Gia Lai: 80% dân số tỉnh tham gia bảo hiểm y tế

THANH TUẤN |

Gia Lai - Ngày 13.4, Bảo hiểm xã hội tỉnh Gia Lai cho biết, đơn vị vừa tham gia Hội nghị trực tuyến đánh giá tình hình thực hiện chính sách Bảo hiểm y tế (BHYT) trên địa bàn tỉnh năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022. Hội nghị do UBND tỉnh Gia Lai chủ trì tổ chức.

Hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số đóng bảo hiểm

Theo ông Trần Văn Lực – Giám đốc BHXH tỉnh Gia Lai, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của cấp ủy, các sở, ngành của tỉnh và các địa phương trong việc thực hiện chính sách BHYT đã đạt được những kết quả tích cực, công tác phát triển số người tham gia BHYT. Công tác cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, kiểm soát, quản lý, sử dụng quỹ BHYT an toàn, hiệu quả, quyền lợi của người dân và doanh nghiệp luôn được đảm bảo, góp phần quan trọng bảo đảm ổn định chính trị - xã hội.

Đến ngày 31.3.2022 toàn tỉnh Gia Lai có trên 1,19 triệu người tham gia BHYT, bằng khoảng 80% dân số toàn tỉnh (không bao gồm lực lượng vũ trang).

Tỉnh Gia Lai yêu cầu các huyện, thị xã tăng cường phủ tỉ lệ người dân đóng bảo hiểm. Ảnh T.T
Tỉnh Gia Lai yêu cầu các huyện, thị xã tăng cường phủ tỉ lệ người dân đóng bảo hiểm. Ảnh T.T

Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai đã ban hành Nghị quyết về việc hỗ trợ mức đóng BHYT cho một số nhóm đối tượng trên địa bàn tỉnh Gia Lai, sau 3 tháng triển khai có 114.631 người đã được hỗ trợ tham gia BHYT.

Tuy vậy, vẫn còn trên 165.200 người đồng bào dân tộc thiểu số bị tác động bởi Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 4.6.2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt danh sách xã khu vực III, khu vực II, khu vực I chưa có thẻ BHYT.

Việc triển khai công tác khám chữa bệnh BHYT đã được quan tâm. Trong năm 2021 do ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh COVID-19 nên số lượt khám chữa bệnh tại các cơ sở điều trị đều giảm. Thực hiện thanh toán chi khám chữa bệnh BHYT cho trên 1,19 triệu lượt người với số tiền trên 636,6 tỉ đồng (bằng 82,1% chi năm 2020 và chiếm 80,5% dự toán chi khám chữa bệnh BHYT năm 2021).

Tiếp tục bao phủ tỉ lệ đóng bảo hiểm

Việc triển khai chính sách BHYT trên địa bàn tỉnh Gia Lai vẫn còn một số khó khăn vướng mắc nhất định, tỷ lệ tham gia BHYT đạt thấp và thiếu bền vững, số người đồng bào dân tộc thiểu số chưa tham gia BHYT chiếm tỉ lệ cao, có khoảng 35,11% người đồng bào đồng bào dân tộc thiểu số chưa có thẻ BHYT (tương ứng trên 216.500 người).

Còn khoảng trên 32.500 người thuộc hộ cận nghèo mặc dù được hỗ trợ 90% mức đóng BHYT nhưng còn gặp nhiều khó khăn khi phải đóng 10% còn lại nên chưa có thẻ BHYT. Tỷ lệ học sinh, sinh viên tham gia BHYT đạt 84,23%, thấp hơn so với mức bình quân chung của cả nước 95%, toàn tỉnh còn 51.045 em chưa tham gia BHYT.

Tại hội nghị, bà Nguyễn Thị Thanh Lịch - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu các địa phương cần quan tâm thực hiện nhiệm vụ bao phủ BHYT cho toàn dân, cần triển khai các giải pháp để người dân được tiếp cận chính sách BHYT. Coi đây là nhiệm vụ và cần sự chung tay của cả hệ thống chính trị, không chỉ của riêng ngành BHXH.

THANH TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Đóng bảo hiểm gần 20 năm có được hưởng lương hưu không?

QUANG MINH |

Cơ quan Bảo hiểm xã hội giải đáp thắc mắc của bạn đọc liên quan đến điều kiện hưởng lương hưu.

Cách tính thời gian tính đủ bảo hiểm y tế 5 năm liên tục

Minh Hương |

Ông Nguyễn Hồng Phong hỏi: Trước đây con tôi học ở tỉnh và đóng bảo hiểm y tế. Nay con tôi chuyển lên học tại TP.HCM và đóng bảo hiểm y tế cũng theo năm học. Vậy thời gian tính đủ 5 năm liên tục có được tính tiếp từ tỉnh lên không hay chỉ được tính bắt đầu mới từ lúc đóng bảo hiểm trên địa bàn mới?

Cơ chế hưởng Bảo hiểm y tế trái tuyến đối với thai sản

QUỲNH CHI |

Bảo hiểm xã hội Việt Nam trả lời giải đáp thắc mắc bạn đọc về cơ chế hưởng Bảo hiểm y tế trái tuyến đối với thai sản.

Cô gái Singapore sốc khi nhờ AI lên kế hoạch du lịch Việt Nam

Thúy Ngọc |

Melissa Tan sử dụng Notion AI để lên kế hoạch chuyến du lịch Việt Nam một mình trong 12 ngày, bắt đầu từ Hà Nội. Kết quả khiến cô sững sờ.

Đà Nẵng: 3 nữ quái dàn cảnh bán thuốc tiên, chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng

Khánh Ngọc |

Công an quận Cẩm Lệ (TP Đà Nẵng) đã thực hiện Lệnh bắt tạm giam đối với 2 trong số 3 đối tượng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản chiều tối qua - 23.3.

TPHCM: Hơn 31.000 xe hết hạn tạm giữ chưa được xử lý

MINH QUÂN |

TPHCM - Thời gian dài, thủ tục nhiều khiến hơn 31.000 phương tiện giao thông vi phạm quá thời hạn bị tạm giữ tại các kho tang vật của Cảnh sát giao thông TP Hồ Chí Minh chưa được xử lý.

Đà Nẵng: Kẻ gian đập phá trụ ATM ngân hàng trộm tiền giữa phố

Mai Hương |

Chiều 23.3, nhân viên Ngân hàng Thương mại CP Đông Á phát hiện trụ ATM trên đường Lê Duẩn (quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) bị kẻ gian đập phá.

Hai tấm thẻ đỏ và bài học cho U23 Việt Nam

PHẠM ĐÌNH |

U23 Việt Nam đã nhận bài học sau trận đấu với U23 Iraq ở giải giao hữu quốc tế Doha Cup 2023.

Đóng bảo hiểm gần 20 năm có được hưởng lương hưu không?

QUANG MINH |

Cơ quan Bảo hiểm xã hội giải đáp thắc mắc của bạn đọc liên quan đến điều kiện hưởng lương hưu.

Cách tính thời gian tính đủ bảo hiểm y tế 5 năm liên tục

Minh Hương |

Ông Nguyễn Hồng Phong hỏi: Trước đây con tôi học ở tỉnh và đóng bảo hiểm y tế. Nay con tôi chuyển lên học tại TP.HCM và đóng bảo hiểm y tế cũng theo năm học. Vậy thời gian tính đủ 5 năm liên tục có được tính tiếp từ tỉnh lên không hay chỉ được tính bắt đầu mới từ lúc đóng bảo hiểm trên địa bàn mới?

Cơ chế hưởng Bảo hiểm y tế trái tuyến đối với thai sản

QUỲNH CHI |

Bảo hiểm xã hội Việt Nam trả lời giải đáp thắc mắc bạn đọc về cơ chế hưởng Bảo hiểm y tế trái tuyến đối với thai sản.