Yêu nước nhưng đừng để bị lợi dụng trở thành phá hoại đất nước

VƯƠNG TRẦN |

“Yêu nước là mong đất nước được yên bình, phát triển và giàu có chứ đừng để kẻ xấu lợi dụng, kích động phá hoại đất nước” – Trung tướng Nguyễn Quốc Thước chia sẻ với PV Lao Động.

Như Lao Động đã thông tin, vừa qua một số khu vực ở TPHCM, Bình Thuận, Bình Dương, Khánh Hòa... đã xảy ra tình trạng tụ tập đông người, gây mất an ninh trật tự, thậm chí một số địa điểm có tình trạng quá khích, đốt phá tài sản, chống lại lực lượng chức năng. Sự việc khiến nhiều tuyến giao thông huyết mạch bị tắc nghẽn, công việc nhiều người bị ảnh hưởng, gây tâm lý bất an…

Liên quan tới vấn đề này, trao đổi với PV Lao Động, Trung tướng Nguyễn Quốc Thước, nguyên Ủy viên TƯ Đảng, nguyên Tư lệnh Quân khu 4 cho rằng: Sự việc đáng tiếc xảy ra nói trên do các lực lượng chống đối, một số phần tử xấu lợi dụng, bóp méo những thông tin về dự thảo Luật Đặc khu mà Quốc hội đang bàn.

Một số đối tượng đã lợi dụng lòng yêu nước của người dân để kích động, lôi kéo, người dân chưa có đầy đủ thông tin nên đã tham gia các hoạt động nói trên.

Theo Trung tướng Nguyễn Quốc Thước, vấn đề quyền dân chủ của người dân đề đạt ý kiến của mình lên các cấp chính quyền đều được quy định tại Hiến pháp và pháp luật.

Do vậy, người dân có vấn đề gì cần tuân theo quy định của pháp luật. Vấn đề tổ chức, lợi dụng những quyền đó để gây ra tình trạng kích động nhân dân, đập phá trụ sở công quyền, thậm chí tấn công cả lực lượng chức năng là điều không thể chấp nhận được.

Trong sự việc tụ tập đông người, Trung tướng Nguyễn Quốc Thước nhận định, có những kẻ cố tình lợi dụng để phá hoại chính quyền, phá hoại đời sống xã hội thì phải nghiêm trị, xử lý nghiêm theo các quy định của pháp luật, không thể dung thứ.

Bên cạnh đó, nhiều người dân trong đám đông đã bị lôi kéo, kích động, lừa dối, thậm chí bị mua chuộc dẫn tới có những hành vi chưa đúng cũng cần được tuyên truyền, giáo dục.

 “Yêu nước là mong đất nước được yên bình, phát triển và giàu có chứ đừng để kẻ xấu lợi dụng, kích động phá hoại đất nước. Ai có tấm lòng yêu nước thì phải làm thế nào để đất nước được ổn định, yên bình, an toàn chứ không phải đập phá cơ quan, trụ sở chính quyền.

Những người không tỉnh táo, để bị kích động, lôi kéo cũng có phần lỗi. Họ phải hiểu rằng, ngày mai khi ổn định những người phá hoại đó sẽ bị xử lý bởi pháp luật. Do đó, nếu nghe đối tượng chống đối, những phần tử xấu để đưa mình vào tù tội là cực kỳ nguy hiểm. Không nên phá hoại đất nước và phá hoại hạnh phúc của bản thân mình”- nguyên Tư lệnh Quân khu 4 nhấn mạnh.

Tướng Thước cũng đưa ra lời khuyên, mỗi người dân cần tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, để thể hiện lòng yêu nước của mình cho đúng, tránh tình trạng bị lợi dụng, kích động. Những ai có đề đạt, nguyện vọng cần tuân theo các quy định của pháp luật. Không vì lý do gì phá hoại tài sản nhà nước mà cũng chính là tài sản của chính mình.

Cùng với đó, chính quyền cơ sở và các đoàn thể địa phương cần phải kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, trao đổi với quần chúng nhân dân. Có như vậy, nhân dân mới hiểu rõ, nắm đầy đủ thông tin và được cảnh báo, không bị lôi kéo, kích động.

VƯƠNG TRẦN
TIN LIÊN QUAN

Bộ trưởng Bộ Công an: "Các thế lực thù địch chưa từ bỏ ý định chống phá"

Bút Lực |

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm lưu ý, dù Quốc hội đã biểu quyết lùi thời gian thông qua dự án Luật Đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt sang kỳ họp sau nhưng các thế lực thù địch vẫn chưa từ bỏ ý định chống phá bằng việc ra sức kích động, gây rối biểu tình.

Công an Hà Nội nói gì về tình trạng tụ tập đông người trái pháp luật?

VƯƠNG TRẦN |

Thượng tá Phạm Tùng Vân – Phó trưởng phòng Tham mưu, Công an thành phố Hà Nội khẳng định, những hành vi gây rối trật tự công cộng, chống người thi hành công vụ đều bị xử lý nghiêm minh.

Ông Nguyễn Túc: Gây rối, đập phá tài sản không thể gọi là yêu nước

VƯƠNG TRẦN |

Ngày 12.6, ông Nguyễn Túc đã chia sẻ như vậy với PV Lao Động liên quan đến tình trạng một số địa phương có tụ tập đông người, thậm chí có biểu hiện gây rối trật tự công cộng, gây bất ổn và khiến dư luận bức xúc những giờ qua.

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

Bộ trưởng Bộ Công an: "Các thế lực thù địch chưa từ bỏ ý định chống phá"

Bút Lực |

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm lưu ý, dù Quốc hội đã biểu quyết lùi thời gian thông qua dự án Luật Đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt sang kỳ họp sau nhưng các thế lực thù địch vẫn chưa từ bỏ ý định chống phá bằng việc ra sức kích động, gây rối biểu tình.

Công an Hà Nội nói gì về tình trạng tụ tập đông người trái pháp luật?

VƯƠNG TRẦN |

Thượng tá Phạm Tùng Vân – Phó trưởng phòng Tham mưu, Công an thành phố Hà Nội khẳng định, những hành vi gây rối trật tự công cộng, chống người thi hành công vụ đều bị xử lý nghiêm minh.

Ông Nguyễn Túc: Gây rối, đập phá tài sản không thể gọi là yêu nước

VƯƠNG TRẦN |

Ngày 12.6, ông Nguyễn Túc đã chia sẻ như vậy với PV Lao Động liên quan đến tình trạng một số địa phương có tụ tập đông người, thậm chí có biểu hiện gây rối trật tự công cộng, gây bất ổn và khiến dư luận bức xúc những giờ qua.