo, lá dong, đậu xanh, thịt,… để nấu bánh chưng và trao tận tay cho nhiều người nghèo, người vô gia cư. Chính việc tạo cơ hội để sinh viên tự tay làm tất cả mọi thứ đã giúp các bạn hiểu được ý nghĩa của chiếc bánh chưng ngày Tết ở Việt Nam. Đồng thời, nâng cao tinh thần trách nhiệm đối với bản thân, cộng đồng.

 
Các tình nguyện viên tham gia hưởng ứng nhiệt tình tại buổi lễ ra quân năm 2019.

Những trải nghiệm trong việc tham gia chương trình góp phần tạo nền móng vững chắc và khởi đầu cho việc vun đắp, xây dựng tương lai của mỗi sinh viên...

Để đăng ký dọn dẹp, vui lòng liên hệ qua fanpage: www.facebook.com/NSDT hoặc gọi số điện thoại 028 3823 8556. Để đăng ký làm tình nguyện viên :  https://goo.gl/oGeUhd. Hoặc để biết thêm thông tin chi tiết: : www.facebook.com/NSDT

Minh Ngọc
TIN LIÊN QUAN

Tiến Linh: Tết vui nhất khi có gia đình

Thanh Vũ |

Thường xuyên thi đấu xa nhà, với Tiến Linh, dịp Tết là thời gian quý báo để anh có thể đoàn tụ cùng gia đình cũng như hướng đến những mục tiêu mới cho bản thân trong tương lai.

Chuyên gia hướng dẫn cách bảo quản đồ ăn ngày Tết an toàn

Nhóm PV |

Dịp Tết Nguyên đán, nhiều người có thói quen tích trữ thực phẩm, làm nhiều đồ ăn để ăn uống, tiếp khách. Tuy nhiên, các bác sĩ cảnh báo, nếu thực phẩm không được bảo quản tốt có thể gây ảnh hưởng đến sức khoẻ.

Những vật thể kỳ lạ nhất trong vũ trụ

Anh Vũ |

Hành tinh của chúng ta đại diện cho sự sống, một phần rất nhỏ của các hiện tượng đặc biệt có thể được tìm thấy khắp vũ trụ. Mỗi ngày, các nhà thiên văn học lại đưa ra những điều ngạc nhiên mới về khoảng không bao la ngoài kia.

Khu trọ của những người xa quê ở lại Bình Dương ngày giáp Tết

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Những dãy trọ ở Bình Dương ngày giáp Tết vắng hẳn người. Không gian lắng đọng lại với những người lao động xa quê vì điều kiện kinh tế khó khăn không thể về quê đón Tết, sum họp cùng người thân.

Những ngày cuối năm ở xóm sợ... Tết

Trần Trung - Nguyễn Thúy |

Tết Nguyên đán là dịp mà những con người đang tha phương cầu thực nơi xứ lạ luôn mong mỏi trở về, nhưng tại con ngõ nhỏ 121 Lê Thanh Nghị (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), điều đó lại hoàn toàn trái ngược. Đối với họ, Tết lại là khoảng thời gian luôn nặng trĩu những tâm tư.

Đổi đời cho nhiều trẻ là con em đồng bào dân tộc thiểu số ở Đắk Lắk

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Những năm qua, hàng chục trẻ em đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn ở Đắk Lắk đã được lực lượng Bộ đội biên phòng tỉnh cưu mang, nhận làm con nuôi để giúp ăn học, có một cuộc đời mới sáng sủa hơn.

Dự báo thời tiết Tết Nguyên đán 2023 có mưa kèm rét đậm hay không?

AN AN - MINH HÀ |

Cơ quan khí tượng cho biết Tết Nguyên đán 2023 ở miền Bắc khả năng mưa nhỏ mưa phùn vài nơi, sáng sớm có sương mù. Trời phổ biến trạng thái rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại.

Những phong tục đón Tết Âm lịch độc đáo trên thế giới

Quỳnh Nga |

Nhiều quốc gia ở châu Á như Hàn Quốc, Mông Cổ, Singapore, Trung Quốc… cũng đón Tết Âm lịch như Việt Nam, có nhiều phong tục đặc sắc.