CEO Nguyễn Thanh Ngà: Có trách nhiệm tri ân với những người đã ngã xuống

Cao Huân |

Dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ, ông Nguyễn Thanh Ngà đã chèo lái Công ty Cổ phần Địa ốc Xanh Toàn Cầu đã trở thành một thương hiệu uy tín trong lĩnh vực kinh doanh Bất động sản. Bên cạnh các hoạt động kinh doanh, vị “thuyền trưởng” này còn rất tích cực tham gia các hoạt động từ thiện, đền ơn đáp nghĩa và luôn có trách nhiệm tri ân với những người đã ngã xuống vì đất nước.

Đặt chữ tín lên hàng đầu trong kinh doanh

Thời gian qua, dịch bệnh COVID-19 đã ảnh hưởng đến nhiều hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần Địa ốc Xanh Toàn Cầu. Tuy nhiên, công ty đã chuẩn bị đầy đủ các điều kiện, chiến lược phát triển nên vẫn có nguồn khách hàng ổn định. Các sản phẩm BĐS của công ty luôn rõ ràng pháp lý, có sổ hồng riêng từng nền, khách hàng khi mua là được công chứng ngay nên đã tạo niềm tin và sự tín nhiệm trong lĩnh vực BĐS.

Ông Nguyễn Thanh Ngà - Chủ tịch HĐQT Công ty cho biết, trong định hướng kinh doanh tới đây, cũng giống như 2021, năm 2022 Công ty sẽ tiếp tục đặt trọng tâm đầu tư phát triển mạnh phân khúc đất nền trên địa bàn tỉnh Bình Phước, Long An và vùng ven TPHCM. Sau năm 2023, thì chiến lược kinh doanh của Công ty sẽ phát triển tiến xa hơn, đó là xây dựng những căn nhà phố liền kề, xây chung cư ở TPHCM dành cho người có thu nhập trung bình. Đến 2025, Công ty hướng tới những căn nhà nghỉ dưỡng đẳng cấp, nhưng giá cả phải chăng so với giá chung của thị trường bất động sản nghỉ dưỡng.

Chủ tịch HĐQT Công ty Nguyễn Thanh Ngà dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ
Chủ tịch HĐQT Công ty Nguyễn Thanh Ngà (thứ 3 từ trái sang) trong đợt ủng hộ Hội trợ gia đình Liệt sĩ TPHCM.

Theo doanh nhân Nguyễn Thanh Ngà, làm kinh doanh không tránh khỏi áp lực, cạnh tranh nên việc xây dựng uy tín, thương hiệu là nhiệm vụ rất quan trọng, phải đặt lên hàng đầu. Công ty làm việc với khách hàng, đối tác bằng cái tâm và chữ tín luôn đặt lên trên hết, bên cạnh lợi nhuận, thì phải chú trọng xây dựng thương hiệu công ty có uy tín trong ngành BĐS và hướng đến sự phát triển bền vững.

Để xây dựng được thương hiệu uy tín và phát triển bền vững, thì nguồn nhân lực đóng vai trò quyết định trong việc này. Chính vì vậy, Công ty đã thành lập một mảng chuyên đào tạo cách kinh doanh BĐS và làm giàu từ BĐS cho toàn thể nhân viên và những ai có nhu cầu. Chương trình được đào tạo online miễn phí, do đích thân Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ Công ty là ông Nguyễn Thanh Ngà thuyết giảng. Đã có hàng nghìn người tham gia khóa học làm giàu này, nhiều người đã thành công khi áp dụng kiến thức được học để vận dụng vào kinh doanh BĐS cũng như kinh doanh những lĩnh vực khác.

Kinh doanh gắn liền với công tác từ thiện xã hội

Song song với hoạt động kinh doanh, Công ty Cổ phần Địa ốc Xanh Toàn Cầu luôn chú trọng đến các hoạt động an sinh xã hội, công tác từ thiện. Những năm qua, Công ty luôn trích lợi nhuận để chăm lo cho bà con các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long, khu vực miền Trung, là những nơi chịu ảnh hưởng nặng nề của hạn mặn, thiên tai và bão lũ.

Chủ tịch HĐQT công ty -  ông Nguyễn Thanh Ngà luôn quan niệm, kinh doanh phải biết hướng về cộng đồng trên tinh thần là chia sẻ yêu thương với những hoàn cảnh khó khăn. Công ty kinh doanh tốt, làm ra được nhiều lợi nhuận thì cũng cần chia sẻ, có trách nhiệm với xã hội, trích nguồn lợi nhuận này để thực hiện các hoạt động tri ân, đền ơn đáp nghĩa, hỗ trợ, giúp đỡ những người nghèo, gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống. Qua đó, nhân lên tình yêu thương con người với con người, nhân lên lòng nhân ái.

Ông Nguyễn Thanh Ngà cùng Đoàn cán bộ Hội hỗ trợ gia đình liệt sỹ thăm và tặng quà các gia đình liệt sỹ.
Ông Nguyễn Thanh Ngà cùng Đoàn cán bộ Hội hỗ trợ gia đình liệt sỹ thăm và tặng quà các gia đình liệt sỹ.

“Những hoạt động thiện nguyện, tri ân, đền ơn đáp nghĩa, giúp đỡ người nghèo, hoàn cảnh khó khăn, trọng tâm là xây dựng nhà tình thương sẽ tiếp tục được Ban lãnh đạo công ty xác định là nhiệm vụ trọng tâm và gắn liền với hoạt động đầu tư, kinh doanh”, ông Nguyễn Thanh Ngà chia sẻ.

Với quan điểm như vậy, thời gian qua, công ty đã thực hiện nhiều hoạt động tặng quà cho gia đình có hoàn khó khăn; xây nhà tình thương; thăm hỏi, tặng quà mẹ Việt Nam Anh Hùng, gia đình chính sách; tặng xe đạp cho học sinh tại nhiều địa phương trong cả nước. Trong năm 2021 Công ty đã xây tặng được hàng trăm căn nhà tình thương, trao tặng hàng trăm xe đạp cho các em học sinh có hoàn cảnh gia đình khó khăn và mồ côi. Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Công ty Địa ốc Xanh Toàn Cầu - Nguyễn Thanh Ngà thường xuyên tham gia hoạt động về nguồn và tặng quà cho hàng trăm gia đình chính sách và gia đình liệt sỹ.

Có trách nhiệm với những người đã ngã xuống vì Tổ quốc

Với vai trò là ủy viên Ban Thường vụ Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ TPHCM, doanh nhân Nguyễn Thanh Ngà luôn đồng hành và là cầu nối giữa các mạnh thường quân với các cấp, các ngành trong các hoạt động của Hội. Trong đó, tập trung vào hoạt động chính của Hội như: Thăm và tặng quà gia đình chính sách, mẹ Việt Nam Anh hùng, tặng học bổng cho con em gia đình liệt sĩ ở nhiều tỉnh, thành. Công ty Cổ phần Địa ốc Xanh Toàn Cầu là nhà tài trợ chính của chương trình “uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây” tại TPHCM, nhằm tri ân các bà Mẹ Việt Nam Anh hùng.

Nói về lý do để tham gia Hội hỗ trợ gia đình liệt sỹ, ông Nguyễn Thanh Ngà cho biết, bản thân ông là con nhà có truyền thống cách mạng, bố ông Ngà là người tham gia 2 cuộc kháng chiến chống Mỹ và chống Pháp, chính vì vậy ông luôn mang trong người dòng máu của người lính Bộ đội Cụ Hồ.

Ông Nguyễn Thanh Ngà tại Lễ khánh thành Bia tưởng niệm liệt sỹ ở huyện Đăk Tô (Ảnh chụp trước ngày 27/4/2021)
Ông Nguyễn Thanh Ngà tại Lễ khánh thành Bia tưởng niệm liệt sỹ ở huyện Đắk Tô (Ảnh chụp trước ngày 27/4/2021)

“Tôi sinh ra trong thời bình, không được tham gia chiến tranh gìn giữ đất nước, nhưng tôi vẫn cảm nhận được sự khốc liệt của chiến tranh qua lời kể của ba tôi về những câu chuyện thời chiến tranh. Khi gặp được các anh Bộ đội Cụ Hồ ở Hội Hỗ trợ gia đình Liệt sỹ, các anh là những người lính về hưu nhưng các anh vẫn không quên những đồng đội đã ngã xuống, hy sinh để gìn giữ đất nước. Chính vì yếu tố này đã chạm đến trái tim tôi và tôi cũng thấy rằng mình cần phải luôn nhớ đến những người đã hy sinh ngã xuống để gìn giữ đất nước. Đã có những gia đình mất mát, đau thương, những người chồng, người con đã ngã xuống để có được sự bình yên như ngày hôm nay để cho tôi cuộc sống bình yên và làm kinh doanh, nên tôi phải có trách nhiệm tri ân với những người đã ngã xuống vì đất nước, vì nhân dân.” – ông Ngà nói.

Ban lãnh đạo Công ty Cổ phần Địa ốc Xanh Toàn Cầu luôn quán triệt đến toàn thể cán bộ, nhân viên luôn nhớ đến cha anh đã ngã xuống, để cho chúng ta được sự hòa bình, ấm no, hạnh phúc. Do vậy, toàn thể cán bộ, nhân viên công ty cần phải tri ân với những người mẹ Việt Nam Anh Hùng, những gia đình có công với cách mạng, những người đã ngã xuống. Đây cũng là một phần công sức của Chủ tịch HĐQT Nguyễn Thanh Ngà cũng như doanh nghiệp Địa ốc Xanh Toàn Cầu cùng chung tay với những người lính, để làm những công việc cho những đồng đội đã hy sinh, ngã xuống vì Tổ quốc vì nhân dân.

Đại tá, nhà báo Trần Thế Tuyển - Chủ tịch Hội hỗ trợ gia đình liệt sĩ TPHCM cho biết, Doanh nhân Nguyễn Thanh Ngà sinh ra trong một gia đình có truyền thống cách mạng. Do vậy, khi làm kinh doanh thì nghĩ ngay đến chuyện thành quả lao động của mình là phải gửi đúng nơi đúng chỗ, một trong những đúng nơi đúng chỗ đó chính là hỗ trợ các gia đình liệt sĩ, thương binh và những người kháng chiến hiện đang gặp khó khăn.

 
Đại tá, nhà báo Trần Thế Tuyển trao giấy khen cho ông Nguyễn Thanh Ngà vì có nhiều thành tích đóng góp cho Hội hỗ trợ gia đình  Liệt sỹ TPHCM.

“Hội hỗ trợ gia đình Liệt sỹ TPHCM được thành lập tháng 7.2020, thì ngay từ những ngày đầu thành lập, doanh nhân Nguyễn Thanh Ngà đã tham gia hỗ trợ. Ông là một trong những người tình nguyện sáng lập ra Hội này, là người hỗ trợ chính chương trình “Mẹ trong trái tim người lính”. Khi chúng tôi làm chương trình giao lưu nghệ thuật, tri ân 76 bà mẹ Việt Nam anh hùng nhân kỷ niệm 76 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, thì doanh nhân Nguyễn Thanh Ngà đã hỗ trợ rất là mạnh mẽ. Không chỉ hỗ trợ về tài chính, mà còn bỏ công sức cả công ty của mình cùng với các đoàn thiện nguyện đi thăm Củ Chi, đi thăm các bà mẹ Việt Nam Anh hùng, sự chia sẽ này là tấm lòng cao quý.” – Đại tá, nhà báo Trần Thế Tuyển nói.

Theo Đại tá Trần Thế Tuyển, doanh nhân Nguyễn Thanh Ngà hiện là hội viên thường vụ của Hội hỗ trợ gia đình liệt sĩ, luôn luôn đồng hành cùng Hội với một cái tâm trong sáng, trên tinh thần là trồng cái cây nhân nghĩa. Đó là một con người rất đáng trân trọng, đáng quý và xã hội rất cần những tấm lòng như thế, để cùng chung tay đền đáp sự hy sinh to lớn của ông cha ta đã ngã xuống để chúng ta có được ngày hôm nay.

Cao Huân
TIN LIÊN QUAN

Để thị trường bất động sản không có "vụ việc Tân Hoàng Minh" thứ 2

Thùy Dương |

Vừa qua, Tập đoàn Tân Hoàng Minh phát đi thông cáo đơn phương chấm dứt hợp đồng mua bán đấu giá lô đất 3-12 tại khu chức năng số 3, Khu đô thị mới Thủ Thiêm (TPHCM). Giới chuyên gia nhận định việc làm này không trái luật nhưng "bất thường và cần có chế tài xử lý mạnh hơn" để không trở thành tiền lệ xấu.

Nghịch lý thị trường bất động sản cuối năm: Ồ ạt rao bán, người mua hững hờ

Khương Duy |

Thời điểm cận Tết Nguyên đán 2022 xuất hiện diễn biến trái chiều của nguồn cung và nguồn cầu trên thị trường bất động sản. Trong khi lượng tin đăng rao bán bất động sản tăng mạnh thì nhu cầu tìm kiếm, mua bất động sản có xu hướng giảm.

Khối ngoại "đổi vị" mua ròng cổ phiếu bất động sản trong tuần qua

Gia Miêu |

Nhóm cổ phiếu bất động sản chịu áp lực lớn nhất, nguyên nhân do hai sự kiện lớn “chấn động” thị trường là việc Tập đoàn Tân Hoàng Minh bỏ cọc lô đất đã đấu giá tại Thủ Thiêm và ông Trịnh Văn Quyết với lùm xùm xung quanh việc bán lượng lớn cổ phiếu FLC trong tuần qua.

Điều kiện kinh doanh bất động sản từ ngày 1.3.2022

Trang Thiều |

Tổ chức, cá nhân kinh doanh bất động sản phải đáp ứng các điều kiện tại Điều 4 Nghị định 02/2022/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản.

Xây dựng Quốc hội điện tử, phát triển cho mỗi đại biểu Quốc hội 1 trợ lý ảo

PHẠM ĐÔNG |

Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ chỉ đạo các doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam cùng tham gia xây dựng Quốc hội điện tử, nhất là phần mềm AI để phát hiện mâu thuẫn thể chế giữa các luật, giữa luật với các văn bản dưới luật; phát triển cho mỗi đại biểu Quốc hội 1 trợ lý ảo.

Vụ nữ kế toán bị sát hại, công an công bố hình ảnh và truy tìm giám đốc

ĐÌNH TRỌNG |

Tối 29.3, liên quan đến vụ nữ kế toán bị sát hại trong công ty, Công an tỉnh Bình Dương đã công bố hình ảnh giám đốc công ty và ra thông báo truy tìm.

Nữ Youtuber gây phẫn nộ vì hướng dẫn không làm mà vẫn có ăn trên Tinder

Tùng Giang |

Mới đây, một nữ Youtuber gây phẫn nộ dư luận khi hướng dẫn cách kiếm tiền để sống tốt trên thành phố qua ứng dụng hẹn hò Tinder.

Bắc Ninh: Khởi tố phó đồn trưởng công an Khu công nghiệp Vsip Từ Sơn

Vân Trường |

Cơ quan CSĐT Công an TP Từ Sơn (tỉnh Bắc Ninh) đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Vũ Quang Dương - phó đồn trưởng công an Khu công nghiệp Vsip về hành vi “Làm giả giấy tờ của cơ quan, tổ chức".

Để thị trường bất động sản không có "vụ việc Tân Hoàng Minh" thứ 2

Thùy Dương |

Vừa qua, Tập đoàn Tân Hoàng Minh phát đi thông cáo đơn phương chấm dứt hợp đồng mua bán đấu giá lô đất 3-12 tại khu chức năng số 3, Khu đô thị mới Thủ Thiêm (TPHCM). Giới chuyên gia nhận định việc làm này không trái luật nhưng "bất thường và cần có chế tài xử lý mạnh hơn" để không trở thành tiền lệ xấu.

Nghịch lý thị trường bất động sản cuối năm: Ồ ạt rao bán, người mua hững hờ

Khương Duy |

Thời điểm cận Tết Nguyên đán 2022 xuất hiện diễn biến trái chiều của nguồn cung và nguồn cầu trên thị trường bất động sản. Trong khi lượng tin đăng rao bán bất động sản tăng mạnh thì nhu cầu tìm kiếm, mua bất động sản có xu hướng giảm.

Khối ngoại "đổi vị" mua ròng cổ phiếu bất động sản trong tuần qua

Gia Miêu |

Nhóm cổ phiếu bất động sản chịu áp lực lớn nhất, nguyên nhân do hai sự kiện lớn “chấn động” thị trường là việc Tập đoàn Tân Hoàng Minh bỏ cọc lô đất đã đấu giá tại Thủ Thiêm và ông Trịnh Văn Quyết với lùm xùm xung quanh việc bán lượng lớn cổ phiếu FLC trong tuần qua.

Điều kiện kinh doanh bất động sản từ ngày 1.3.2022

Trang Thiều |

Tổ chức, cá nhân kinh doanh bất động sản phải đáp ứng các điều kiện tại Điều 4 Nghị định 02/2022/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản.