Em bé tên No và “bà mẹ” ở tuổi 60

Nguyễn Hạnh |

Tiếng khóc chào đời cũng là lời chia xa mẹ cha mãi mãi, em được bà đặt tên là bé No, gửi gắm vào đó mong ước cho em sẽ có cuộc đời no đủ. Đây là câu chuyện của một trong hàng nghìn trẻ em đã rơi vào cảnh mồ côi vì mất cha, mất mẹ vì dịch COVID-19.

Mất cha vì dịch COVID-19 từ khi còn trong bụng mẹ, đến khi lần đầu tiên cất tiếng khóc chào đời cũng là lúc dịch bệnh quái ác cướp nốt mẹ em mãi mãi, Nguyễn Phúc Nhật Vy vừa ra đời đã là trẻ mồ côi. Thương cho số mệnh nghiệt ngã ấy, ông bà ngoại đón em về nuôi và đặt tên thân mật là bé “No”, những mong cho cháu sẽ có được một cuộc đời no đủ. “Không biết mình có lo cho nó được đầy đủ không, sợ nó đói, nên đặt tên nó là No.” – bà ngoại Nhật Vy ngậm ngùi chia sẻ.

Cũng bởi tình máu mủ ruột rà, dù đã ngoài 60 tuổi, bà ngoại Nhật Vy một lần nữa trở thành mẹ của 4 đứa trẻ mồ côi. Vốn là công nhân dọn vệ sinh với mức lương ít ỏi chỉ 3 triệu đồng/tháng, giờ đây bà cũng phải nghỉ làm để chăm cháu, cuộc sống của cả gia đình 6 người chỉ dựa cả vào số tiền dành dụm của người ông trước làm lái xe taxi nhưng đã phải nghỉ cách đây 2 năm vì mắc bệnh tim. Hiểu chuyện từ sớm, sau giờ học, hai chị gái lớn của Nhật Vy lại tất bật giúp ông bà chăm em trai và em gái út. Trong căn nhà trọ chỉ 8m2 ở TP.HCM, 4 đứa trẻ và 2 ông bà già cứ thế nương tựa vào nhau sống qua ngày.

Cũng gửi gắm vào cái tên ước muốn cho các con có được tương lai tươi sáng, chị Thúy (TP.HCM) đặt tên hai con sinh đôi là “Thành-Đạt”. Là công nhân may, đồng lương eo hẹp chỉ 6 triệu đồng/tháng, chồng mất vì COVID-19, gánh nặng trụ cột gia đình giờ dồn hết lên đôi vai người mẹ nghèo.

Không phụ công mẹ, mới 11 tuổi, hai anh em Thành-Đạt đã rất hiểu chuyện, sống tình cảm. “Từ lúc ba mất, mẹ con rất vất vả. Tụi con giúp mẹ nấu cơm, giặt đồ, phơi đồ. Con nhớ ba con lắm. Con ước gì không có dịch xảy ra thì bà nội, hai bác và ba con còn sống, mấy bạn cũng không phải mồ côi giống con” - bé Thành tâm sự.

Hai anh em Thành-Đạt giúp mẹ làm việc nhà
Hai anh em Thành-Đạt giúp mẹ làm việc nhà

Thương con, chị Thúy chỉ ước Thành-Đạt được học hành nên người, không phải bỏ lỡ ước mơ học đại học như cậu con trai cả ngày trước, dù đã thi đỗ nhưng không được nhập học vì nhà không có tiền.

Cách nhà mẹ con chị Thúy hơn 140km cũng có một ước mơ giảng đường khác của hai chị em Nhi và Huy ở Cao Lãnh, Đồng Tháp. Đang học cao đẳng Dược, chỉ còn nửa năm nữa là tốt nghiệp, Nhi hàng ngày làm tâm sen kiếm 66.000 đồng/ngày để lo cho cuộc sống của hai chị em và tiền học phí cho em trai đang học cấp 3. Ba bỏ đi từ lúc hai chị em còn nhỏ, mất mẹ vì COVID-19 từ năm ngoái, cô gái trẻ giờ phải vừa làm cha, vừa làm mẹ, với nỗi lo không biết liệu có thể tiếp tục việc học của bản thân và nuôi em trai khôn lớn nên người hay không.

Hai chị em Nhi-Huy làm tâm sen để kiếm tiền ăn hàng ngày và nộp học phí
Hai chị em Nhi-Huy làm tâm sen để kiếm tiền ăn hàng ngày và nộp học phí

May mắn thay, hai chị em Nhi–Huy, hai anh em Thành-Đạt và bé Nhật Vy cùng nhiều trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, mồ côi do dịch COVID-19 đã nhận được những sự hỗ trợ kịp thời từ xã hội. Từ cuối tháng Ba này, thông qua chương trình “Cặp Lá Yêu Thương” của Đài truyền hình Việt Nam, các em đã nhận được những cuốn sổ tiết kiệm trị giá mỗi sổ 100 triệu đồng từ ngân hàng VPBank. Đây là một phần trong kế hoạch dành tặng hơn 1 tỉ đồng cho trẻ em mồ côi vì COVID-19 của VPBank.

Hôm nhận được quà tặng từ VPBank, hai chị em Nhi-Huy không khỏi xúc động. Huy bảo rằng, với số tiền này, hai chị em sẽ thực hiện được giấc mơ của mình. Chị Nhi sẽ trở thành dược sĩ, mở được một cửa hàng bán thuốc, còn Huy sẽ trở thành một bác sĩ.

Trong khi đó, ba mẹ con Thành - Đạt đã ôm chầm lấy nhau cười mếu máo. “Đây là số tiền quá lớn mà em chưa bao giờ tưởng tượng được. Em sẽ để dành để sau này cho hai cháu Thành - Đạt vào đại học, không phải nghỉ học như anh của cháu”, chị Thúy nói, nước mắt rưng rưng.

Bà ngoại của bé Nhật Vy cũng nghẹn ngào xúc động khi nhận được món quà từ VPBank. Bà bảo đây là “lần đầu tiên trong đời có được một món tiền lớn như vậy. Có số tiền này, ông bà có thể lo cho các cháu học hành đàng hoàng, để có tương lai tốt đẹp hơn”.

Gia đình bé Nhật Vy đọc lá thư sẻ chia từ VPBank
Gia đình bé Nhật Vy đọc lá thư sẻ chia từ VPBank

Chắc chắn rằng những sự hỗ trợ từ cộng đồng, và các doanh nghiệp như VPBank sẽ vừa là điểm tựa tài chính vừa là sự động viên về tinh thần, giúp những đứa trẻ mồ côi vơi bớt những đau thương, mất mát, vượt qua khó khăn và vững bước trên con đường hướng tới tương lai.

Nguyễn Hạnh
TIN LIÊN QUAN

Tại sao VPBank quyết định thay đổi tuyên ngôn vào thời điểm này?

Trần Hạnh |

Quyết định “lột xác” thương hiệu của VPBank có thật sự cần thiết khi ngân hàng này đang ở đỉnh cao phát triển với những con số nghìn tỉ ngày một nối dài?

VPBank tái định vị thương hiệu, tuyên bố sứ mệnh mới “Vì một Việt Nam thịnh vượng”

Mai Mai |

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) vừa chính thức công bố tái định vị thương hiệu, đặt mục tiêu trở thành ngân hàng tư nhân hàng đầu Việt Nam cam kết hiện thực hóa sứ mệnh “Vì một Việt Nam thịnh vượng”. Chiến lược tái định vị đánh dấu cột mốc phát triển mới của ngân hàng, đồng thời khẳng định cam kết đồng hành phụng sự quốc gia của VPBank.

Phó TGĐ VPBank Phùng Duy Khương: “Các ngân hàng phải thông minh hơn”

Huy Tùng |

Tại cuộc hội thảo có chủ đề về phát triển ngân hàng thông minh đến năm 2030 do Ban Kinh tế Trung ương tổ chức, ông Phùng Duy Khương – Phó Tổng giám đốc kiêm Giám đốc Khối Khách hàng cá nhân, VPBank – khẳng định thói quen và hoạt động tài chính của khách hàng đang biến đổi từng ngày vì vậy các ngân hàng sẽ ngày càng phải thông minh hơn.

Cập nhật giá vàng sáng 24.3: Đua nhau mua gom khi vàng tăng giá

KHƯƠNG DUY (T/H) |

Cập nhật giá vàng hôm nay: Tính đến 23h ngày 24.3, giá vàng được các đơn vị kinh doanh trong nước niêm yết ở ngưỡng 66,45 - 67,15 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Trong khi đó, giá vàng thế giới trên Kitco ở mức 1.966,6 USD/ounce.

Tỷ giá USD chợ đen, tỷ giá hối đoái, giá USD ngân hàng hôm nay 24.3

Trà My |

Tỷ giá ngoại tệ hôm nay: Giá USD thị trường tự do trong nước ở mức 23.500 - 23.570 đồng (mua vào - bán ra). Giá vàng thế giới ở mức 1992,20 - 1993,20 USD/ounce (mua vào - bán ra). Giá vàng SJC trong nước ở mức 66,55 - 67,25 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Nghệ An: Dự án cao tốc Bắc Nam nguy cơ chậm tiến độ vì 1 hộ dân

QUANG ĐẠI |

Cho rằng việc thi công dự án đường bộ cao tốc Bắc Nam làm nứt nhà, một hộ dân ở huyện Diễn Châu (Nghệ An) đã liên tục ngăn cản việc thi công trong nhiều tháng qua làm dự án trọng điểm này đứng trước nguy cơ chậm tiến độ.

Góc nhìn thể thao 103: HLV Văn Biển và chức vô địch của U17 Viettel

Nhóm PV |

U17 Viettel vừa có được ngôi vô địch giải U17 Quốc gia 2023. Góc nhìn thể thao số 103 sẽ cùng trò chuyện với huấn luyện viên Nguyễn Văn Biển để có thêm những góc nhìn về tương lai của các cầu thủ trẻ.

Hà Nội: Treo biển cho thuê ki-ốt cả năm vẫn không ai hỏi

Nguyễn Thúy |

Sau khi phá dỡ để xây trung tâm thương mại, một số khu chợ nổi tiếng sầm uất của Hà Nội trở nên ế khách. Hàng loạt ki-ốt treo biển cho thuê, bán gấp, chuyển nhượng giá rẻ nhưng cũng không có khách hỏi.

Tại sao VPBank quyết định thay đổi tuyên ngôn vào thời điểm này?

Trần Hạnh |

Quyết định “lột xác” thương hiệu của VPBank có thật sự cần thiết khi ngân hàng này đang ở đỉnh cao phát triển với những con số nghìn tỉ ngày một nối dài?

VPBank tái định vị thương hiệu, tuyên bố sứ mệnh mới “Vì một Việt Nam thịnh vượng”

Mai Mai |

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) vừa chính thức công bố tái định vị thương hiệu, đặt mục tiêu trở thành ngân hàng tư nhân hàng đầu Việt Nam cam kết hiện thực hóa sứ mệnh “Vì một Việt Nam thịnh vượng”. Chiến lược tái định vị đánh dấu cột mốc phát triển mới của ngân hàng, đồng thời khẳng định cam kết đồng hành phụng sự quốc gia của VPBank.

Phó TGĐ VPBank Phùng Duy Khương: “Các ngân hàng phải thông minh hơn”

Huy Tùng |

Tại cuộc hội thảo có chủ đề về phát triển ngân hàng thông minh đến năm 2030 do Ban Kinh tế Trung ương tổ chức, ông Phùng Duy Khương – Phó Tổng giám đốc kiêm Giám đốc Khối Khách hàng cá nhân, VPBank – khẳng định thói quen và hoạt động tài chính của khách hàng đang biến đổi từng ngày vì vậy các ngân hàng sẽ ngày càng phải thông minh hơn.