Ban Tuyên giáo Trung ương triển khai tổ chức Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ VII

Minh Thắng |

Nhằm mục đích động viên, khuyến khích các lực lượng làm công tác thông tin đối ngoại trong và ngoài nước, Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ VII.

Thời gian: Truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1 - 20h10 ngày 28/11/2021

Địa điểm: Ghi hình tại Nhà hát lớn Hà Nội, Số 1 Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Tp. Hà Nội.

 
Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ VII.

Trong những năm qua, công tác thông tin đối ngoại đã đạt những kết quả tích cực, góp phần giữ vững ổn định chính trị, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh và hội nhập quốc tế; nâng cao vị thế và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế; giới thiệu, quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam đến với nhân dân, bạn bè trên thế giới.

Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại nhằm mục đích quan tâm động viên, khích lệ đội ngũ phóng viên, biên tập viên, cộng tác viên, các nhà nghiên cứu; đầu tư cơ sở vật chất, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ hiệu quả các hoạt động thông tin đối ngoại; tạo điều kiện cho các tác giả, các phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí, xuất bản được tác nghiệp trong các sự kiện chính trị - đối ngoại lớn của đất nước, trau dồi kinh nghiệm từ thực tiễn, tạo ra nhiều sản phẩm đối ngoại có chất lượng cao.

Đặc biệt là trong bối cảnh đại dịch COVID-19, nhiều nước bị phong tỏa, ảnh hưởng lớn đến công tác tham gia Giải, Ban Tổ chức vẫn nhận được nhiều tác phẩm của các phóng viên, cơ quan báo chí, nhà xuất bản nước ngoài và người Việt Nam ở nước ngoài. Điều này chứng tỏ sự lan tỏa sâu rộng của Giải thưởng cũng như kết quả triển khai công tác thông tin đối ngoại, quảng bá hình ảnh đất nước, văn hóa, con người Việt Nam thời gian qua.

Chương trình có sự tham gia đồng hành của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) và Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN).

Minh Thắng
TIN LIÊN QUAN

EVNCPC xếp thứ 5 các nước ASEAN về chỉ số lưới điện thông minh

Tường Minh |

Theo kết quả đánh giá của Tập đoàn Điện lực Singapore (SPGroup) về xếp hạng chỉ số lưới điện thông minh năm 2021, Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) đạt 64,3/100 điểm, EVNCPC xếp thứ 5 trong khối công ty điện lực các nước ASEAN, đứng thứ 59/86 công ty điện lực thuộc 37 quốc gia trên thế giới.

EVNCPC khắc phục hậu quả thiên tai: 4 tại chỗ + 5K + vaccine

Tường Minh |

Tình hình dịch bệnh COVD-19 diễn biến phức tạp nên EVNCPC phải xây dựng phương án vừa tuân thủ nguyên tắc phòng dịch, đảm bảo an toàn cho lực lượng xung kích tham gia khắc phục sự cố điện bị ảnh hưởng do bão lũ.

EVN nhắm đích trở thành tập đoàn kinh tế mạnh, bền vững

Thanh Dung |

Theo Chiến lược phát triển của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đến năm 2030, tầm nhìn năm 2045 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại ngày 1.4.2021, EVN sẽ phát triển thành tập đoàn kinh tế mạnh, bền vững, hiệu quả.

EVN chủ động ứng phó mùa mưa bão 2021

Thanh Dung |

Tình hình sản xuất - kinh doanh của ngành điện luôn bị tác động bởi thiên tai, bão lũ. Vì vậy, trước mùa mưa bão năm 2021, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã xây dựng các kịch bản để chủ động ứng phó với thiên tai.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

EVNCPC xếp thứ 5 các nước ASEAN về chỉ số lưới điện thông minh

Tường Minh |

Theo kết quả đánh giá của Tập đoàn Điện lực Singapore (SPGroup) về xếp hạng chỉ số lưới điện thông minh năm 2021, Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) đạt 64,3/100 điểm, EVNCPC xếp thứ 5 trong khối công ty điện lực các nước ASEAN, đứng thứ 59/86 công ty điện lực thuộc 37 quốc gia trên thế giới.

EVNCPC khắc phục hậu quả thiên tai: 4 tại chỗ + 5K + vaccine

Tường Minh |

Tình hình dịch bệnh COVD-19 diễn biến phức tạp nên EVNCPC phải xây dựng phương án vừa tuân thủ nguyên tắc phòng dịch, đảm bảo an toàn cho lực lượng xung kích tham gia khắc phục sự cố điện bị ảnh hưởng do bão lũ.

EVN nhắm đích trở thành tập đoàn kinh tế mạnh, bền vững

Thanh Dung |

Theo Chiến lược phát triển của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đến năm 2030, tầm nhìn năm 2045 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại ngày 1.4.2021, EVN sẽ phát triển thành tập đoàn kinh tế mạnh, bền vững, hiệu quả.

EVN chủ động ứng phó mùa mưa bão 2021

Thanh Dung |

Tình hình sản xuất - kinh doanh của ngành điện luôn bị tác động bởi thiên tai, bão lũ. Vì vậy, trước mùa mưa bão năm 2021, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã xây dựng các kịch bản để chủ động ứng phó với thiên tai.