Anima Uniform đồng hành cùng trường học & khu công nghiệp trong đại dịch

Thanh Huyền |

Trước tình hình diễn biến phức tạp của đại dịch COVID vấn đề sức khỏe luôn được đặt lên hàng đầu, mỗi đóng góp của một cá nhân đều tạo ra những thay đổi to lớn trong công tác phòng chống dịch.

Anima tặng hơn 50.000 khẩu trang cho trường học và các khu công nghiệp.
Anima tặng hơn 50.000 khẩu trang cho trường học và các khu công nghiệp.
Năm 2021, thế giới và Việt Nam tiếp tục phải đối mặt với đại dịch COVID-19 với sự xuất hiện của các biến chủng mới có tốc độ lây lan chóng mặt. Hiện nay tổng số ca bệnh trên toàn thế giới đã lên đến 173 triệu ca mắc, từ giữa tháng 5 đến nay, mỗi ngày tại Việt Nam có trung bình gần 100 ca bệnh mới.

Để góp phần chung tay chống dịch cùng Chính phủ, Công ty TNHH Thời trang ANIMA cùng nhiều doanh nghiệp, cá nhân trên toàn quốc đã và đang có những hành động thiết thực, góp phần giúp người dân thực hiện theo đúng quy định 5K của bộ Y tế.

Mỗi một đóng góp nhỏ sẽ tạo ra những thay đổi lớn.
Mỗi một đóng góp nhỏ sẽ tạo ra những thay đổi lớn.
Diễn biến của dịch bệnh gây khó khăn cho người dân trên toàn quốc và tập trung số lượng lớn ca bệnh tại các khu công nghiệp, đây cũng chính là khu vực trọng điểm cần được hỗ trợ. Anima Uniform quyết định lựa chọn đây là những địa điểm đầu tiên triển khai chương trình. Đến nay, Anima đã hỗ trợ hơn 50.000 khẩu trang y tế cho hơn 30 doanh nghiệp, công ty trong khu công nghiệp Bắc Thăng Long và Khu công nghiệp Quang Minh.

Ngoài ra, Anima Uniform cũng triển khai chương trình tặng khẩu trang cho hơn 20 trường học quốc tế như: Trường song ngữ Quốc tế Hanoi Academy, trường Greenfield, Lomonoxop, Newton… Chương trình đã góp phần cùng nhà trường và gia đình bảo vệ sức khỏe của các em học sinh an tâm học tập, qua đó giúp các em nâng cao ý thức về sức khỏe cộng đồng.

Hơn 10 năm hoạt động Anima trở thành nhà cung cấp đồng phục chính thức của nhiều doanh nghiệp, tập đoàn lớn trong và ngoài nước như Samsung, Yamaha, Panasonic, Doji, Carlsberg…bằng năng lực, sự chuyên nghiệp và uy tín của mình Anima dành được sự tin tưởng tuyệt đối của khách hàng trong nhiều năm qua.

Những quà tặng khẩu trang được chuẩn bị sẵn.
Những quà tặng khẩu trang được chuẩn bị sẵn.
Theo tiếng Italia, ANIMA có nghĩa là “tâm hồn” không chỉ để cái tâm trong hoạt động kinh doanh và sản xuất nhằm mang lại những sản phẩm có giá trị thực sự cho quý khách hàng, Anima còn dành sự quan tâm đặc biệt đến các hoạt động thiện nguyện. Sự đồng hành và góp một phần nhỏ bé vào công cuộc bảo vệ sức khỏe cộng đồng tại thời điểm này chính là cái “tâm” mà Anima Uniform nói riêng và các doanh nghiệp nói chung dành cho tổ quốc cùng đội ngũ y bác sĩ, chiến sĩ tuyến đầu.

Công ty TNHH Thời trang Anima Việt Nam - Anima Uniform

- Hà Nội: Số 103 - C3 Hoàng Ngọc Phách, Láng Hạ, Đống Đa.

- TP. HCM: Số 150 Vườn Lài, P.Tân Thành, Q.Tân Phú.

- Nhà máy: Lô D8 - KCN Hà Nội - Đài Tư, số 386 Nguyễn Văn Linh, Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội.

- Hotline: 0901770066.

- Web: anima.com.vn

- Email: info@anima.vn.

Thanh Huyền
TIN LIÊN QUAN

TPHCM: Nấu 2.000 suất cơm mỗi ngày tiếp sức cho tuyến đầu chống dịch

ANH TÚ - HOÀI ANH |

Tranh thủ thời gian nghỉ học phòng dịch COVID-19, nhiều bạn sinh viên trên địa bàn TPHCM đã đăng kí tham gia chương trình “Suất ăn nghĩa tình” để cùng với Trung tâm Công tác xã hội (CTXH) Thanh niên thành phố (thuộc Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TPHCM) gửi hàng nghìn suất ăn đến lực lượng tuyến đầu chống dịch.

Đêm căng mình phòng dịch COVID-19, ngày xây mái ấm biên cương cho dân nghèo

HƯNG THƠ - LÊ TRƯỜNG |

Sau khi kêu gọi được 60 triệu đồng cho hộ nghèo Hồ Văn Phim (thôn A Đeng, xã A Ngo, huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị), cán bộ chiến sĩ ở Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế La Lay (Biên phòng Quảng Trị) nhận luôn nhiệm vụ dựng Mái ấm biên cương. Đêm thực hiện nhiệm vụ phòng dịch, ngày các anh tranh thủ, thay phiên nhau đến xây nhà để đỡ tiền công cán. Nhờ lính biên phòng góp thêm công sức, nên những ngôi nhà Mái ấm biên cương ở biên giới Việt - Lào khi dựng lên luôn vững chãi.

Học sinh Cần Thơ viết đơn tham gia tình nguyện tại chốt kiểm dịch COVID-19

TRÂN TRÂN - TẠ QUANG |

Dù dịch bệnh COVID-19 vẫn đang diễn biến rất phức tạp, các chốt kiểm dịch phải hoạt động nhiều hơn bao giờ hết, nhưng nhiều bạn học sinh trên địa bàn thành phố Cần Thơ đã không ngần ngại viết đơn xin tham gia chống dịch...

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

TPHCM: Nấu 2.000 suất cơm mỗi ngày tiếp sức cho tuyến đầu chống dịch

ANH TÚ - HOÀI ANH |

Tranh thủ thời gian nghỉ học phòng dịch COVID-19, nhiều bạn sinh viên trên địa bàn TPHCM đã đăng kí tham gia chương trình “Suất ăn nghĩa tình” để cùng với Trung tâm Công tác xã hội (CTXH) Thanh niên thành phố (thuộc Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TPHCM) gửi hàng nghìn suất ăn đến lực lượng tuyến đầu chống dịch.

Đêm căng mình phòng dịch COVID-19, ngày xây mái ấm biên cương cho dân nghèo

HƯNG THƠ - LÊ TRƯỜNG |

Sau khi kêu gọi được 60 triệu đồng cho hộ nghèo Hồ Văn Phim (thôn A Đeng, xã A Ngo, huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị), cán bộ chiến sĩ ở Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế La Lay (Biên phòng Quảng Trị) nhận luôn nhiệm vụ dựng Mái ấm biên cương. Đêm thực hiện nhiệm vụ phòng dịch, ngày các anh tranh thủ, thay phiên nhau đến xây nhà để đỡ tiền công cán. Nhờ lính biên phòng góp thêm công sức, nên những ngôi nhà Mái ấm biên cương ở biên giới Việt - Lào khi dựng lên luôn vững chãi.

Học sinh Cần Thơ viết đơn tham gia tình nguyện tại chốt kiểm dịch COVID-19

TRÂN TRÂN - TẠ QUANG |

Dù dịch bệnh COVID-19 vẫn đang diễn biến rất phức tạp, các chốt kiểm dịch phải hoạt động nhiều hơn bao giờ hết, nhưng nhiều bạn học sinh trên địa bàn thành phố Cần Thơ đã không ngần ngại viết đơn xin tham gia chống dịch...