Đoàn Thanh niên PV GAS tổ chức Ngày hội hiến máu “Từ trái tim đến trái tim"

Thanh Dung |

Nhằm hưởng ứng Tuần lễ Văn hóa Dầu khí lần thứ XIII – 2022, Ngày hội hiến máu với thông điệp “Từ trái tim đến trái tim” là hành động cao đẹp mà Đoàn Thanh niên Tổng Công ty Khí Việt Nam (PV GAS) tổ chức vào sáng ngày 5.8.2022 tại tòa nhà PV GAS Tower. Ngày hội đã tiếp nhận 101 đơn vị máu từ các tình nguyện viên.

Ngày hội nhân ái được Đoàn Thanh niên PV GAS thực hiện, với các thành viên tổ chức nòng cốt từ Đoàn Cơ sở Cơ quan điều hành Tổng Công Ty và Chi đoàn Chi nhánh Kinh doanh LNG. Đây là chương trình được tổ chức định kỳ trong nhiều năm qua, nhằm góp phần trao gửi sự sống cho người bệnh, đóng góp vì sức khỏe cộng đồng. Để Ngày hội thêm phần ý nghĩa và thành công, từ nhiều ngày qua, Ban tổ chức đã gửi lời kêu gọi đến toàn thể CBCNV PV GAS tại khu vực TP.HCM, các chi đoàn bạn trong Tổng Công ty, các đơn vị có trụ sở trong cùng tòa nhà và các đơn vị, tổ chức liên quan.

 
Các lãnh đạo thanh niên PV GAS tham gia tổ chức, động viên cổ vũ ngày hội và trực tiếp hiến máu

Ngân hàng máu để chữa bệnh cứu người Quốc gia luôn cần được ủng hộ thiện nguyện. Đặc biệt trong thời gian dài phòng chống đại dịch Côvid-19, lượng máu dự trữ giảm mạnh, cần sự đồng lòng hiến tặng của lực lượng lao động trẻ khỏe, sẵn sàng vì người bệnh. Đúng vào dịp chào mừng Tuần lễ Văn hóa Dầu khí lần thứ XIII – 2022, Ngày hội hiến máu nhân đạo của Đoàn Thanh niên PV GAS chính là hành động của Tuổi trẻ Dầu khí, thể hiện trách nhiệm cộng đồng, nhấn mạnh nét văn hoá PV GAS.

 
Ngày hội đã nhận được 101 đơn vị máu từ các tình nguyện viên

Ngay từ sáng sớm ngày 5.8, chiếc xe chuyên dụng của Trung tâm Hiến máu nhân đạo Thành phố Hồ Chí Minh đã có mặt tại tòa nhà PV GAS Tower. Gây sự chú ý cho cộng đồng còn có những tấm Standee, khẩu hiệu của PV GAS kêu gọi hiến máu nhân đạo. Các nhân viên chuyên nghiệp lập tức triển khai dây chuyền tiếp nhận, từ bàn đón tiếp, nhận tờ khai, khu vực khám sức khỏe, đến khu vực lấy máu, khu vực tạm nghỉ và tri ân cho người hiến máu… Cùng với công tác truyền thông và triển khai đăng ký hiến máu được thực hiện từ trước đó, Khu vực hiến máu tại Tầng 2 của tòa nhà lập tức đón tiếp chu đáo người tình nguyện, tạo không khí chung sức, rộn ràng, tất cả với tinh thần “giọt máu cho đi – cuộc đời ở lại”.

Có mặt từ sáng sớm, tham gia tổ chức, động viên cổ vũ Ngày hội và trực tiếp hiến máu là anh Lê Hoài Bắc – Bí thư Đoàn Thanh niên PV GAS; các Phó Bí thư, thành viên BCH Đoàn Thanh niên PV GAS và lãnh đạo đoàn cơ sở. Trong số những người tình nguyện, bên cạnh màu áo xanh Đoàn Thanh niên còn có sự tham gia ủng hộ của các lãnh đạo Đảng ủy, các ban, đơn vị; các anh chị, cô chú cán bộ nhiều lứa tuổi. Lực lượng tình nguyện còn đến từ nhiều đơn vị ngoài PV GAS, trong đó phải kể đến những tấm lòng hảo tâm các đơn vị bạn PVComBank, Phú Long, các nhân viên bảo vệ, nhân viên bếp ăn và tạp vụ của tòa nhà. Đặc biệt năm nay có khá đông chị em nữ tham gia chung sức, khiến Ngày hội Hiến máu thêm rộn ràng và tươi vui. Tất cả đều thể hiện niềm tin tưởng: những giọt máu hồng trao tặng sẽ được trân trọng và kịp thời cứu trợ các trường hợp khẩn thiết nhất.

 
Lực lượng lao động nhiều lứa tuổi nhiệt tình viết đơn tình nguyện hiến máu

Nhân dịp này, Tuổi trẻ PV GAS cũng phát động chương trình quyên góp từ thiện “Điều ước cho em”. Đây là một chương trình mang đậm tính nhân văn, với mục đích kết nối, sẻ chia và lan tỏa tình yêu thương, các giá trị nhân ái đến với những trẻ em mồ côi, gia đình khó khăn trên địa bàn. Tổng số tiền quyên góp được sẽ được các bạn Đoàn viên thanh niên trao tặng tới tay các em thông qua các phần quà nhiều ý nghĩa, hy vọng sẽ mang đến cho các em nhiều niềm vui, hạnh phúc trong cuộc sống.

 
Hàng trăm lon sữa và quà tặng, hàng triệu đồng tiền mặt đã được quyên góp cho chương trình từ thiện “Điều ước cho em”

Do yêu cầu công tác và tiếp tục cảnh giác phòng ngừa dịch bệnh, Ngày hội diễn ra khẩn trương, ấn định trong một buổi sáng. BTC đã tiếp nhận 101 đơn vị máu của các tình nguyện viên, hàng trăm lon sữa và quà tặng, hàng triệu đồng tiền mặt đã được đóng góp như những dấu ấn đẹp, thân ái và đáng nhớ; khẳng định thông điệp của Ngày hội hiến máu nhân đạo “Từ trái tim đến trái tim”.

Thanh Dung
TIN LIÊN QUAN

PV GAS đạt giải Nhất Cuộc thi “Nét đẹp công đoàn và người lao động Dầu khí”

Nguyễn Hiên |

Chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống ngành Dầu khí (27.11.1961 – 27.11.2021) và kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập Công đoàn Dầu khí Việt Nam (16.12.1991 – 16.12.2021), CĐ DKVN đã tổ chức Cuộc thi ảnh “Nét đẹp công đoàn và người lao động Dầu khí”. Công đoàn, CBCNV PV GAS đã tích cực tham gia Cuộc thi và xuất sắc giành giải Nhất tập thể và 12 giải thưởng cá nhân, nhiều giải thưởng bình chọn trên fanpage.

PV GAS thuộc 5 doanh nghiệp đạt vốn hóa trên 10 tỉ USD của Việt Nam

Nguyễn Hiên |

Tháng 11.2021, lần đầu tiên thị trường chứng khoán thị trường Việt Nam ghi nhận 5 doanh nghiệp có quy mô vốn hóa trên 10 tỉ USD. Trong đó có Tổng công ty Khí Việt Nam – PV GAS (Mã chứng khoán: GAS).

Công đoàn PV GAS hỗ trợ NLĐ vượt qua đại dịch, hoàn thành tốt nhiệm vụ

Thanh Dung |

Tình hình dịch bệnh Covid -19 diễn biến phức tạp, đã và đang tác động mạnh mẽ đến mọi mặt đời sống kinh tế - xã hội trong phạm vi toàn quốc, Công đoàn PV GAS và các Công đoàn cơ sở trực thuộc đã linh hoạt triển khai nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tế.

PV GAS nhanh chóng hoàn thiện hệ thống hạ tầng LNG để nhập khẩu từ năm 2022

Thanh Dung |

Nhanh chóng nhập khẩu LNG, đưa LNG trở thành giải pháp quan trọng trong Chiến lược năng lượng quốc gia – đó là mục tiêu mà Tổng Công ty Khí Việt Nam (PV GAS) đã được Chính phủ và Tập đoàn Dầu khí Việt Nam tin tưởng, yêu cầu tiếp tục phát huy vai trò chủ đạo, dẫn dắt ngành công nghiệp Khí. Với mục tiêu đảm bảo nguồn nhập khẩu, tàng trữ và phân phối an toàn, hiệu quả loại hình kinh doanh khí LNG, PV GAS đang nỗ lực hoàn thiện hệ thống hạ tầng.

Tin 20h: Người dân sẽ lỗ bao nhiêu tiền nếu mua vàng trong ngày hôm nay?

Nhóm PV |

Tin 20h ngày 30.12: Dân Thủ đô ngồi nhà sắm đào chơi Tết Dương lịch; Người dân sẽ lỗ bao nhiêu tiền nếu mua vàng trong ngày hôm nay; Triệt phá đường dây mua bán trái phép hoá đơn liên tỉnh hơn 25.000 tỉ đồng;...

Bộ Công an nêu giải pháp để tội phạm lừa đảo trên mạng hết đường lộng hành

PHẠM ĐÔNG |

Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quốc Hùng cho biết đến nay vẫn gặp nhiều khó khăn trong việc đối sách và xác thực định danh kho số di động nên chưa thể hạn chế được tối đa đối tượng lừa đảo qua điện thoại di động, không gian mạng.

Làm xuyên nghỉ lễ, tài xế thất vọng khi thu nhập không đủ tiền đổ xăng

Nhóm PV |

Hà Nội - Trong khi mọi người về quê nghỉ Tết dương lịch, nhiều tài xế công nghệ lựa chọn làm thêm để kiếm thêm thu nhập. Tuy nhiên, nhiều tài xế không khỏi thất vọng vì lượng khách ít, kéo theo thu nhập giảm mạnh.

Tuyển thủ futsal Việt Nam bất ngờ giải nghệ ở tuổi 32

Thanh Vũ |

Cầu thủ futsal Nguyễn Đắc Huy bất ngờ tuyên bố giải nghệ ở tuổi 32.

PV GAS đạt giải Nhất Cuộc thi “Nét đẹp công đoàn và người lao động Dầu khí”

Nguyễn Hiên |

Chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống ngành Dầu khí (27.11.1961 – 27.11.2021) và kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập Công đoàn Dầu khí Việt Nam (16.12.1991 – 16.12.2021), CĐ DKVN đã tổ chức Cuộc thi ảnh “Nét đẹp công đoàn và người lao động Dầu khí”. Công đoàn, CBCNV PV GAS đã tích cực tham gia Cuộc thi và xuất sắc giành giải Nhất tập thể và 12 giải thưởng cá nhân, nhiều giải thưởng bình chọn trên fanpage.

PV GAS thuộc 5 doanh nghiệp đạt vốn hóa trên 10 tỉ USD của Việt Nam

Nguyễn Hiên |

Tháng 11.2021, lần đầu tiên thị trường chứng khoán thị trường Việt Nam ghi nhận 5 doanh nghiệp có quy mô vốn hóa trên 10 tỉ USD. Trong đó có Tổng công ty Khí Việt Nam – PV GAS (Mã chứng khoán: GAS).

Công đoàn PV GAS hỗ trợ NLĐ vượt qua đại dịch, hoàn thành tốt nhiệm vụ

Thanh Dung |

Tình hình dịch bệnh Covid -19 diễn biến phức tạp, đã và đang tác động mạnh mẽ đến mọi mặt đời sống kinh tế - xã hội trong phạm vi toàn quốc, Công đoàn PV GAS và các Công đoàn cơ sở trực thuộc đã linh hoạt triển khai nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tế.

PV GAS nhanh chóng hoàn thiện hệ thống hạ tầng LNG để nhập khẩu từ năm 2022

Thanh Dung |

Nhanh chóng nhập khẩu LNG, đưa LNG trở thành giải pháp quan trọng trong Chiến lược năng lượng quốc gia – đó là mục tiêu mà Tổng Công ty Khí Việt Nam (PV GAS) đã được Chính phủ và Tập đoàn Dầu khí Việt Nam tin tưởng, yêu cầu tiếp tục phát huy vai trò chủ đạo, dẫn dắt ngành công nghiệp Khí. Với mục tiêu đảm bảo nguồn nhập khẩu, tàng trữ và phân phối an toàn, hiệu quả loại hình kinh doanh khí LNG, PV GAS đang nỗ lực hoàn thiện hệ thống hạ tầng.