Đôi điều cảm nghĩ của đảng viên trẻ về công tác phát triển Đảng tại VCB Thành Công

Trần Hương Châu Huệ |

"Từ ấy trong tôi bừng nắng hạ/ Mặt trời chân lý chói qua tim/ Hồn tôi là một vườn hoa lá/ Rất đậm hương và rộn tiếng chim". Những lời thơ đẹp đẽ trong bài thơ “Từ ấy” của nhà thơ Tố Hữu thể hiện niềm vinh dự, tự hào và đầy hãnh diện của một người đảng viên trẻ khi được đứng trong hàng ngũ của Đảng, được Đảng giáo dục, rèn luyện và dìu dắt để trưởng thành. Đó cũng là tâm trạng của người đảng viên trẻ khi được kết nạp, trở thành người đảng viên của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Ngày tôi được kết nạp vào Đảng, tôi gọi đó là bước ngoặt lớn trong cuộc đời của mình. Trở thành một "Đảng viên trẻ" đem đến cho tôi niềm tự hào và hạnh phúc lớn lao. Quá trình phấn đấu nỗ lực ấy, tôi luôn được sự dìu dắt, giúp đỡ, kịp thời động viên của các đảng viên trong chi bộ, của anh chị em đồng nghiệp; Sự quan tâm và luôn tạo điều kiện của Đảng ủy, Ban Giám đốc Chi nhánh Vietcombank Thành Công. Tất cả đã truyền cảm hứng, động lực cho không chỉ riêng tôi mà cho cả tập thể cán bộ nhân viên Vietcombank Thành Công, giúp chúng tôi cảm thấy tâm huyết hơn với công việc, gắn bó hơn với mái nhà chung Vietcombank.

Đảng ủy, Ban Giám đốc Chi nhánh luôn quan tâm tới công tác chăm lo cho lớp cán bộ trẻ, bồi dưỡng cho sự kế tiếp, bổ sung vào lực lượng của Đảng để Đảng ta không ngừng lớn mạnh về lượng và chất. Công tác phát triển đảng viên, bồi dưỡng lớp trẻ kế cận rất cần thiết như di chúc của Bác đã viết: Đoàn viên và thanh niên ta nói chung là tốt, mọi việc đều hăng hái xung phong, không ngại khó khăn, có chí tiến thủ. Đảng cần phải chăm lo giáo dục đạo đức cách mạng cho họ, đào tạo họ thành những người kế thừa xây dựng chủ nghĩa xã hội vừa “hồng”, vừa “chuyên”.

 

Công tác phát triển Đảng tại Vietcombank Chi nhánh Thành Công là một nội dung hoạt động trọng tâm của Đảng bộ Chi nhánh. Với sự giới thiệu, dìu dắt của chi đoàn, chi bộ các cấp, các đảng viên trẻ đã ngày càng trưởng thành, trở thành hạt nhân của phong trào chung. Hàng năm, cán bộ trẻ được các chi bộ xem xét kết nạp, trong đó đa phần là đoàn viên ưu tú trong công tác và có thành tích đoàn thể nổi bật, có phẩm chất tốt, có lý tưởng cống hiến.

Họ sẽ là những hạt nhân của phong trào Đoàn, tiếp tục quá trình tu dưỡng, rèn luyện để có thể gánh vác những trọng trách lớn hơn. Họ là tấm gương, là người dẫn đầu, cổ vũ những cá nhân khác và trở thành nguồn lực quan trọng trong xây dựng đội ngũ của bất kỳ một tổ chức, tập thể nào.

Làm việc và rèn luyện trong môi trường năng động nên các đảng viên trẻ ưu tú của Đảng bộ Vietcombank Thành Công có những nét khác biệt, có thể gọi là bản sắc riêng so với đảng viên thanh niên ở các đơn vị, tổ chức khác. Có thể nhận thấy, chỉ có tại Đảng viên VCB Thành Công.

Thứ nhất, Đảng viên trẻ VCB Thành Công có lòng tự hào rất lớn về công việc, về tổ chức mà mình đang cống hiến. Do đó, các cán bộ trẻ luôn có lý tưởng và có hướng phấn đấu rõ rệt. Tác phong, lối sống, cách ứng xử luôn thể hiện những phẩm cách tích cực như: Nhiệt tình, nỗ lực, trung thực, có tinh thần xây dựng, biết chia sẻ, cảm thông…

Thứ hai, đó là những cán bộ có chuyên môn nghiệp vụ tốt, tích cực trong phong trào Đoàn, đóng góp cho sự phát triển của cơ quan, tổ chức.

Thứ ba, họ là những cá nhân nhận được sự tín nhiệm cao của đồng nghiệp, trong chi đoàn mình sinh hoạt.

Xác định đội ngũ đoàn viên thanh niên là lực lượng xung kích trên mọi mặt hoạt động, Đảng bộ Chi nhánh VCB Thành Công  đặc biệt quan tâm chú trọng công tác giáo dục tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho đội ngũ đoàn viên thanh niên thông qua nhiều hoạt động vừa mang ý nghĩa tuyên truyền giáo dục, phát huy sức trẻ của lực lượng đoàn viên thanh niên Vietcombank Thành Công như cuộc vận động “Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo lời Bác”, phong trào “4 đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp”… Qua đó, xuất hiện nhiều đoàn viên ưu tú, các hạt nhân phong trào, là nguồn để bồi dưỡng, kết nạp vào Đảng. Các hoạt động này đã tạo điều kiện cho đoàn viên trẻ nhận thức đầy đủ hơn về vai trò, nhiệm vụ của người đảng viên để rèn luyện và phấn đấu trở thành đảng viên.

Sự phát triển của nền kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế đã làm ảnh hưởng tiêu cực về nhiều mặt, tạo sự chuyển biến lớn về tư tưởng, đạo đức lối sống, dẫn đến phai nhạt về tinh thần trách nhiệm. Vì vậy, để tiếp tục phát huy vai trò của của đội ngũ đảng viên trẻ tạo sức bật cho sự phát triển của Chi nhánh Vietcombank Thành Công trong thời kỳ mới, tôi thấy cần chú ý mấy giải pháp sau đây:

Thứ nhất, Đảng ủy Chi nhánh Thành Công cần khẳng định vai trò tạo động lực, tạo sức bật cho sự phát triển trong giai đoạn mới của đội ngũ đảng viên trẻ. Tuổi trẻ luôn tràn trề năng lượng, vì vậy, nếu Đảng ủy, Chi bộ không có định hướng sử dụng, phát huy sức trẻ vào sự nghiệp của Đảng thì sẽ lãng phí nguồn lực con người, ảnh hưởng tới sự phát triển chung của ngân hàng.

Thứ hai, đảng viên trẻ Vietcombank Thành Công cần rèn luyện bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức cách mạng. Đường lối của Đảng là kết hợp hài hòa giữa 3 lợi ích: Lợi ích xã hội, lợi ích tập thể và lợi ích cá nhân. Vì vậy là đảng viên trẻ làm việc tại Vietcombank Thành Công cần thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng; cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư. Đạo đức cách mạng là kết quả của quá trình tu dưỡng, rèn luyện suốt đời.

Thứ ba, trong sự trưởng thành và phát triển của đội ngũ đảng viên trẻ có sự giúp đỡ, định hướng, dìu dắt, uốn nắn... của những Đảng viên đi trước. Vì vậy, thế hệ đảng viên đi trước quan tâm đến công tác bồi dưỡng đội ngũ đảng viên trẻ tại chi bộ mình cả về Tài và Đức. Công việc này đòi hỏi nhiều thời gian, công sức, sự nhẫn nại, lòng khoan dung và trên hết là cái Tâm của những người đồng chí theo lời dạy của Bác: "Đối với đồng sự, phải thân ái, giúp đỡ". Cấp ủy các chi bộ cần nghị quyết hóa, phân công rõ vai trò, cá nhân hóa trách nhiệm bồi dưỡng đội ngũ đảng viên trẻ để tăng cường hiệu quả công tác này.

Thứ tư, cấp ủy các cấp cần tạo ra nhiều phong trào, không gian hơn nữa cho đảng viên trẻ hoạt động, thử thách, trải nghiệm, phấn đấu như: Tổ chức các giải thi đấu, giao lưu văn nghệ, chương trình tình nguyện... Chính từ các sân chơi, diễn đàn và các phong trào này mà đảng viên trẻ rèn luyện bản thân, xung kích, sáng tạo trên các mặt công tác, xây dựng và phát triển tổ chức, vừa phấn đấu trưởng thành vừa đóng góp cho sự phát triển chung. Xây dựng các chế độ, chính sách khen thưởng thích đáng về vật chất và tinh thần đối với các cán bộ làm việc tốt, tận tụy và trong sạch.

Thứ năm, bản thân mỗi đảng viên trẻ phải tích cực, tự giác, có tinh thần trách nhiệm trong thực hiện và hoàn thành nhiệm vụ được giao; dám nghĩ dám làm, chủ động sáng tạo để có kết quả cao nhất. Đảng ủy Chi nhánh cần tạo điều kiện để đảng viên trẻ tham gia đóng góp ý kiến về việc giới thiệu những đảng viên ưu tú, đủ tiêu chuẩn để tổ chức Đảng xem xét, bầu vào cấp ủy; giới thiệu những quần chúng ưu tú có đủ điều kiện để tổ chức đảng xét kết nạp.

Có thể nói, công tác phát triển Đảng viên mới tại VCB Thành Công đã góp phần tích cực vào việc nâng cao năng lực lãnh đạo, đảm bảo tính kế thừa, sự phát triển liên tục của Đảng; Đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng công tác đảng viên và xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh.

Khắc sâu lời dạy của Bác Hồ: “Đảng không phải là nơi để thăng quan, tiến chức, để phát tài. Vào Đảng là để phục vụ nhân dân, phục vụ giai cấp, đảng viên phải trở thành người con hiếu thảo của Tổ quốc, của giai cấp”, tôi nguyện giữ vững niềm tin sắt son, suốt đời phấn đấu cho mục đích lý tưởng cao đẹp của Đảng; Luôn tu dưỡng đạo đức và trau dồi kiến thức chuyên môn, phấn đấu trở thành một đảng viên gương mẫu trong mắt của quần chúng; Đem ngọn lửa nhiệt huyết của mình để cống hiến nhiều hơn nữa cho tập thể, cho cộng đồng.

Nhìn nhận lại trách nhiệm của người đảng viên trẻ, tôi thấy rằng mình cần tiếp tục cống hiến nhiều hơn nữa để xứng đáng với sự tin tưởng của mọi người. Cống hiến, không phải là cái gì đó thật cao siêu, mà chỉ đơn giản là sự cố gắng, nỗ lực hết mình, sự tâm huyết, nhiệt tình trong công việc, là sự hết lòng giúp đỡ bạn bè đồng nghiệp, là lối sống giản dị, hòa đồng, là sự tu dưỡng rèn luyện không ngừng của bản thân.

Tôi còn nhớ như in trong cuốn “Nhật ký Đặng Thùy Trâm”, khi được kết nạp vào Đảng, dòng đầu tiên của ngày hôm đó chị đã viết: “Cái cảm giác rõ nét nhất của ngày hôm nay là: Phải phấn đấu để sống xứng đáng với cái tên "một người Cộng sản". Câu nói trên của chị đã thôi thúc không chỉ tôi mà tất cả thế hệ trẻ đã, đang và sẽ trở thành đảng viên - người Cộng sản luôn luôn lấy mục tiêu, lý tưởng của Đảng làm ngọn đuốc dẫn đường. Chính những ngọn lửa đó đã truyền sức mạnh để thế hệ trẻ chúng tôi được thắp sáng, thôi thúc bản thân mình phải nỗ lực phấn đấu nhiều hơn nữa để góp sức nhỏ bé của mình vào sự phát triển thịnh vượng của ngôi nhà chung Vietcombank Thành Công yêu dấu.

Trần Hương Châu Huệ
TIN LIÊN QUAN

Phát triển Đảng viên trong DN ngoài nhà nước góp phần làm Đảng vững mạnh

Hà Anh |

Hà Nội - Chiều 25.10, Tổng LĐLĐVN tổ chức Hội thảo khoa học “Vai trò, trách nhiệm của tổ chức Công đoàn trong xây dựng tổ chức cơ sở đảng và phát triển đảng viên ở các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước - thực trạng và giải pháp”. Ông Trần Văn Thuật - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN - chủ trì hội thảo.

Đề xuất gói tín dụng 30.000 tỉ đồng: Cơ hội cho người lao động có nhà ở

Cao Nguyên |

Nhu cầu nhà ở của công nhân ngày càng nhiều trong khi đó nguồn vốn phát triển loại hình này đang có hạn chế. Mới đây, Bộ Xây dựng kiến nghị bổ sung gói tín dụng khoảng 30.000 tỉ đồng theo hình thức tái cấp vốn cho chủ đầu tư nhà ở xã hội, nhà ở công nhân khu công nghiệp, khu chế xuất vay để đầu tư phát triển nhà ở xã hội, trong đó có nhà ở công nhân, góp phần đảm bảo “mục tiêu kép”.

Công đoàn Ngân hàng Việt Nam tặng máy tính cho học sinh tiểu học

Trung Hiếu |

Đại diện Công đoàn Ngân hàng Việt Nam trên địa bàn tỉnh Phú Thọ vừa tổ chức lễ trao hỗ trợ máy vi tính cho Trường Tiểu học Bình Phú (xã Bình Phú, huyện Phù Ninh) và Trường Tiểu học Tứ Xã 1 (xã Tứ Xã, huyện Lâm Thao).

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Phát triển Đảng viên trong DN ngoài nhà nước góp phần làm Đảng vững mạnh

Hà Anh |

Hà Nội - Chiều 25.10, Tổng LĐLĐVN tổ chức Hội thảo khoa học “Vai trò, trách nhiệm của tổ chức Công đoàn trong xây dựng tổ chức cơ sở đảng và phát triển đảng viên ở các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước - thực trạng và giải pháp”. Ông Trần Văn Thuật - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN - chủ trì hội thảo.

Đề xuất gói tín dụng 30.000 tỉ đồng: Cơ hội cho người lao động có nhà ở

Cao Nguyên |

Nhu cầu nhà ở của công nhân ngày càng nhiều trong khi đó nguồn vốn phát triển loại hình này đang có hạn chế. Mới đây, Bộ Xây dựng kiến nghị bổ sung gói tín dụng khoảng 30.000 tỉ đồng theo hình thức tái cấp vốn cho chủ đầu tư nhà ở xã hội, nhà ở công nhân khu công nghiệp, khu chế xuất vay để đầu tư phát triển nhà ở xã hội, trong đó có nhà ở công nhân, góp phần đảm bảo “mục tiêu kép”.

Công đoàn Ngân hàng Việt Nam tặng máy tính cho học sinh tiểu học

Trung Hiếu |

Đại diện Công đoàn Ngân hàng Việt Nam trên địa bàn tỉnh Phú Thọ vừa tổ chức lễ trao hỗ trợ máy vi tính cho Trường Tiểu học Bình Phú (xã Bình Phú, huyện Phù Ninh) và Trường Tiểu học Tứ Xã 1 (xã Tứ Xã, huyện Lâm Thao).