Doanh nghiệp xuất khẩu lao động chuẩn bị sẵn sàng chờ mở cửa

Gia Trang |

Dù ảnh hưởng dịch COVID-19 nhưng nhu cầu từ các thị trường truyền thống của lao động Việt Nam vẫn ổn định. Các công ty xuất khẩu lao động như AVB Quốc Tế vẫn liên tục tuyển dụng, đào tạo học viên, chuẩn bị sẵn sàng xuất cảnh khi được phép.

Theo thống kê của Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội), đầu năm 2021, số người xuất cảnh ra nước ngoài làm việc tăng đáng kể cho thấy, xuất khẩu lao động đã có tín hiệu tích cực. Tổng số lao động Việt Nam làm việc ở nước ngoài trong 4 tháng đầu năm là 34.912 lao động, đạt 38,79% kế hoạch đề ra năm 2021.

Trong đó, dẫn đầu là những thị trường lớn như: Nhật Bản 18.355 lao động; Đài Loan (Trung Quốc) 10.333 lao động, sau đó là các thị trường Trung Quốc, Hàn Quốc...

Lao động của AVB Quốc tế làm việc tại Đài Loan.
Lao động của AVB Quốc tế làm việc tại Đài Loan (Trung Quốc).

Theo đại diện nhiều công ty xuất khẩu lao động, nhu cầu từ thị trường truyền thống của lao động Việt Nam như Đài Loan (Trung Quốc), Nhật Bản, Hàn Quốc vẫn lớn, không thay đổi nhiều so với trước dịch COVID-19.

Các doanh nghiệp xuất khẩu lao động luôn xác định, sự thích ứng và linh hoạt là điểm tựa để vượt qua giai đoạn dịch bệnh hiện nay. Việc tuyển dụng và đào tạo lao động được thực hiện theo hai hình thức online và offline, tùy thuộc vào từng thời điểm. Bên cạnh đào tạo về ngôn ngữ, kỹ năng, cần phải trang bị kiến thức phòng dịch để người lao động nhập cảnh hợp pháp, an toàn.

Học viên tại AVB Quốc tế được đội ngũ nhân viên tư vấn, hỗ trợ nhiệt tình.
Học viên tại AVB Quốc tế được đội ngũ nhân viên tư vấn, hỗ trợ nhiệt tình.

Bà Lê Thị Thu Giang - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần cung ứng nhân lực AVB Quốc tế - nhận định, dù tình hình dịch bệnh ảnh hưởng đến một số ngành nghề tại Đài Loan, Nhật Bản… nhưng nhìn chung nhu cầu tuyển dụng lao động Việt Nam sang các nước này vẫn ổn định.

“Vượt qua khó khăn thời COVID-19, AVB không ngừng tìm kiếm khách hàng tiềm năng với công việc tốt, thu nhập hấp dẫn. Năm 2021, AVB ký được các đơn hàng trong nhiều lĩnh vực, giúp người lao động có thêm lựa chọn.

Hiện các công ty nước ngoài vẫn tiến hành phỏng vấn online để lựa chọn ứng viên, ký hợp đồng. Vì vậy, chúng tôi đều đặn tuyển học viên mới các ngành nghề, chuẩn bị sẵn sàng để khi mở lại đường bay là họ có thể xuất cảnh ngay".

Chị Lê Thị Thu Giang - Tổng Giám đốc Công ty Cổ Phần cung ứng nhân lực AVB Quốc tế.
Bà Lê Thị Thu Giang - Tổng Giám đốc AVB Quốc tế.

Bà Thu Giang nhấn mạnh, AVB luôn thực hiện nghiêm những biện pháp phòng chống dịch COVID-19 theo yêu cầu của Bộ Y tế và nước tiếp nhận lao động. Hiện các lĩnh vực tuyển dụng tại Nhật Bản rất đa dạng như xây dựng, công nghiệp chế biến, điện tử, điều dưỡng... Tại Đài Loan (Trung Quốc), lao động chủ yếu được tuyển dụng trong công tác nông nghiệp, thực phẩm, hộ lý hoặc giúp việc.

Trải qua thời gian dài đối diện với dịch bệnh, các thị trường lao động cũng đã ổn định trở lại. Đây là lúc doanh nghiệp xuất khẩu lao động trong nước cần kiện toàn hơn mọi quy trình, sẵn sàng để vào cuộc ngay khi có thể.

Gia Trang
TIN LIÊN QUAN

Nhờ thiết bị điện gió, thuế xuất nhập khẩu 6 tháng vượt mức cả năm

HƯNG THƠ |

Mới 6 tháng, nhưng tỉnh Quảng Trị đã thu thuế xuất nhập khẩu vượt mức chỉ tiêu được giao cả năm.

Chứng khoán: Tránh giá cao, tốt nhất mua ở những nhịp điều chỉnh

Thế Lâm |

Thị trường chứng khoán với VN-Index vẫn đang diễn biến giằng co quanh ngưỡng 1.375 điểm. Các dự báo thiên về khả năng thị trường tiếp tục diễn biến rung lắc, giằng co và dao động trong biên độ hẹp.

Tấm chắn phòng dịch COVID-19 đắt khách khi hàng quán được mở cửa trở lại

Phạm Đông - Ngọc Lê |

Vừa qua, TP Hà Nội đã cho nới lỏng một số hoạt động, trong đó có các hàng quán phục vụ trong nhà và phải có màn chắn đảm bảo phòng dịch COVID-19. Chính vì vậy, các cửa hàng sản xuất màn chắn được phần đắt khách trong dịp này.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Nhờ thiết bị điện gió, thuế xuất nhập khẩu 6 tháng vượt mức cả năm

HƯNG THƠ |

Mới 6 tháng, nhưng tỉnh Quảng Trị đã thu thuế xuất nhập khẩu vượt mức chỉ tiêu được giao cả năm.

Chứng khoán: Tránh giá cao, tốt nhất mua ở những nhịp điều chỉnh

Thế Lâm |

Thị trường chứng khoán với VN-Index vẫn đang diễn biến giằng co quanh ngưỡng 1.375 điểm. Các dự báo thiên về khả năng thị trường tiếp tục diễn biến rung lắc, giằng co và dao động trong biên độ hẹp.

Tấm chắn phòng dịch COVID-19 đắt khách khi hàng quán được mở cửa trở lại

Phạm Đông - Ngọc Lê |

Vừa qua, TP Hà Nội đã cho nới lỏng một số hoạt động, trong đó có các hàng quán phục vụ trong nhà và phải có màn chắn đảm bảo phòng dịch COVID-19. Chính vì vậy, các cửa hàng sản xuất màn chắn được phần đắt khách trong dịp này.