Với kế hoạch này, PV Drilling sẽ thiếu giàn khoan để thực phục vụ bởi toàn bộ 4 giàn khoan hiện nay của PV Drilling đều đang thực hiện nhiệm vụ tại Malaysia. Để khắc phục, PV Drilling đã kịp thời thuê giàn khoan HAKURYU-11 của Japan Drilling (JDC). Được biết, đây là giàn khoan hiện đại, phiên bản Super B Class, do Keppel FELS Singapore sản xuất năm 2013, giàn có thể khoan đến 10.668m ở mức nước sâu tối đa 130m.
Việc giá dầu Brent biến động theo chiều hướng tăng là tín hiệu tích cực để các dịch vụ hoạt động khoan thăm dò trở nên sôi động hơn. Đặc biệt từ đầu năm 2019, các đơn vị cung cấp dịch vụ khoan dầu khí càng trở nên nhộn nhịp và bận rộn. Tại khu vực Đông Nam Á, hiệu suất sử dụng giàn có nhiều cải thiện, càng khiến giá thuê giàn (day rate) tăng cao so với năm 2018. Hàng loạt dự án khoan được khởi động nên nhu cầu thuê giàn tăng mạnh.
Với riêng PV Drilling, đây là cơ hội rất tốt để mở rộng thị trường trong nước. Tuy nhiên, đội ngũ 4 giàn khoan tự nâng của PV Drilling đều đang thực hiện nhiệm vụ theo hợp đồng dài hạn đến hết năm 2019, thậm chí kéo sang cả năm 2020 nên để mở rộng thị trường không có cách nào khác buộc phải tìm thuê giàn từ đơn vị khác. Hiện PV Drilling còn giàn đất liền PV DRILLING 11 sau thời gian bảo dưỡng hiện đã được trao thầu tại thị trường Algeria.
Riêng giàn khoan nước sâu TAD - PV DRILLING V, PV Drilling đang tích cực làm việc với các đối tác cả trong và ngoài nước với mục tiêu đưa giàn trở lại hoạt động trong thời gian sớm nhất.
Với sự tích cực cải thiện hiệu suất các giàn khoan và tín hiệu tốt của thị trường, dự báo năm 2019 sẽ là năm hoạt động hiệu quả của PV Drilling so với năm 2018.