Du học Nhật Bản mở cửa trở lại

Vân Trường |

Ngày 24.4, tại Hà Nội, Trung tâm hỗ trợ đào tạo và cung ứng nhân lực - Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp cùng Trung tâm tư vấn du học Việt Trí MD đã tổ chức Hội thảo “Xu hướng, cơ hội học tập và làm việc tại Nhật Bản”.

Hội thảo có sự phối hợp của Sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Quảng Ninh, Thái Nguyên, Thanh Hoá, Tuyên Quang, Vĩnh Phúc, Hải Dương, Hoà Bình và sự tham dự của 600 học sinh, thầy cô giáo, phụ huynh đến từ nhiều tỉnh thành trên cả nước, cùng hàng nghìn học sinh tham dự qua hình thức trực tuyến.

Phát biểu tại Hội thảo, TS.Hoàng Công Dụng, Phó giám đốc Trung tâm hỗ trợ đào tạo và cung ứng nhân lực - Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, hiện có khoảng 190.000 du học sinh Việt Nam đang học tập, nghiên cứu tại nước ngoài. Trong đó, có đến 62.000 du học sinh tại Nhật Bản.

“Trong buổi hội thảo hôm nay, chúng tôi đã phối hợp với trung tâm du học Việt Trí MD – một trong những đơn vị có nhiều kinh nghiệm, thế mạnh trong lĩnh vực du học, đặc biệt là du học Nhật Bản để cung cấp, trao đổi những thông tin bổ ích liên quan đến lĩnh vực này giúp các em học sinh tiếp cận những thông tin cơ bản về việc du học, hiểu rõ hơn về nền giáo dục của đất nước Nhật Bản - nơi các em mong muốn học tập, nghiên cứu”, TS.Hoàng Công Dụng nói.

TS.TS.Hoàng Công Dụng, Phó giám đốc Trung tâm hỗ trợ đào tạo và cung ứng nhân lực - Bộ Giáo dục và Đào tạo phát biểu tại Hội thảo. Ảnh: Vân Trường.
TS.Hoàng Công Dụng, Phó giám đốc Trung tâm hỗ trợ đào tạo và cung ứng nhân lực - Bộ Giáo dục và Đào tạo phát biểu tại Hội thảo. Ảnh: Vân Trường.

Cùng phát biểu, ông Bùi Hải Tân, Tổng giám đốc Trung tâm tư vấn du học Việt Trí MD cho biết, với hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn du học, đơn vị vinh dự được Trung tâm hỗ trợ đào tạo và cung ứng nhân lực - Bộ Giáo dục và Đào tạo chọn là đối tác đồng hành duy nhất trong các hoạt động tư vấn, định hướng nghề nghiếp tại nước ngoài cho các học sinh trên toàn quốc.

Từng nhiều năm du học và sinh sống tại Nhật Bản, ông Tân cho biết thêm, Chính phủ Nhật Bản luôn tạo điều kiện chính sách tốt nhất cho các du học sinh, thực tập sinh nước ngoài như học phí rẻ hơn nhiều so với các nước phát triển khác, chính sách làm thêm với mức lương cao.

“Chúng tôi tự hào là cầu nối của nhiều thế hệ bạn trẻ mang mơ ước, hoài bão của mình đến với nước Nhật và các quốc gia khác. Trong đó có hàng nghìn doanh nhân thành đạt, hàng nghìn gia đình trở nên thịnh vượng, giàu có hơn”, tổng giám đốc Việt Trí MD chia sẻ.

Tại buổi Hội thảo, Ban tổ chức đã thông tin, giải đáp về các chương trình du học và cuộc sống của các du học sinh Việt Nam tại Nhật Bản.

600 học sinh, thầy cô giáo và phụ huynh tham gia Hội thảo cũng đã giao lưu trực tuyến với 2 cựu du học sinh Việt Nam hiện đang làm việc và sinh sống tại đất nước mặt trời mọc.

Anh Nguyễn Văn Hậu (23 tuổi, quê Bắc Giang), cho biết, du học Nhật Bản ngành quản trị nhà hàng – khách sạn tại thành phố Fukuoka từ năm 2016 thông qua sự tư vấn, hỗ trợ thủ tục của Trung tâm tư vấn du học Việt Trí MD.

“Trong khoảng thời gian học, số tiền tôi làm thêm đã đủ trang trải tiền học phí và sinh hoạt phí. Hiện tại, tôi đã ra trường và đi làm đúng ngành với mức lương 40 triệu đồng/tháng”, Hậu nói và cho biết, quyết định đi du học đã thay đổi cuộc đời bản thân và gia đình mình.

Anh Nguyễn Văn Hậu (23 tuổi, quê Bắc Giang), du học sinh tại Nhật Bản giao lưu trực tuyến cùng hàng trăm học sinh, phụ huynh tại điểm cầu Hà Nội chiều 24.4. Ảnh: Vân Trường.
Anh Nguyễn Văn Hậu (23 tuổi, quê Bắc Giang), du học sinh tại Nhật Bản giao lưu trực tuyến cùng hàng trăm học sinh, phụ huynh tại điểm cầu Hà Nội chiều 24.4. Ảnh: Vân Trường.

Chị Trần Thị Dịu (31 tuổi, quê Hải Dương), du học tại thành phố Tokyo từ năm 2010, sau khi ra trường đã lựa chọn ở lại Nhật Bản làm việc và sinh sống rồi lập gia đình với một du học sinh Việt Nam khác.

“Thời gian đầu khi sang Nhật Bản, tôi được các anh chị du học sinh khác trong cộng đồng du học sinh của Trung tâm tư vấn du học Việt Trí MD hỗ trợ rất nhiều từ việc tìm phòng trọ, tìm việc làm thêm… nên nhanh chóng vượt qua những bỡ ngỡ ban đầu và hoà nhập với môi trường mới”, chị Dịu cho biết.

Sau buổi hội thảo, nhiều phụ huynh, học sinh cho biết, đã tự tin hơn với dự định du học Nhật Bản, đồng thời lựa chọn được đơn vị tư vấn uy tín cùng đồng hành, hỗ trợ trong quá trình thực hiện kế hoạch này.

Thông qua Hội thảo, Hiệp hội các trường Nhật ngữ cũng đã trao 100 suất học bổng trị giá 2 tỉ đồng cho các học sinh có nguyện vọng du học Nhật Bản vào tháng 10 năm nay.

Khoảng 30.000 sinh viên quốc tế đến Nhật Bản sau 1 tháng “mở cửa”

Từ ngày 1.3, sau một thời gian dài siết chặt để phòng, chống dịch COVID-19, Chính phủ Nhật Bản đã gỡ bỏ lệnh cấm cho tất cả các loại visa nhập cảnh, bao gồm cả các visa như thực tập sinh, du học sinh lần đầu nhập cảnh.

Đến ngày 15.4, Bộ trưởng Giáo dục Nhật Bản, Shinsuke Suematsu cho biết, khoảng 30.000 sinh viên quốc tế đã đến nước này từ thời điểm gỡ bỏ lệnh cấm trên. Chính phủ Nhật Bản cũng khẳng định sẽ ưu tiên hỗ trợ sinh nước ngoài quay trở lại Nhật bằng cách tận dụng ghế trống trên máy bay, đẩy mạnh chuyến bay vào các ngày trong tuần.

Vân Trường
TIN LIÊN QUAN

Sinh viên Ấn Độ đến du học Y khoa ở Việt Nam, hướng tới xuất khẩu giáo dục

Huyên Nguyễn |

Ngày 22.4, hơn 20 sinh viên người Ấn Độ đã chính thức đến Việt Nam để du học ngành Y khoa. Đây là lần đầu tiên, một trường đại học ở TPHCM đã có những du học sinh quốc tế đến học ngành Y khoa.

Du học sinh có bị ảnh hưởng khi Việt Nam dạy chương trình phổ thông mới?

Huyên Nguyễn |

Dự định cho con đi du học trong một vài năm tới, chính vì thế, chị Khánh Thy (phụ huynh học sinh lớp 9 tại TPHCM) đang băn khoăn khi con mình học chương trình giáo dục phổ thông mới thì có được chấp nhận ở nước ngoài hay không.

5 đại học hàng đầu cho những ai muốn du học ngành kinh doanh

Ngọc Ánh |

Mỹ và Anh là 2 cường quốc đứng đầu thế giới về đào tạo các ngành kinh doanh. Đến 2 quốc gia này học về kinh doanh là mơ ước của rất nhiều du học sinh.

Hà Nội: Treo biển cho thuê ki-ốt cả năm vẫn không ai hỏi

Nguyễn Thúy |

Sau khi phá dỡ để xây trung tâm thương mại, một số khu chợ nổi tiếng sầm uất của Hà Nội trở nên ế khách. Hàng loạt ki-ốt treo biển cho thuê, bán gấp, chuyển nhượng giá rẻ nhưng cũng không có khách hỏi.

Sĩ tử học ngày cày đêm cho cuộc đua giành vé vào lớp 10 trường công lập

Nhóm PV |

Cuộc đua vào lớp 10 trường công lập tại Hà Nội đang dần nóng lên nhất là khi Sở giáo dục và đào tạo công bố thông tin trong năm nay chỉ có 55,7% số học sinh lớp 9 ở Hà Nội có suất để học tại các trường THPT công lập. Nhiều phụ huynh và học sinh tìm mọi cách để ôn luyện với mục đích đỗ vào trường cấp 3 mà mình mong muốn.

Ngăn chặn thuốc lá điện tử xâm nhập học đường: Khó khăn nhiều phía

Hoàng Bin |

Với nguy cơ đã nhận diện, tình trạng học sinh sử dụng thuốc lá điện tử đang trở thành vấn nạn đối với môi trường học đường, thế nhưng việc quản lý vấn đề này tại Quảng Nam đang gặp khó khăn từ nhiều phía.

Đà Nẵng: 3 nữ quái dàn cảnh bán thuốc tiên, chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng

Khánh Ngọc |

Công an quận Cẩm Lệ (TP Đà Nẵng) đã thực hiện Lệnh bắt tạm giam đối với 2 trong số 3 đối tượng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản chiều tối qua - 23.3.

Người dân và du khách hào hứng trải nghiệm xe đạp công cộng ở Đà Nẵng

Mai Hương - Văn Trực |

Sau khi xe đạp công cộng được đưa vào sử dụng ở Đà Nẵng, nhiều người dân và du khách hào hứng trải nghiệm loại hình mới mẻ này.

Sinh viên Ấn Độ đến du học Y khoa ở Việt Nam, hướng tới xuất khẩu giáo dục

Huyên Nguyễn |

Ngày 22.4, hơn 20 sinh viên người Ấn Độ đã chính thức đến Việt Nam để du học ngành Y khoa. Đây là lần đầu tiên, một trường đại học ở TPHCM đã có những du học sinh quốc tế đến học ngành Y khoa.

Du học sinh có bị ảnh hưởng khi Việt Nam dạy chương trình phổ thông mới?

Huyên Nguyễn |

Dự định cho con đi du học trong một vài năm tới, chính vì thế, chị Khánh Thy (phụ huynh học sinh lớp 9 tại TPHCM) đang băn khoăn khi con mình học chương trình giáo dục phổ thông mới thì có được chấp nhận ở nước ngoài hay không.

5 đại học hàng đầu cho những ai muốn du học ngành kinh doanh

Ngọc Ánh |

Mỹ và Anh là 2 cường quốc đứng đầu thế giới về đào tạo các ngành kinh doanh. Đến 2 quốc gia này học về kinh doanh là mơ ước của rất nhiều du học sinh.