Công ty Nhiệt Điện Phú Mỹ bàn giao 5 nhà Đại đoàn kết

Nam Dương |

Hằng năm, Công ty Nhiệt Điện Phú Mỹ luôn quan tâm và đồng hành cùng chính quyền địa phương nơi đơn vị trú đóng trong các hoạt động an sinh xã hội.

Sáng ngày 12.9, Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ đã phối hợp Ban Vận động Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu bàn giao 5 căn nhà Đại đoàn kết cho các hộ dân nghèo tại xã Tân Hòa – thị xã Phú Mỹ và tại huyện Xuyên Mộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Tham dự chương trình có ông Lê Hồng Ngọc, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã Phú Mỹ và huyện Xuyên Mộc. Về phía đơn vị tài trợ có ông Phan Bửu Đảo - Phó chánh Văn phòng Tổng Công ty Phát điện 3, ông Trần Hữu Thanh - Phó Giám đốc Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ, ông Phạm Quốc Khanh – Chủ tịch CĐ Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ.

Đại diện Tổng Công ty Phát điện 3, Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ trao tặng quà cho các gia đình tại xã Tân Hòa. Ảnh: Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ cung cấp.
Đại diện Tổng Công ty Phát điện 3, Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ trao tặng quà cho các gia đình tại xã Tân Hòa. Ảnh: Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ cung cấp.

Đoàn đã bàn giao nhà Đại đoàn kết cho 4 gia đình tại thị xã Phú Mỹ gồm: ông Trần Văn Tới (phường Phú Mỹ), ông Đỗ Thế Vinh, ông Nguyễn Văn Cường, bà Lê Thị Bé Năm (xã Tân Hòa) và ông Ngô Văn Thành tại huyện Xuyên Mộc.

Các hộ dân được trao nhà Đại đoàn kết đợt này thuộc diện nghèo của tỉnh, hầu hết lao động chính đều đi làm thuê, không ổn định, không có khả năng sửa chữa hoặc xây mới nhà ở. Mỗi gia đình được hỗ trợ 80 triệu đồng để xây nhà. Tổng kinh phí 5 căn nhà do Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ, chi nhánh Tổng Công ty Phát điện 3 tài trợ là 400 triệu đồng. Cùng với số tiền tài trợ của Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ, các gia đình cũng được hỗ trợ thêm từ các nhà hảo tâm và người thân để có được căn nhà khang trang hơn.

Tại lễ bàn giao nhà, Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ còn tặng thêm mỗi hộ gia đình một phần quà trị giá 5 triệu đồng, và tặng một xe bán nước mía để gia đình bà Lê Thị Bé Năm làm sinh kế. Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã Phú Mỹ, huyện Xuyên Mộc và các xã, phường cũng gửi tặng các hộ gia đình những phần quà là các vật dụng sinh hoạt, nhu yếu phẩm thiết yếu.

Đại diện Tổng Công ty Phát điện 3, Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ trao tặng bà Lê Thị Bé Năm xe nước mía để giúp bà có phương tiện sinh kế cải thiện cuộc sống. Ảnh: Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ cung cấp.
Đại diện Tổng Công ty Phát điện 3, Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ trao tặng bà Lê Thị Bé Năm xe nước mía để giúp bà có phương tiện sinh kế cải thiện cuộc sống. Ảnh: Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ cung cấp.

Ông Trần Hữu Thanh - Phó Giám đốc Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ - chia sẻ, hằng năm, công ty luôn quan tâm và đồng hành cùng chính quyền địa phương nơi đơn vị trú đóng trong các hoạt động an sinh xã hội. Những căn nhà mới, kiên cố sẽ giúp cho bà con có nơi ăn chốn ở ổn định, từ đó nỗ lực vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống. Đây không những là trách nhiệm của doanh nghiệp mà còn là nguyện vọng của tập thể CNVCLĐ Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ.

Nam Dương
TIN LIÊN QUAN

Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ đảm bảo sản lượng điện các tháng đầu năm 2023

Nam Dương |

Sản lượng điện của Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ sản xuất trong 3 tháng cao điểm mùa khô năm 2023 là 2.716 triệu kWh, lũy kế sản lượng điện của công ty trong 8 tháng đầu năm 2023 là 6,687 tỉ kWh.

Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ thực hiện nhiều hoạt động đền ơn, đáp nghĩa

Nam Dương |

Với tinh thần “Uống nước nhớ nguồn”, Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ đã thực hiện nhiều hoạt động đền ơn, đáp nghĩa nhân Ngày Thương binh - Liệt sĩ hằng năm.

Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ sản xuất điện vượt kế hoạch 6 tháng đầu năm

Nam Dương |

Sản lượng điện sản xuất của Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ 6 tháng đầu năm 2023 là 5.455 triệu kWh, đạt 116,06% so với kế hoạch được giao. Dự kiến sản lượng điện sản xuất ước thực hiện năm 2023 là 10.803 triệu kWh, đạt 99,77% kế hoạch được giao.

Thăm, tặng quà gần 100 triệu đồng cho CNVCLĐ Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ

Nam Dương |

Bám sát chủ đề "Kết nối công nhân, xây dựng tổ chức", Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ đã tổ chức nhiều hoạt động chăm lo thiết thực đời sống vật chất và tinh thần cho công nhân lao động trong “Tháng Công nhân” và “Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2023”.

Những nghệ sĩ xác nhận tham dự phiên toà xét xử bị cáo Nguyễn Phương Hằng vào 21.9

NGỌC ANH |

TPHCM - Tối 20.9, phía luật sư đại diện pháp lý cho Vy Oanh xác nhận với phóng viên Lao Động: nữ ca sĩ sẽ có mặt tại phiên toà xét xử bị cáo Nguyễn Phương Hằng vào ngày 21.9. Trước đó, phía nam ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng cũng cho biết sẽ tham dự phiên toà.

4/5 chiến sĩ bị thương khi dập lửa vụ cháy chung cư mini được xuất viện

KHÁNH AN |

Trong 5 cán bộ, chiến sĩ công an bị thương khi chữa cháy vụ cháy chung cư mini ở Khương Hạ (Thanh Xuân, Hà Nội), có 4 người đã được xuất viện, 1 người đang tiếp tục điều trị tại Trung tâm chống độc (Bệnh viện Bạch Mai).

Nạn nhân vụ cháy chung cư mini dự kiến được chi trả hơn 10 tỉ đồng bảo hiểm

Minh Ánh |

Theo Cục quản lý, giám sát bảo hiểm (Bộ Tài chính), số tiền chi trả bảo hiểm cho nạn nhân trong vụ cháy chung cư mini phố Khương Hạ, quận Thanh Xuân (Hà Nội) ước khoảng 10,3 tỉ đồng.

Tin 20h: Nên hay không giảm năm đóng BHXH tối thiểu xuống 15 năm?

Linh Trang - Văn Thắng |

Tin 20h ngày 20.9: Đến spa chui tiêm filler khử thâm, nữ bệnh nhân bị tiêm oxy già vào mắt; Công bố nguyên nhân vụ cháy chung cư mini khiến 56 người thiệt mạng; Kẻ nghi bắt cóc, sát hại bé 2 tuổi đòi gia đình nạn nhân 1,5 tỉ đồng tiền chuộc; Ủy ban Xã hội tán thành giảm năm đóng BHXH tối thiểu xuống 15 năm;...

Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ đảm bảo sản lượng điện các tháng đầu năm 2023

Nam Dương |

Sản lượng điện của Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ sản xuất trong 3 tháng cao điểm mùa khô năm 2023 là 2.716 triệu kWh, lũy kế sản lượng điện của công ty trong 8 tháng đầu năm 2023 là 6,687 tỉ kWh.

Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ thực hiện nhiều hoạt động đền ơn, đáp nghĩa

Nam Dương |

Với tinh thần “Uống nước nhớ nguồn”, Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ đã thực hiện nhiều hoạt động đền ơn, đáp nghĩa nhân Ngày Thương binh - Liệt sĩ hằng năm.

Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ sản xuất điện vượt kế hoạch 6 tháng đầu năm

Nam Dương |

Sản lượng điện sản xuất của Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ 6 tháng đầu năm 2023 là 5.455 triệu kWh, đạt 116,06% so với kế hoạch được giao. Dự kiến sản lượng điện sản xuất ước thực hiện năm 2023 là 10.803 triệu kWh, đạt 99,77% kế hoạch được giao.

Thăm, tặng quà gần 100 triệu đồng cho CNVCLĐ Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ

Nam Dương |

Bám sát chủ đề "Kết nối công nhân, xây dựng tổ chức", Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ đã tổ chức nhiều hoạt động chăm lo thiết thực đời sống vật chất và tinh thần cho công nhân lao động trong “Tháng Công nhân” và “Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2023”.