Bế mạc Giải bóng đá Đoàn Thanh niên Agribank Youth Cup 2019

Lê Thảo |

Ngày 18.8.2019, Giải bóng đá Đoàn TN Agribank Youth Cup 2019 đã chính thức khép lại sau gần một tháng thi đấu với nhiều trận đấu thú vị và đẹp mắt.

Hòa trong không khí kỷ niệm 74 năm Cách mạng tháng 8 thành công và Quốc khánh 2-9, Đoàn Thanh niên Agribank đã tổ chức Giải bóng đá Đoàn TN Agribank Youth Cup 2019, với sự tham gia của 31 đội bóng từ các đơn vị trực thuộc Agribank trên địa bàn Hà Nội.

Trải qua thời gian gần 01 tháng (từ ngày 20.7.2019 đến ngày 18.8.2019) với 61 trận đấu hết sức sôi động và gay cấn.

Tới dự lễ bế mạc, có đồng chí Nguyễn Văn Quyết – Ủy viên BCH Trung ương Đoàn, Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Khối Doanh nghiệp Trung ương; đồng chí Ngô Anh Tuấn – Phó Chủ tịch Công đoàn Agribank, Chủ tịch Công đoàn Trụ sở chính Agribank; đồng chí Hoàng Anh Việt - Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương, Bí thư Đoàn Thanh niên Agribank; đồng chí Lê Hồng Quân – Thành viên HĐQT Cty Bảo hiểm Agribank (ABIC) – Đơn vị bảo hiểm chính thức cho giải, cùng toàn thể các đoàn viên thanh niên là các cán bộ viên chức của Agribank.

Đồng chí Hoàng Anh Việt - Ủy viên Ban chấp hành Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương, Bí thư Đoàn Thanh niên Agribank phát biểu tại buổi lễ.
Đồng chí Hoàng Anh Việt - Ủy viên Ban chấp hành Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương, Bí thư Đoàn Thanh niên Agribank phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Hoàng Anh Việt - Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương, Bí thư Đoàn Thanh niên Agribank đã dành những lời khen ngợi cho các đội bóng với tinh thần nhiệt huyết, cao thượng, trung thực và đoàn kết, fair play, 31 đội bóng đã cống hiến cho khán giả, cổ động viên 61 trận bóng gay cấn và hấp dẫn:

“Mặc dù cơn bão số 3 vừa qua có ảnh hưởng đến thời gian của giải đấu, xong trên sân bóng các cầu thủ yêu quý của chúng ta đã cống hiến cho khán giả nhiều trận đấu hay đầy kịch tính hấp dẫn có chuyên môn cao.

Chúng ta có nụ cười của niềm vui, có những giọt nước mắt nuối tiếc xong hơn tất cả là giải đấu đã mang lại một sân chơi lành mạnh, bổ ích và tạo cơ hội giao lưu học hỏi lẫn nhau, nâng cao tinh thần đoàn kết giữa các cơ quan đơn vị.”

Các giải thưởng đã được trao cho các cá nhân và tập thể xuất sắc:

Danh hiệu vu phá lưới đã dành cho Cầu thủ Ngô Minh Khôi của đội bóng CTCP ABIC và cầu thủ Trịnh Anh Đức – Công ty In và Dịch vụ Ngân Qũy Agribank với số bàn thắng ghi được là 8 bài
Danh hiệu vu phá lưới đã dành cho Cầu thủ Ngô Minh Khôi của đội bóng CTCP ABIC và cầu thủ Trịnh Anh Đức – Công ty In và Dịch vụ Ngân Qũy Agribank với số bàn thắng ghi được là 8 bài
Đội bóng Fairplay thuộc về đội bóng Agribank Chi nhánh Mỹ Đình
Đội bóng Fairplay thuộc về đội bóng Agribank Chi nhánh Mỹ Đình
Đội bóng đạt giải phong cách là thuộc về Chi nhánh Đống Đa
Đội bóng đạt giải phong cách là thuộc về Chi nhánh Đống Đa
Đội bóng của Agribank Chi nhánh Hà Nội II đạt giải Ba Agribank Youth cup 2019
Đội bóng của Agribank Chi nhánh Hà Nội II đạt giải Ba Agribank Youth cup 2019
Đội bóng của Công ty In và Dịch vụ Ngân Qũy Agribank đạt giải Nhì Agribank Youth cup 2019
Đội bóng của Công ty In và Dịch vụ Ngân Qũy Agribank đạt giải Nhì Agribank Youth cup 2019
Đội bóng Công ty Cổ phần bảo hiểm ABIC đạt giải Vô địch Agribank Youth cup 2019
Đội bóng Công ty Cổ phần bảo hiểm ABIC đạt giải Vô địch Agribank Youth cup 2019

Giải bóng đá Agribank Youth Cup năm 2019 là sân chơi lành mạnh và bổ ích để các cầu thủ, vận động viên là các cán bộ công nhân viên của Agribank sôi nổi tranh tài, thi đấu, với tinh thần rèn luyện sức khỏe, đoàn kết, giao lưu, học hỏi lẫn nhau, góp phần nâng cao thể lực, trí tuệ để hoàn thành tốt các nhiệm vụ kinh doanh của đơn vị mình đang công tác nói riêng và của Agribank nói chung.

Giải bóng đá Agribank Youth Cup 2019 đã khép lại với những dấu ấn đậm sâu, sẽ giúp thêm động lực cho cán bộ của Agribank ngày càng gắn bó và có trách nhiệm hơn với công việc của mình đặc biệt là tạo mối quan hệ gắn kết để thanh niên Agribank có thể giao lưu, học hỏi sau những giờ làm căng thẳng.

Lê Thảo
TIN LIÊN QUAN

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Khổ luyện để trở thành kỳ nữ Mai hoa thung

Tạ Quang |

Để có thể biểu diễn Mai hoa thung, các vận động viên phải khổ luyện, thành thạo múa lân truyền thống và bắt buộc là phải biết võ thuật. Những chú lân bay nhảy trên dàn cọc sắt, cao từ 1m đến 3m, kết hợp với các động tác tung hứng mạo hiểm, tạo nên những pha thót tim.

Giải cứu thành công người đàn ông ở dưới giếng sâu 25m trong 4 ngày

BẢO TRUNG |

Ngày 18.1, Công an huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk thông tin, đã phối hợp với phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh giải cứu thành công một người đàn ông sau 4 ngày rơi xuống giếng sâu 25m trong rẫy vắng.

Cựu Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội nhận 10.000 USD cảm ơn

Việt Dũng |

Ngoài chỉ đạo cấp dưới thương thảo, đàm phán nhà thầu "hỗ trợ" 2-5% giá trị gói thầu, cựu Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội Nguyễn Quang Tuấn còn nhận "cảm ơn".