Doanh nhân Johnathan Hạnh Nguyễn đầu tư thành phố sân bay ở Phú Quốc

Huân Cao |

Lãnh đạo tỉnh Kiên Giang vừa có buổi làm việc với ông Johnathan Hạnh Nguyễn - Chủ tịch Tập đoàn Liên Thái Bình Dương về việc triển khai nhiều dự án mang tầm quốc tế, trong đó có "Dự án thành phố sân bay thương mại phức hợp".

Tập đoàn Liên Thái Bình Dương (IPPG) vừa có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Kiên Giang về việc triển khai thực hiện các dự án mang tầm khu vực và quốc tế của Doanh nghiệp này tại thành phố Phú Quốc.

Trước đó, Tập đoàn IPPG đã chính thức được UBND tỉnh Kiên Giang phê duyệt, lựa chọn là nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư xây dựng khu phi thuế quan tại sân bay Phú Quốc. Dự án có quy mô 101 hecta, dự kiến tổng mức đầu tư gần 70000 tỉ đồng gồm 12 hạng mục chính, gồm khu phi thuế quan (hàng rào cứng) và khu thương mại, dịch vụ nằm ngoài khu phi thuế quan.

Cụ thể, dự án gồm trung tâm bán hàng giảm giá (Factory Outlets), khu vực siêu thị miễn thuế, cửa hàng miễn thuế, khu thương mại dịch vụ ăn uống (F&B), khu vui chơi giải trí, các hạng mục và cơ sở hạ tầng khác.

Johnathan Hạnh Nguyễn - Chủ tịch IPPG phát biểu tại buổi làm việc.

Trong đó, Factory Outlets là mô hình kinh doanh đã phát triển thành công tại Mỹ, châu Âu, Hàn Quốc, Nhật Bản… IPPG đang có lợi thế nắm giữ độc quyền hơn 100 thương hiệu quốc tế, đủ khả năng hiện thực hóa mục tiêu xây dựng khu mua sắm có không gian mở, đa dạng về hàng hóa. Factory Outlets sẽ là điểm thu hút khách du lịch trong và ngoài nước đến với Phú Quốc. Đây cũng là mô hình kinh doanh mà Đảo Ngọc đang cần để du khách kết hợp nghỉ ngơi, vui chơi, ăn uống và chi tiêu mua sắm hàng hóa giá trị cao, tương tự như ở các thành phố du lịch nổi tiếng trên thế giới.

Tại buổi làm việc ông Johnathan Hạnh Nguyễn - Chủ tịch IPPG đề xuất được đầu tư thêm một số dự án mang tầm quốc tế, phù hợp với đặc thù sẵn có của Phú Quốc như "Dự án thành phố sân bay thương mại phức hợp, dự án tổng kho Logistics".

Ông Lâm Minh Thành, Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang thông tin, dự án khu phi thuế quan được tỉnh xác định là dự án trọng điểm của Phú Quốc. Vì vậy, sau buổi làm việc này, Kiên Giang sẽ cùng với doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, điều kiện giải phóng mặt bằng...

Ông Đỗ Thanh Bình - Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang phát biểu tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo tỉnh Kiên Giang, lãnh đạo Thành phố Phú Quốc và các ban ngành tỉnh đã thống nhất, sẽ đẩy nhanh tiến độ dự án khu phi thuế quan, quyết liệt triển khai nhiều biện pháp, nhanh chóng bàn giao mặt bằng cho nhà đầu tư thực hiện khởi công theo đúng tiến độ.

Kết luận buổi làm việc, ông Đỗ Thanh Bình - Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Kiên Giang khẳng định, IPPG là nhà đầu tư tiềm năng và đủ năng lực thực hiện những dự án định hướng. Đồng thời, chỉ đạo các sở ngành hỗ trợ tạo điều kiện, kịp thời tháo gỡ những vướng mắc, để kịp trình xin chủ trương đầu tư các dự án của IPPG trong năm nay.

Huân Cao
TIN LIÊN QUAN

Ông Johnathan Hạnh Nguyễn hợp tác mở cửa hàng miễn thuế dưới phố ở Hà Nội

VP |

Ngày 22.12 vừa qua, tại Trung tâm Thương mại Tràng Tiền (Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã diễn ra buổi lễ ký kết hợp tác kinh doanh giữa Tập đoàn Liên Thái Bình Dương - Trung tâm Thương mại Tràng Tiền & Lotte DutyFree.

Ông Johnathan Hạnh Nguyễn là gương điển hình tại Đại hội thi đua yêu nước

VP |

Ông Johnathan Hạnh Nguyễn – Chủ tịch Tập đoàn Liên Thái Bình Dương (IPPG) vinh dự là đại biểu tham dự Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X với chủ đề “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc”.

Tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn chi 5 triệu USD hỗ trợ lập quy hoạch KKT Vân Phong

Phương Linh |

Trở lại Khánh Hòa sau 10 năm, tỉ phú Johnathan Hạnh Nguyễn chọn thay đổi diện mạo Vân Phong bằng quy hoạch nơi đây thành một trung tâm kinh tế biển trọng điểm, hiện đại tầm khu vực.

Nhiều người trên thế giới tin tưởng sẽ giàu có hơn sau lạm phát

Quý An (theo Reuters) |

Có 2/5 số người được hỏi tin rằng họ sẽ giàu có hơn trong tương lai, trong bối cảnh suy thoái kinh tế và lạm phát.

Các nhà vườn miền Tây tất bật vận chuyển hoa ra chợ bán Tết

YẾN PHƯƠNG |

Tại một số vườn hoa Tếtmiền Tây, vào thời điểm này, các nhà vườn đang tất bật với việc xuất hoa bán cho thương lái, hoặc vất vả vận chuyển từng chậu hoa từ vườn ra chợ để bán Tết.

Cận Tết tôm, cua Cà Mau nắm tay tăng giá chóng mặt vẫn không đủ hàng để bán

NHẬT HỒ |

Cà Mau - Giá một kg tôm đất khô đã lên đến 1,7 triệu đồng. Không thua kém tôm đất khô, cua gạch Cà Mau cũng có giá lên đến 1,2 triệu đồng/kg. Đây là mức giá cao nhất trong vòng 3 năm trở lại đây và không đủ hàng để bán.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Ông Johnathan Hạnh Nguyễn hợp tác mở cửa hàng miễn thuế dưới phố ở Hà Nội

VP |

Ngày 22.12 vừa qua, tại Trung tâm Thương mại Tràng Tiền (Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã diễn ra buổi lễ ký kết hợp tác kinh doanh giữa Tập đoàn Liên Thái Bình Dương - Trung tâm Thương mại Tràng Tiền & Lotte DutyFree.

Ông Johnathan Hạnh Nguyễn là gương điển hình tại Đại hội thi đua yêu nước

VP |

Ông Johnathan Hạnh Nguyễn – Chủ tịch Tập đoàn Liên Thái Bình Dương (IPPG) vinh dự là đại biểu tham dự Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X với chủ đề “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc”.

Tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn chi 5 triệu USD hỗ trợ lập quy hoạch KKT Vân Phong

Phương Linh |

Trở lại Khánh Hòa sau 10 năm, tỉ phú Johnathan Hạnh Nguyễn chọn thay đổi diện mạo Vân Phong bằng quy hoạch nơi đây thành một trung tâm kinh tế biển trọng điểm, hiện đại tầm khu vực.