Launch Zone và sứ mệnh “ươm mầm” Startup Việt

Trúc An |

Vốn là những “tay ngang” trong nghề, 2 Founder trẻ Launch Zone đã quyết định dấn thân vào “thị trường không ngủ” với sứ mệnh “ươm mầm” cho các startup blockchain trên hành trình khởi nghiệp và vươn tầm thế giới.

“Tay ngang” dấn thân

CTO Đào Hoàng Thanh (Giám đốc công nghệ) và CMO Đinh Quang Lộc (Giám đốc tiếp thị) là hai nhân vật khá quen thuộc trong giới startup Việt, đặc biệt ở lĩnh vực công nghệ chuỗi khối (Blockchain). Dù đều gây dựng cho mình sự nghiệp kinh doanh khá ổn với mức lương hàng chục nghìn USD/tháng nhưng hai mảnh ghép đã tìm đến nhau và cho ra đời thương hiệu Launch Zone.

Lộc kể, trước khi trở thành CMO Launch Zone, anh từng là ông chủ chuỗi cửa hàng điện thoại di động có tiếng. Thời điểm đó, mặc dù mức thu nhập lên đến hàng trăm triệu đồng mỗi tháng nhưng anh vẫn quyết định chia tay để theo đuổi đam mê. Gặp lại Đào Hoàng Thanh - người bạn cũ từng cùng khởi nghiệp sau nhiều năm, cả hai nhen nhóm ý tưởng xây dựng hệ sinh thái Launch Zone. Nhớ lại thời khắc ấy, Lộc xúc động: “Giống như duyên kỳ ngộ, hai anh em đã bắt tay hoàn thành ước mơ còn dang dở: Đem sản phẩm và trí tuệ Việt ra quốc tế”.

Thanh (bìa trái) và Lộc (bìa phải) cùng nhau từ những ngày đầu khởi nghiệp
Thanh (bên trái) và Lộc (bên phải) cùng nhau từ những ngày đầu khởi nghiệp.

Thế nhưng, vốn là những “tay ngang” trong nghề, việc triển khai dự án gặp không ít khó khăn. Lộc chia sẻ, dấn thân vào lĩnh vực mới mẻ này, gần như hồ sơ cá nhân về blockchain đều là con số 0 tròn trĩnh.

“Đi đâu, gặp ai họ đều nhìn vào background (lý lịch) của team đó xem chất lượng thế nào, bằng cấp, chứng chỉ liên quan lĩnh vực ra sao. Cả hai đều không có, chúng tôi loay hoay đi tìm mà không ai dẫn đường”, Lộc nói và nhấn mạnh, trong bất kỳ lĩnh vực nào nếu có một người hướng dẫn sẽ tốt hơn rất nhiều.

Rồi guồng quay cũng bắt đầu! Các dự án dần đến, uy tín và thương hiệu của Launch Zone ngày càng nâng cao. “Mơ lớn nhưng phải bắt đầu bằng những điều nhỏ. Muốn đánh được Global, đầu tiên và quan trọng nhất đối với các founder đó là ngoại ngữ phải tốt, để có thể trao đổi, đàm phán với đối tác. Sau đó, phải xây được đội ngũ marketing và sale thiện chiến, đẳng cấp quốc tế. Đó cũng chính là những điều mà LaunchZone có thể tư vấn, hỗ trợ cho các startup về công nghệ, đặc biệt là về blockchain của Việt Nam”, CTO Đào Hoàng Thanh chia sẻ.

Đầu tháng 8.2021, startup StepHero - một đơn vị phát triển game trực tuyến được Launch Zone hỗ trợ, chỉ sau 10 ngày đã đạt hơn 100.000 người quan tâm. Dự án liên tục xếp hạng top 1 - 3 về các chỉ số người dùng lớn nhất trên mạng xã hội Twitter về mảng blockchain gaming. Theo Lộc, Launch Zone hiện đã đạt được nhiều kết quả ấn tượng như có nền tảng LaunchPad - nền tảng ươm mầm hỗ trợ cho các startup hàng đầu trên thế giới blockchain tính bằng con số.

Sứ mệnh “ươm mầm”

Theo Đào Thanh, blockchain đang được quan tâm, áp dụng nhiều trong các lĩnh vực của đời sống. Nó cơ bản có thể thay thế vai trò người trung gian, giúp các bên có thể làm việc với nhau mà không cần quen biết từ trước. Nó sẽ tác động trực tiếp đến lĩnh vực tài chính ngân hàng, các mạng xã hội trực tuyến và dần dần sẽ kết nối sự liên quan giữa mạng đến ngoài đời thực: Từ logistics, bằng cấp chứng chỉ, khách hàng ưu tiên, giáo dục, thương mại điện tử…

CTO Đào Hoàng Thanh
CTO Đào Hoàng Thanh.

Tại Việt Nam, chuyển đổi số chỉ mới bắt đầu. Việc áp dụng công nghệ mới, bắt kịp xu hướng thời đại đang mang lại giá trị to lớn. Thực tế chứng minh có hàng chục startup Việt trong lĩnh vực blockchain có vốn hóa trên 100 triệu USD; trong top 200 công ty blockchain trên thế giới có 5-7 công ty của Việt Nam...

Trước đây, điều này là chuyện không tưởng, còn giờ đây startup Việt đang đứng ngang hàng và có thể cạnh tranh sòng phẳng với các quốc gia phát triển khác.

Co-Fouder Đinh Quang Lộc chia sẻ thêm, điểm mạnh của các dự án tại Việt Nam ở chỗ, trước đây họ là những đội ngũ làm outsource cho nước ngoài, có khả năng thích ứng nhanh về sản phẩm. Nhưng điểm yếu là startup không đủ nhạy bén để nhận biết xu hướng thị trường đó có phù hợp với điểm mạnh của đội ngũ hay không. "Những điểm yếu này team sẽ hỗ trợ để các nhóm khắc phục", Lộc nói.

Và, Launch Zone đã quyết định chọn cho mình hướng đi khó lẫn. Từ những bài học đắt giá từng trải qua, Launch Zone mong muốn “ươm mầm” cho các startup Việt vươn tầm quốc tế. Đào Thanh chia sẻ: “Ở LaunchZone, đội ngũ nhân sự, nguồn lực con người là quan trọng nhất. Nói thế để thấy, startup muốn Go Global thành công thì phải chọn những tinh hoa lên thuyền cùng, ngoài năng lực tốt cần có thái độ tốt cùng lửa đam mê. Có nhiều hình thức LaunchZone có thể hỗ trợ cho các startup để Go Global. Từ tư vấn, định hướng, mentor cho startup đến hỗ trợ launching các dự án ra cộng đồng quốc tế và đầu tư góp vốn nếu dự án có tiềm năng, đội ngũ và sản phẩm chất lượng”.

Trên nhiều diễn đàn công nghệ, CTO Đào Hoàng Thanh còn được biết đến ở vai trò cố vấn, thành viên bán giám khảo các cuộc thi khởi nghiệp với blockchain. Mới đây nhất, anh là thành viên ban giám khảo Vòng loại Quốc gia Việt Nam cho cuộc thi Olympic Blockchain Quốc tế, tổ chức bởi YellowBlocks, Hub Global và Trung tâm Hỗ trợ Khởi nghiệp Quốc gia (Bộ Khoa học và Công nghệ).

Trúc An
TIN LIÊN QUAN

Hướng đi vững chắc cho các startup trong đại dịch COVID-19

ngũ hiệp |

Theo đánh giá của Startup Blink (Trung tâm nghiên cứu và lập bản đồ hệ sinh thái khởi nghiệp toàn cầu) năm 2020, Hệ sinh thái khởi nghiệp của Việt Nam được đánh giá ở vị trí 59 trên thế giới, nằm trong top 20-25 hệ sinh thái hàng đầu trong khu vực Châu Á-Thái Bình Dương, được xem là hình mẫu của các nước đang phát triển khác trong việc thiết lập đổi mới sáng tạo như một ưu tiên quốc gia.

Startup công nghệ Việt Nam gọi được hơn 451 triệu USD

Lam Duy |

Dù giảm mạnh so với năm trước, số vốn đầu tư vào các startup công nghệ Việt Nam trong năm 2020 vẫn đạt hơn 451 triệu USD.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hướng đi vững chắc cho các startup trong đại dịch COVID-19

ngũ hiệp |

Theo đánh giá của Startup Blink (Trung tâm nghiên cứu và lập bản đồ hệ sinh thái khởi nghiệp toàn cầu) năm 2020, Hệ sinh thái khởi nghiệp của Việt Nam được đánh giá ở vị trí 59 trên thế giới, nằm trong top 20-25 hệ sinh thái hàng đầu trong khu vực Châu Á-Thái Bình Dương, được xem là hình mẫu của các nước đang phát triển khác trong việc thiết lập đổi mới sáng tạo như một ưu tiên quốc gia.

Startup công nghệ Việt Nam gọi được hơn 451 triệu USD

Lam Duy |

Dù giảm mạnh so với năm trước, số vốn đầu tư vào các startup công nghệ Việt Nam trong năm 2020 vẫn đạt hơn 451 triệu USD.