Bảo hiểm Bảo Việt tối ưu hóa lợi ích cho khách hàng

ANH HUY |

Bạn cần một chương trình bảo hiểm có cách thức chi trả đơn giản, thủ tục nhanh gọn, quyền lợi bảo hiểm rộng, chi trả cả trong trường hợp người được bảo hiểm đã tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) nhà nước hoặc các chương trình bảo hiểm sức khỏe khác? Bảo hiểm "An Tâm Viện Phí" chính là giải pháp đáp ứng tối đa nhu cầu của khách hàng.

Người Việt chi tiền túi cho y tế cao gấp đôi khuyến cáo

Tại hội thảo "Cơ chế tài chính trong chăm sóc sức khỏe người dân" ngày 6.4, ông Lê Văn Khảm, Vụ trưởng Vụ BHYT (Bộ Y tế), cho biết hiện 90% dân số đã có thẻ BHYT (Bảo hiểm y tế), tuy nhiên chi phí y tế được thanh toán từ tiền túi hộ gia đình vẫn chiếm 43%.

Đây là tỉ lệ khá cao so với nhiều nước trên thế giới. Tại các nước phát triển, tỉ lệ này chỉ là 14%, còn theo khuyến cáo của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) là khoảng 20%. "Chi tiền túi cao khiến nhiều gia đình bị nghèo hóa hoặc tái nghèo sau khi điều trị. Mục tiêu của Việt Nam là giảm tỉ lệ chi trả chi phí y tế từ tiền túi của người sử dụng dịch vụ xuống còn 35% vào năm 2025 và 30% vào năm 2030, song đây là thách thức rất lớn" - ông Khảm nói.

Theo thống kê, mỗi người Việt khám bệnh trung bình 2,1 lần một năm với số tiền bình quân 3 triệu đồng một người, trong đó 35-37% là tiền thuốc (khoảng 1,1 triệu đồng).

Quẳng nỗi lo chi phí, an tâm chữa bệnh

Tại Việt Nam, rất nhiều người có thu nhập trung bình thấp, song không tham gia bảo hiểm nên khi có trường hợp rủi ro, bất trắc, tai nạn xảy ra sẽ rất khó khăn về tài chính khi phải nằm viện điều trị. Trong khi đó, mục đích của Bảo hiểm sức khỏe là góp phần bảo vệ tài chính cho gia đình, giúp người dân giảm gánh nặng về chi phí khám, chữa bệnh khi không may bị tai nạn hay ốm bệnh.

Nếu cần một chương trình bảo hiểm có cách thức chi trả đơn giản, thủ tục nhanh gọn, quyền lợi bảo hiểm rộng, chi trả cả trong trường hợp người được bảo hiểm đã tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) nhà nước hoặc các chương trình bảo hiểm sức khỏe tại các Công ty bảo hiểm khác thì chắc chắn bạn không thể bỏ qua "An Tâm Viện Phí" của Bảo hiểm Bảo Việt.

Bảo hiểm "An Tâm Viện Phí" chính là giải pháp đáp ứng tối đa nhu cầu của khách hàng, giúp giảm nhẹ nỗi lo gánh nặng tài chính do viện phí và chi phí phẫu thuật trong trường hợp không may gặp phải rủi ro do ốm đau, bệnh tật, tai nạn, thai sản, bao gồm cả rủi ro ung thư, với mức phí bảo hiểm rất nhỏ - chỉ từ 97.000 đồng/năm nhưng quyền lợi bảo hiểm chính lên tới 100.000.000 đồng:

- Không phải khám sức khỏe trước khi tham gia, chỉ cần kê khai giấy yêu cầu bảo hiểm;

- Được chi trả ngay cả khi người được bảo hiểm đã có BHYT hoặc các sản phẩm bảo hiểm sức khỏe khác;

- Trẻ em được tham gia độc lập (không cần kèm theo bố/mẹ);

- Thủ tục chi trả đơn giản: Chi trả số tiền cố định theo ngày nằm viện hoặc phẫu thuật, không yêu cầu hóa đơn tài chính;

- Hỗ trợ chi phí giáo dục cho con cái của người được bảo hiểm.

Chương trình bảo hiểm sức khỏe “An Tâm Viện Phí” của Bảo hiểm Bảo Việt chính thức được ra mắt trong tháng 5/2021 với các quyền lợi tối ưu, chi phí phù hợp với ngân sách của khách hàng và có thể được sở hữu dễ dàng thông qua các kênh bán trực tiếp.

Tham gia bảo hiểm không phải là bắt buộc, mà là quyền lợi và lợi ích của mỗi người dân Việt để hướng tới nâng cao chất lượng cuộc sống và đảm bảo kinh tế cho chính gia đình mình trước rủi ro. Vậy bạn còn chần chừ gì mà không tìm hiểu & tham gia ngay “An tâm viện phí”?.

ANH HUY
TIN LIÊN QUAN

Đóng bảo hiểm xã hội hơn 20 năm, tính lương hưu hàng tháng ra sao

Minh Phương |

Bạn Nguyễn Thị Thuỷ hỏi: Tôi là cán bộ nữ, đến tháng 7 năm 2023 tôi 56 tuổi nghỉ hưu theo luật mới là tăng 1 tuổi, nhưng tôi mới đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) được 22 năm. Vậy tôi được hưởng lương hưu hàng tháng bao nhiêu %?

Bảo Việt ký hợp tác với BV Hữu nghị Việt-Xô về bảo lãnh viện phí cho khách

ANH HUY |

Kể từ tháng 5.2021, Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt & Bệnh viện Hữu nghị Việt Xô ký kết thỏa thuận hợp tác bảo lãnh viện phí với mong muốn mang lại những quyền lợi gia tăng giá trị lợi ích tới khách hàng, đồng thời thúc đẩy bước tiến mới trong tiến trình hợp tác bền vững của 2 đơn vị.

PG Bank ký hợp tác toàn diện với Bảo Việt nhân thọ

Hải Tùng |

Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex (PG Bank) đã chính thức kí kết thỏa thuận hợp tác toàn diện với Tổng Công ty Bảo Việt Nhân thọ.

Tổng LĐLĐ Việt Nam dâng hương tưởng niệm đồng chí Nguyễn Đức Cảnh

TRUNG DU |

Sáng ngày 18.1, Đoàn công tác của Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam do đồng chí Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam làm trưởng đoàn đã đến dâng hương kính viếng, tưởng nhớ đồng chí Nguyễn Đức Cảnh tại TP Hải Phòng và tại quê nhà đồng chí ở tỉnh Thái Bình.

Giải cứu thành công người đàn ông ở dưới giếng sâu 25m trong 4 ngày

BẢO TRUNG |

Ngày 18.1, Công an huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk thông tin, đã phối hợp với phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh giải cứu thành công một người đàn ông sau 4 ngày rơi xuống giếng sâu 25m trong rẫy vắng.

Lái buôn quất cảnh: Tết năm nay không có bánh chưng

Thiều Trang |

Thẫn thờ nhìn bầu trời Hà Nội mang sắc xám, anh Trần Duy Toàn - lái buôn quất cảnh thở dài: "Năm nay gia đình tôi không có bánh chưng".

Đoàn tàu metro số 1 TPHCM chạy thử nghiệm với hệ thống bảo vệ tàu tự động

Phương Ngân |

TPHCM - Ngày 18.1, ông Nguyễn Quốc Hiển - Phó Trưởng ban Quản lý đường sắt đô thị TPHCM đã trực tiếp kiểm tra công tác chuẩn bị và chạy thử nghiệm 1 đoạn trên cao với hệ thống bảo vệ tàu tự động (ATP) của tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên).

Lịch nghỉ Tết của 19 trung tâm đăng kiểm xe trên địa bàn Hà Nội

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội thông báo lịch nghỉ Tết của 19 trung tâm đăng kiểm xe cơ giới trên địa bàn thành phố. Đáng chú ý, nhiều trung tâm đăng kiểm ở Hà Nội nghỉ Tết muộn để phục vụ người dân.

Đóng bảo hiểm xã hội hơn 20 năm, tính lương hưu hàng tháng ra sao

Minh Phương |

Bạn Nguyễn Thị Thuỷ hỏi: Tôi là cán bộ nữ, đến tháng 7 năm 2023 tôi 56 tuổi nghỉ hưu theo luật mới là tăng 1 tuổi, nhưng tôi mới đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) được 22 năm. Vậy tôi được hưởng lương hưu hàng tháng bao nhiêu %?

Bảo Việt ký hợp tác với BV Hữu nghị Việt-Xô về bảo lãnh viện phí cho khách

ANH HUY |

Kể từ tháng 5.2021, Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt & Bệnh viện Hữu nghị Việt Xô ký kết thỏa thuận hợp tác bảo lãnh viện phí với mong muốn mang lại những quyền lợi gia tăng giá trị lợi ích tới khách hàng, đồng thời thúc đẩy bước tiến mới trong tiến trình hợp tác bền vững của 2 đơn vị.

PG Bank ký hợp tác toàn diện với Bảo Việt nhân thọ

Hải Tùng |

Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex (PG Bank) đã chính thức kí kết thỏa thuận hợp tác toàn diện với Tổng Công ty Bảo Việt Nhân thọ.