EVNNPC ngày càng được khách hàng hài lòng nhờ ứng dụng công nghệ

Đức Thành |

Ngành điện đang đứng trước nhiều lợi thế nhờ ứng dụng tốt công nghệ, đồng thời cũng có nhiều thách thức đặt ra. Một trong những đơn vị sẵn sàng “vươn mình”, đi đầu trong việc đối mặt với những thách thức đó là Tổng công ty Điện lực miền Bắc – EVNNPC.

Giờ đây, cảnh khách hàng phải “canh me” đến ngày, đến giờ ngồi nhà “chờ” nhân viên thu tiền điện tới nhà hay mướt mải tới trụ sở điện lực đã không còn nữa. Chỉ cần một chiếc điện thoại thông minh hay máy tính có kết nối internet, với vài thao tác đơn giản khách hàng có thể thanh toán tiền điện bất cứ thời điểm nào, dù ngày hay đêm. Đó chỉ là một ví dụ cụ thể về những tiện ích mà EVNNPC đã ứng dụng công nghệ trong công tác phục vụ khách hàng.

Ngoài nâng cao chất lượng dịch vụ, việc ứng dụng công nghệ trong sản xuất cũng giúp EVNNPT gia tăng giá trị lợi nhuận. Ảnh: Đ.T
Ngoài nâng cao chất lượng dịch vụ, việc ứng dụng công nghệ trong sản xuất cũng giúp EVNNPC gia tăng giá trị lợi nhuận. Ảnh: Đ.T

Nhờ áp dụng dịch vụ điện trực tuyến mà khách hàng đã thực sự trở thành trung tâm, tạo nên một sự đổi mới căn bản trong công tác chăm sóc khách hàng của EVNNPC. Nhờ vậy, các thủ tục dịch vụ điện đã giúp khách hàng tiết kiệm được thời gian, chi phí, công sức để hoàn thiện các thủ tục giấy tờ. Chính từ đây, đánh giá về mức độ hài lòng của khách hàng đã được cải thiện rõ rệt…

Kể từ năm 2017, EVNNPC đã triển khai sâu rộng chủ trương đưa khoa học công nghệ vào mọi mặt hoạt động của doanh nghiệp từ quản trị điều hành, quản lý kỹ thuật vận hành đến kinh doanh chăm sóc khách hàng. Nhờ ứng dụng phần mềm ghi chỉ số và tính toán số điện, việc ghi chỉ số công tơ gần như đã giảm thiểu sự can thiệp của con người, đáp ứng tính minh bạch mà khách hàng đòi hỏi.

Cũng nhờ áp dụng công nghệ, các sản phẩm dịch vụ không chỉ phong phú, tiện lợi mà còn được gia tăng giá trị. Các sản phẩm được tạo ra dựa trên phân tích và tổng hợp dữ liệu về nhu cầu người dùng, đòi hỏi phải có sự liên kết và trao đổi dữ liệu. Một bước tiến quan trọng mà EVNNPC đã thực hiện được đó là triển khai dịch vụ trực tuyến.

Thực tế, để triển khai áp dụng cách mạng công nghệ 4.0 vào sản xuất kinh doanh, EVNNPC cũng gặp rất nhiều khó khăn, rào cản. Trước tiên là rào cản về cơ sở hạ tầng khi phần lớn hệ thống cơ sở hạ tầng, thiết bị năng lượng hiện nay còn lạc hậu. Tiếp đó các rào cản về nhân lực, tài chính cũng khiến việc triển khai ứng dụng.

 
Công nghệ cũng giúp EVNNPC "hóa giải" những khó khăn trong công tác quản lý với đặc thù địa bàn trải rộng và địa hình phức tạp. Ảnh: Đ.T

Để hóa giải “nút thắt” địa bàn kinh doanh trải rộng, có địa hình/điều kiện kinh tế - xã hội khác biệt, mật độ dân cư, mật độ/tính chất phụ tải khác nhau, EVNNPC đã khắc phục bằng các giải pháp công nghệ cao, như: lắp đặt hệ thống thu thập dữ liệu, đo đếm từ xa đối với 1.500 điểm ranh giới và đầu nguồn (đạt 100% yêu cầu); lắp đặt và thu thập dữ liệu đo xa công tơ tổng đầu trạm công cộng (32.354 điểm) và đầu trạm chuyên dùng (20.992 điểm); thu tiền điện qua ngân hàng; thanh toán tiền điện trực tuyến trên Website; tạo thêm nhiều tiện ích cho khách hàng (tiến tới phát hành thẻ mua - bán điện năng).

Qua 50 năm hình thành và phát triển, với kim chỉ nam “khách hàng là trung tâm”, cùng với việc mạnh dạn, nhanh nhạy đón đầu cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, EVNNPC đang cho thấy, dám đổi mới và đầu tư đúng hướng sẽ tạo nên những giá trị tăng trưởng thật sự bền vững.

Đức Thành
TIN LIÊN QUAN

EVNNPC hoàn thành các chỉ tiêu 6 tháng đầu năm 2019

PV |

Trong 6 tháng đầu năm 2019, Tổng Công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) đã thực hiện tốt việc đảm bảo cấp điện ổn định phục vụ sản xuất, sinh hoạt, các hoạt động chính trị vui chơi giải trí của nhân dân các tỉnh thành phía Bắc trong các dịp Lễ lớn.

Nắng nóng gay gắt, EVNNPC lại kêu gọi tiết kiệm

PV |

Tổng công ty Điện lực miền Bắc lại vừa kêu gọi người dân sử dụng tiết kiệm điện bởi tình hình nóng nắng liên tục gia tăng nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất có nơi trên 39 độ ở khu vực Đông Bắc Bộ trong những ngày qua.

Người lao động EVNNPC tưng bừng đón hội thao năm 2019

Phương Dung |

Đã thành thông lệ, cứ 2 năm một lần, Hội thao truyền thống Công nhân viên chức  - Người lao động tại Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) lại được tổ chức tạo sân chơi, rèn luyện sức khỏe và gắn kết giao lưu cho người lao động.

Chuyện dở khóc, dở cười của những người chăm sóc thú cưng ngày Tết

PHẠM ĐÔNG - THU HIỀN |

Khi Tết đến xuân về, mọi người được quây quần bên gia đình thì những người chăm sóc thú cưng vẫn phải làm luôn chân, quanh quẩn bên những chú chó, mèo. Cũng từ đây đã xuất hiện những câu chuyện thú vị, hài hước và cảm động.

VPF lên tiếng về tranh cãi quảng bá tài trợ của Hoàng Anh Gia Lai

AN NGUYÊN |

Ông Nguyễn Minh Ngọc - Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) đã có những chia sẻ xoay quanh tranh cãi về việc quảng bá cho tài nhà trợ của câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai tại V.League 2023.

Ngư dân Quảng Nam đón giao thừa trên biển: Nhớ nhà, nhớ con lắm chứ

Nguyễn Linh |

Những ngày cận tết Nguyên đán Quý Mão 2023, các ngư dân Quảng Nam hối hả chuyển lương thực, nước uống xuống tàu để chuẩn bị một chuyến vươn khơi xuyên Tết.

Kỳ vọng về những thay đổi trong chính sách bán lẻ xăng dầu

Anh Tuấn |

Các chuyên gia kinh tế cho rằng, dự báo 2023 sẽ là năm tiếp tục khó khăn với thị trường xăng dầu nên chúng ta cần có giải pháp ứng phó mang tính dài hạn và bền vững để tránh những cú sốc cho nền kinh tế. Trong đó, mấu chốt là cần phải thay đổi những chính sách bán lẻ xăng dầu.

Đề xuất sửa đổi một số thông tin trên thẻ căn cước công dân gắn chip

Việt Dũng |

Trong dự thảo Luật Căn cước công dân (sửa đổi), Bộ Công an đã đề xuất thay đổi một số thông tin trên mặt trước và mặt sau của thẻ căn cước.

EVNNPC hoàn thành các chỉ tiêu 6 tháng đầu năm 2019

PV |

Trong 6 tháng đầu năm 2019, Tổng Công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) đã thực hiện tốt việc đảm bảo cấp điện ổn định phục vụ sản xuất, sinh hoạt, các hoạt động chính trị vui chơi giải trí của nhân dân các tỉnh thành phía Bắc trong các dịp Lễ lớn.

Nắng nóng gay gắt, EVNNPC lại kêu gọi tiết kiệm

PV |

Tổng công ty Điện lực miền Bắc lại vừa kêu gọi người dân sử dụng tiết kiệm điện bởi tình hình nóng nắng liên tục gia tăng nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất có nơi trên 39 độ ở khu vực Đông Bắc Bộ trong những ngày qua.

Người lao động EVNNPC tưng bừng đón hội thao năm 2019

Phương Dung |

Đã thành thông lệ, cứ 2 năm một lần, Hội thao truyền thống Công nhân viên chức  - Người lao động tại Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) lại được tổ chức tạo sân chơi, rèn luyện sức khỏe và gắn kết giao lưu cho người lao động.