Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc:

Yêu cầu 2 tỉnh Phú Yên, Khánh Hòa rút kinh nghiệm sâu sắc trong phòng chống bão

Nhiệt Băng |

Kết luận tại buổi làm việc với lãnh đạo 2 tỉnh Phú Yên, Khánh Hòa vào cuối giờ chiều nay (30.11), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Tỉnh ủy, UBND 2 tỉnh rút kinh nghiệm sâu sắc trong phòng chống bão lụt, không chủ quan và phải quyết liệt hơn nữa, không để người dân trên lồng bè dễ nguy hiểm. Đặc biệt là dồn lực hỗ trợ người dân khắc phục cơn bão số 12. Từ nay đến Tết không để người dân thiếu đói. 

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, trong điều kiện biến đổi thời tiết, nước biển dâng như hiện nay, thì bão và thiên tai nói chung sẽ vào bất cứ khu vực nào. Đối với thiên tai, không có khu vực nào an toàn tuyệt đối, nên chính quyền các tỉnh Phú Yên, Khánh Hòa phải giáo dục người dân nâng cao nhận thức, để thức tỉnh mọi người đề cao cảnh giác, giảm thiệt hại.

Vừa qua, bão mạnh, lớn kéo dài, công tác phòng chống được 2 địa phương Khánh Hòa, Phú Yên triển khai quyết liệt, ra quân kịp thời. Vì vậy, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc biểu dương tình thần này của chính quyền, bộ đội, ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai trực tiếp chỉ huy chống bão... Thủ tướng đặc biệt chia sẻ với gia đình có người bị thiệt mạng, bị thương.

Thủ tướng yêu cầu Khánh Hòa, Phú Yên coi việc khắc phục cơn bão số 12 là nhiệm vụ chính trị quan trọng, cần phải tập trung xử lý, đảm bảo sản xuất, đời sống nhân dân, đặc biệt là ngành nghề thủy sản, đảm bảo môi trường sống, không để dịch bệnh xảy ra.

Nói về công tác khắc phục bão số 12 mới chỉ thực hiện được bước đầu, Thủ tướng dẫn chứng: "Khi sáng đi Vạn Ninh tôi thấy hôi thối quá trời. Xí nghiệp, nuôi trồng thủy sản chưa được khắc phục và mới chỉ bước đầu. Chính vì vậy, các cấp, ngành phải chỉ đạo sát sao cụ thể, phải nhanh chóng hỗ trợ nhân dân khắc phục mà nhất là bệnh xá chưa làm, trường học chưa xây, nhân công đắt đỏ, giá cả bị ảnh hưởng".

Thủ tướng đề nghị 2 tỉnh Phú Yên, Khánh Hòa phải sử dụng nguồn lực, tài chính hỗ trợ khắc phục bão lũ đúng mục đích, đúng đối tượng, kịp thời hơn nữa để ổn định đời sống nhân dân, chuẩn bị lo từ bây giờ cho người dân kịp đón tết.

Nhiệt Băng
TIN LIÊN QUAN

Khánh Hòa: Tìm cách cứu 38 người mắc kẹt tại Mũi Hòn Gà, Hòn Dung, Vạn Ninh

Thanh Thúy |

Văn phòng Ban chỉ huy phòng chống bão lụt tỉnh Khánh Hòa đã có yêu cầu quân đội tham gia cứu hộ 38 người mắc nạn tại mũi Hòn Gà, Hòn Dung, xã Vạn Thạnh, Vạn Hưng, huyện Vạn Ninh.

Khánh Hòa, Phú Yên, Ninh Thuận cấp rủi ro thiên tai sát mức thảm họa

KHÁNH VŨ |

Hồi 13 giờ ngày 3.11, tâm bão ở 12,7 độ Vĩ Bắc; 112,7 độ Kinh Đông, cách bờ biển Khánh Hòa - Ninh Thuận khoảng 350km; cấp 12, giật cấp 15. Sáng sớm 4.11, bão sẽ đổ bộ vào Khánh Hòa, mạnh cấp 11-12, giật cấp 15. Ba tỉnh Khánh Hòa, Phú Yên, Ninh Thuận đối mặt với cấp rủi ro thiên tai sát mức thảm họa. Chiều 3.11, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng đã vào “tâm bão” Khánh Hòa chỉ đạo trực tuyến với các địa phương, triển khai ứng phó với mưa bão, đề phòng thấp nhất thiệt hại về người và tài sản của nhân dân. 

Bộ trưởng Bộ GDĐT chỉ đạo khẩn về việc phòng chống cơn bão số 12

Bích Hà |

Bộ trưởng Bộ GDĐT Phùng Xuân Nhạ vừa có công điện gửi các sở giáo dục và đào tạo, các đại học, học viện, viện, trường đại học các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Bình Thuận về việc phòng chống cơn bão số 12.

Hình nộm rồng bốc cháy, hàng trăm người xin lửa cầu may đêm giao thừa

QUÁCH DU - HOÀNG DƯƠNG |

Thanh Hóa - Năm nào cũng vậy, cứ đêm giao thừa, dân làng Đồng Bồng (xã Hà Tiến, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa) lại huy động thanh niên trai tráng đi rước lửa từ trong ngôi đền ra đình làng để làm lễ, sau đó châm lửa vào hình nộm một con rồng (đã được chuẩn bị trước), để dân trong làng châm lửa mang về nhà, cầu may một năm mới an khang thịnh vượng.

Táo Quân 2023 trào lộng với hình ảnh dàn Táo nhảy điệu "đúng hay sai"

Mi Lan |

Tại Táo Quân 2023, khán giả được nhắc nhớ lại những khoảnh khắc đầy dấu ấn của chương trình suốt 20 năm lên sóng.

Người dân phố cổ tất bật bày biện mâm lễ cúng giao thừa

NHÓM PV |

Trên các tuyến phố Hàng Thiếc, Hàng Buồm, Hàng Nón, nhiều gia đình tất bật bày biện mâm lễ cúng giao thừa ngoài trời, chờ thời khắc chuyển sang năm mới Quý Mão.

Lên phố xem bắn pháo hoa Hồ Gươm, "méo mặt" giá gửi xe máy 100.000 đồng

Nhóm PV |

Càng gần giao thừa, lượng người đổ về các điểm bắn pháo hoa tại Hà Nội càng lớn. Lượng người càng tăng, các điểm trông giữ xe càng đua nhau tăng giá, có nơi còn báo giá 100.000 đồng/xe. Còn người dân thì đành phải ngậm ngùi cho qua vì có muốn cũng chẳng còn lựa chọn khác.

Phố đi bộ Nguyễn Huệ đông nghịt người đến xem pháo hoa, đón giao thừa

ANH TÚ - NGỌC LÊ |

TPHCM - Đêm 21.1 (30 Tết), phố đi bộ Nguyễn Huệ (Quận 1) đông nghịt người dân đổ về để vui chơi, chờ xem pháo hoa, đón giao thừa chào năm mới.

Khánh Hòa: Tìm cách cứu 38 người mắc kẹt tại Mũi Hòn Gà, Hòn Dung, Vạn Ninh

Thanh Thúy |

Văn phòng Ban chỉ huy phòng chống bão lụt tỉnh Khánh Hòa đã có yêu cầu quân đội tham gia cứu hộ 38 người mắc nạn tại mũi Hòn Gà, Hòn Dung, xã Vạn Thạnh, Vạn Hưng, huyện Vạn Ninh.

Khánh Hòa, Phú Yên, Ninh Thuận cấp rủi ro thiên tai sát mức thảm họa

KHÁNH VŨ |

Hồi 13 giờ ngày 3.11, tâm bão ở 12,7 độ Vĩ Bắc; 112,7 độ Kinh Đông, cách bờ biển Khánh Hòa - Ninh Thuận khoảng 350km; cấp 12, giật cấp 15. Sáng sớm 4.11, bão sẽ đổ bộ vào Khánh Hòa, mạnh cấp 11-12, giật cấp 15. Ba tỉnh Khánh Hòa, Phú Yên, Ninh Thuận đối mặt với cấp rủi ro thiên tai sát mức thảm họa. Chiều 3.11, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng đã vào “tâm bão” Khánh Hòa chỉ đạo trực tuyến với các địa phương, triển khai ứng phó với mưa bão, đề phòng thấp nhất thiệt hại về người và tài sản của nhân dân. 

Bộ trưởng Bộ GDĐT chỉ đạo khẩn về việc phòng chống cơn bão số 12

Bích Hà |

Bộ trưởng Bộ GDĐT Phùng Xuân Nhạ vừa có công điện gửi các sở giáo dục và đào tạo, các đại học, học viện, viện, trường đại học các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Bình Thuận về việc phòng chống cơn bão số 12.