Bình Phước: Kinh tế tiếp tục phát triển tạo lực đẩy cho bất động sản

T.D.V |

Bình Phước - Kinh tế-xã hội của tỉnh Bình Phước đang phục hồi mạnh mẽ sau dịch COVID. Đáng chú ý, tỉnh hiện là điểm sáng thu hút đầu tư nước ngoài, tạo ra nhiều việc làm mới cho người lao động. Đây là lực đẩy cho sản phẩm bất động sản mới, hiện đại, văn minh.

Kinh tế - xã hội hồi phục mạnh mẽ

Bình Phước đặt mục tiêu phấn đấu đến năm 2025 trở thành tỉnh công nghiệp, thuộc nhóm các tỉnh phát triển nhanh và bền vững, có quy mô kinh tế khá trong vùng Đông Nam Bộ. Chất lượng cuộc sống của người dân được nâng cao.

Những năm gần đây, tỉnh đang là điểm sáng về thu hút đầu tư, nhiều doanh nghiệp trong và ngoài nước về tỉnh xây dựng nhà máy sản xuất. Đến nay, trên địa bàn tỉnh 350 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài với tổng vốn đăng ký 3,6 tỉ USD. Thu hút đầu tư trong nước cũng tăng hằng năm, đến nay toàn tỉnh có 1.190 dự án với số vốn hơn 104.124 tỉ đồng. Tỉnh cũng tạo ra hàng chục nghìn việc làm, đang thu hút hàng chục nghìn lao động.

Tỉnh Bình Phước cũng đang bố trí quỹ đất để mở rộng các khu công nghiệp đáp ứng nhu cầu mặt bằng của nhà đầu tư. Tỉnh đang phát triển 13 khu công nghiệp (KCN), trong đó 8 KCN đã được đầu tư hoàn chỉnh hạ tầng và đi vào hoạt động.

Tốc độ phát triển công nghiệp-đô thị-dịch vụ của Bình Phước diễn ra nhanh.
Tốc độ phát triển công nghiệp-đô thị-dịch vụ của Bình Phước diễn ra nhanh.

Đáng chú ý, Bình Phước có giao thông kết nối vùng tương đối hoàn chỉnh theo trục quốc lộ 13 và quốc lộ 14. Tỉnh đang cùng với Bình Dương xây dựng các dự án đường cao tốc để kết nối với Tây Nguyên và các tỉnh Đông Nam Bộ thuận lợi hơn, nhanh hơn.

Theo báo cáo 6 tháng đầu năm 2022, kinh tế - xã hội của Bình Phước đang phục hồi mạnh mẽ. Đáng chú ý, có 19/22 chỉ tiêu kinh tế - xã hội đạt kế hoạch đề ra.

Tâm điểm Đồng Phú tạo sức hút đầu tư

Trong số các địa phương phát triển của Bình phước, huyện Đồng Phú có vị trí thuận lợi nên công nghiệp-đô thị-dịch vụ đang phát triển mạnh mẽ.

Điểm nổi bật là giao thông của Đồng Phú kết nối nhanh với các vùng Tây Nguyên và Đông Nam Bộ. Các tuyến cao tốc Đồng Phú - Bình Dương, cao tốc Bình Phước - Đắk Nông cũng đã được đề xuất đang bà bạc triển khai. Hai tuyến giao thông này khi thực hiện thành công tiếp tục tạo lực đẩy cho Đồng Phú phát triển.

Đồng Phú là một trong địa phương phát triển công nghiệp - đô thị của Bình Phước.
Đồng Phú là một trong địa phương phát triển công nghiệp - đô thị của Bình Phước.

Được lợi thế về vị trí và giao thông, Đồng Phú đã chuyển mình mạnh mẽ trở thành địa phương trọng điểm về công nghiệp

Trong đó, đặc biệt chủ động đẩy nhanh tiến độ về công tác quy hoạch hạ tầng đô thị theo hướng hiện đại, đồng bộ, đảm bảo liên kết bền vững. Đồng Phú đang tham mưu UBND tỉnh Bình Phước tỉnh thành lập thêm 3 Cụm công nghiệp Tân Tiến 1, Tân Tiến 2, Tân Phú, quy hoạch mở rộng 2 Khu công nghiệp Bắc Đồng Phú (317ha), Nam Đồng Phú (480ha) với diện tích dự kiến 1.500ha trong tương lai. Đặc biệt là Khu liên hợp công nghiệp - dịch vụ - đô thị Đồng Phú với tổng diện tích 6.317ha.

Cùng với đó, huyện sẽ tham mưu UBND tỉnh tạo cơ chế, chính sách thuận lợi để khuyến khích, ưu đãi các doanh nghiệp đầu tư phát triển.

Đồng Phú phát triển công nghiệp thu hút đông lao động.
Đồng Phú phát triển công nghiệp thu hút đông lao động.

An cư tại Khu đô thị Công Thành Center Point 

Trong bối phát triển của Đồng Phú, Công ty TNHH Bất động sản Thuận Lợi Thái Công đầu tư xây dựng dự án khu đô thị Công Thành Center Point tọa lạc tại mặt tiền đường ĐT 741, xã Thuận Lợi, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước.

Nhà đầu tư cho biết, dự án có tổng diện tích quy hoạch gần 42ha, trong đó diện tích đất ở chỉ hơn 17ha chiếm 33%. Phần lớn diện tích là đất thương mại dịch vụ với khu trung tâm thương mại có diện tích 2,4ha.

Dự án được quy hoạch bài bản để trở thành khu đô thị văn minh, hiện đại, đẳng cấp và đáng sống tại Bình Phước.

Khu đô thị Công Thành Center Point được đầu tư hạ tầng hiện đại.
Khu đô thị Công Thành Center Point được đầu tư hạ tầng hiện đại.

Đáng chú ý, Công Thành Center Point là một trong những dự án đã có pháp lý rõ ràng, sổ riêng từng nền. Đây là dự án đang tạo ra cơ hội sinh lời cho các nhà đầu tư cũng như mọi cư dân sinh sống tại dự án.

Là một trong những dự án trọng điểm đẹp nhất khu vực tại huyện Đồng Phú nhưng giá bán của Công Thành Center Point chỉ từ 900 triệu đồng/nền. Khách hàng có thể thanh toán trước 40%, phần còn lại trả trong 3 tháng.

 
Chỉ trong thời gian ngắn, đã bán hết 100% sản phẩm giai đoạn 1, dự án đang phát triển giai đoạn 2.

Từ thành công giai đoạn 1, giai đoạn 2 của dự án sẽ triển khai với những sản phẩm vị trí đẹp tiềm năng. Trong đó, tiện ích nội khu tại giai đoạn 2 bao gồm trạm đăng kiểm, sân bóng đá, khu thương mại dịch vụ, shophouse, showroom xe, dịch vụ cafe ăn uống - hạ tầng đồng bộ. Giai đoạn 2 hứa hẹn tung ra nhiều sản phẩm hấp dẫn mang lại nhiều giá trị cho nhà đầu tư và người dân an cư tại nơi đây.

Giao thông kết nối đến chỉ trong thời gian ngắn, đã bán hết 100% sản phẩm giai đoạn 1,
Giao thông kết nối thuận lợi đến Công Thành Center Point.

Phân phối dự án là Liên minh G3 HSH bao gồm các công ty:

Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh Doanh Phát triển Địa ốc Hoa Sen.

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Địa Ốc Sao Đỏ.

Công ty Cổ Phần Hdreal Holdings.

T.D.V
TIN LIÊN QUAN

Nông dân ở Bình Phước mang trái cây thơm ngon đến hội chợ triển lãm

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Phước - Tối 2.6, UBND tỉnh Bình Phước đã tổ chức khai mạc hội chợ trái cây và hàng nông sản tỉnh Bình Phước lần thứ V năm 2022.

Đầu tư sinh lời tại Khu đô thị Công Thành Center Point giai đoạn 2

T.D.V |

Bình Phước - Tại huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước, sau khi thành công giai đoạn 1, Khu đô thị Công Thành Center Point tiếp tục đầu tư xây dựng giai đoạn 2. Các sản phẩm bất động sản đa dạng ở khu vực trung tâm phát triển đang mở ra cơ hội đầu tư sinh lời cao.

Vốn FDI tăng mạnh, Bình Phước tăng diện tích KCN lên 18.000ha

Gia Miêu |

Dòng vốn FDI là điểm sáng quan trọng bức tranh kinh tế toàn tỉnh Bình Phước. Trong xu thế hội nhập, tỉnh đang dồn lực tạo mọi điều kiện để phát triển công nghiệp, tăng thêm diện tích nhằm đón làn sóng đầu tư giai đoạn mới.

Vụ chiếm đoạt 433 tỉ: Siêu lừa Nguyễn Thị Hà Thành lĩnh án chung thân

Việt Dũng |

Hà Nội - Nguyễn Thị Hà Thành bị xác định dùng thủ đoạn rủ người đồng sở hữu sổ tiết kiệm rồi dùng vay tiền, từ đó chiếm đoạt hơn 433 tỉ đồng của 3 ngân hàng, 4 cá nhân.

Bất chấp thách thức pháp lý, ông Trump vẫn có thể tranh cử tổng thống Mỹ

Thảo Phương |

Phiên triệu tập đại bồi thẩm đoàn trong vụ xét xử ông Donald Trump đã bị huỷ không rõ lý do và dù có chuyện gì xảy ra, cựu Tổng thống Mỹ vẫn tiếp tục tranh cử.

Bắt nguyên Phó Giám đốc Trung tâm Pháp y Thái Bình

TRUNG DU |

Ông Đinh Văn Khoa - giám định viên, nguyên Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Pháp y (Sở Y tế Thái Bình) bị khởi tố, bắt giam để điều tra tội tham ô tài sản.

Phạt 22 triệu đồng người phụ nữ ép 2 con đi bán rong trên vỉa hè Sa Pa

Tô Công |

Lào Cai - UBND thị xã Sa Pa vừa xử phạt 22 triệu đồng đối với trường hợp bà Lù Thị Máy -  là người thường xuyên bắt con đi bán hàng rong.

Đón khách Trung Quốc và cơ hội “làm sạch” thị trường du lịch

Nguyễn Hùng |

Trước dịch COVID-19, các điểm bán hàng phục vụ khách Trung Quốc tại Quảng Ninh luôn là những điểm “nóng” bởi những chiêu trò trốn thuế, gian dối về chất lượng sản phẩm. Tỉnh Quảng Ninh từng huy động các lực lượng mở một “chiến dịch” chấn chỉnh hoạt động của những điểm bán hàng này nhưng sau đâu lại vào đó.

Nông dân ở Bình Phước mang trái cây thơm ngon đến hội chợ triển lãm

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Phước - Tối 2.6, UBND tỉnh Bình Phước đã tổ chức khai mạc hội chợ trái cây và hàng nông sản tỉnh Bình Phước lần thứ V năm 2022.

Đầu tư sinh lời tại Khu đô thị Công Thành Center Point giai đoạn 2

T.D.V |

Bình Phước - Tại huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước, sau khi thành công giai đoạn 1, Khu đô thị Công Thành Center Point tiếp tục đầu tư xây dựng giai đoạn 2. Các sản phẩm bất động sản đa dạng ở khu vực trung tâm phát triển đang mở ra cơ hội đầu tư sinh lời cao.

Vốn FDI tăng mạnh, Bình Phước tăng diện tích KCN lên 18.000ha

Gia Miêu |

Dòng vốn FDI là điểm sáng quan trọng bức tranh kinh tế toàn tỉnh Bình Phước. Trong xu thế hội nhập, tỉnh đang dồn lực tạo mọi điều kiện để phát triển công nghiệp, tăng thêm diện tích nhằm đón làn sóng đầu tư giai đoạn mới.