Hải Trà Tân Cương đi đầu về Trà Thái Nguyên Hữu Cơ

Gia Miêu |

Vấn đề thực phẩm bẩn tồn dư hóa chất độc hại luôn là điều khiến người tiêu dùng hoang mang lo lắng. Hiểu được điều đó, vài năm trở lại đây nhiều doanh nghiệp Trà Thái Nguyên đã chuyển hướng hát triển mô hình trà sạch hữu cơ đảm bảo an toàn thực phẩm. Đây được đánh giá là một mô hình sẽ được phát triển rộng rãi trong tương lai và là hướng đi tiên phong giúp thị trường trà Việt ngày càng phát triển.

Trà Thái Nguyên Hữu Cơ ngày càng được nhiều người ưa chuộng
Trà Thái Nguyên Hữu Cơ ngày càng được nhiều người ưa chuộng

Để hiểu rõ hơn về sản phẩm Trà Thái Nguyên Hữu Cơ, chúng tôi đã có dịp gặp gỡ CEO Hải Trà Tân Cương –chuyên phân phối Trà Hữu Cơ Thái Nguyên có tiếng trên thị trường. Anh cho biết: “Trà Thái Nguyên Hữu Cơ được làm từ lá trà sạch. Những lá trà này được trồng và chăm bón theo quy trình đảm bảo không dùng hóa chất. Các loại phân bón và khoáng chất đều được đảm bảo tự nhiên an toàn vệ sinh thực phẩm. Nguồn đất trồng trà và nguồn nước dùng để tưới cũng đảm bảo sạch theo tiêu chuẩn quốc tế. Quy trình thu hái, chế biến, bảo quản, đóng gói trà cũng được đảm bảo mang đến cho người tiêu dùng sản phẩm trà an toàn chất lượng nhất”.

Nghe thì có vẻ đơn giản nhưng thực tế để có được sản phẩm trà hữu cơ lại không đơn giản. Anh Hải chia sẻ: “ Thái Nguyên vốn được mệnh danh là “đệ nhất danh trà”. Người dân Thái Nguyên cũng có nguồn thu nhập chính từ cây trà. Tuy nhiên, vì vấn đề lợi nhuận nên trước kia sản phẩm trà Thái Nguyên gặp phải vấn nạn tồn dư nhiều thuốc bảo vệ thực vật và phân bón hóa học. Nhưng nhu cầu của mọi người về thực phẩm sạch ngày càng cao. Các sản phẩm trà cũng đòi hỏi phải đảm bảo sạch, an toàn thì mới có thể tồn tại và phát triển. Chính vì vậy nhiều doanh nghiệp trà Thái Nguyên đã chuyển sang mô hình trà hữu cơ”.

Mặc dù vậy anh Hải cũng cho biết việc khắc phục những vườn trà bị nhiễm hóa chất trước kia trở thành vườn trà hữu cơ sạch mất rất nhiều thời gian và công sức để phục hồi cây trà, nguồn đất, nguồn nước. Đồng thời các doanh nghiệp trà Thái Nguyên Hữu Cơ cũng phải đầu tư nhiều máy móc thiết bị hiện đại để sản xuất trà khép kín đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.

Chia sẻ về mô hình sản xuất trà hữu cơ, anh Hải cho biết các doanh nghiệp trồng trà hữu cơ sẽ phải cải tạo đất đồi chè trong ít nhất 3 năm. Sau đó các doanh nghiệp này sẽ phải áp dụng quy trình trồng trọt, chăm bón, sản xuất, chế biến, bảo quản trà đúng tiêu chuẩn quốc tế. Mọi thứ đều phải được theo dõi nghiêm ngặt đảm bảo cho ra sản phẩm đạt chuẩn chất lượng nhất.

Nói về ưu điểm của chè hữu cơ Thái Nguyên, CEO Hải Trà Tân Cương cho biết: “Trà Thái Nguyên Hữu Cơ là sản phẩm sạch. Người tiêu dùng sẽ không lo về tác hại của phân bón hóa học hay hóa chất bảo vệ thực vật. Môi trường sống cũng sẽ được đảm bảo an toàn sạch đẹp hơn. Việc đầu tư và sản xuất trà hữu cơ Thái Nguyên sẽ là hướng đi đúng đắn giúp các doanh nghiệp trà Việt có cơ hội xuất khẩu ra nước ngoài vươn ra tầm thế giới.

Hiện tại Hải Trà Tân Cương chuyên phân phối Trà Thái Nguyên hữu cơ cao cấp đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Để biết thêm thông tin chi tiết bạn đọc liên hệ:

Thông tin chi tiết:

Nhà máy: Xóm Hồng Thái 2, X. Tân Cương, Tp. Thái Nguyên, Thái Nguyên.

Văn phòng đại diện: 388D27A, Nguyễn Văn Cừ nối dài, Phường An Khánh, Ninh Kiều, Cần Thơ.

Website: https://haitratancuong.com

Facebook: https://www.facebook.com/haitratancuong

Điện thoại: 0918224431

Google maps: https://g.page/haitratancuong

Gia Miêu
TIN LIÊN QUAN

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.