Yên Bái thông qua 18 nghị quyết phát triển kinh tế - xã hội

Văn Đức |

Yên Bái – Qua 2 ngày làm việc, kì họp thứ 4 – Hội đồng nhân dân tỉnh đã thông qua nhiều nghị quyết quan trọng liên quan đến phát triển kinh tế -xã hội.

Qua 2 ngày làm việc 6 - 7.12, kì họp thứ 4 - HĐND tỉnh Yên Bái khóa XIX đã thông qua 18 nghị quyết liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội. Đây là cơ sở pháp lý, tiền đề quan trọng để UBND tỉnh triển khai nhiệm vụ năm 2022.

Trong các nghị quyết mà HĐND tỉnh đã thông qua, có 3 nghị quyết rất quan trọng như Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, Nghị quyết về giao vốn ngân sách Nhà nước năm 2022 và Nghị quyết về dự toán ngân sách Nhà nước năm 2022.

Các nghị quyết đã cụ thể hóa 19 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 thành 32 chỉ tiêu. Trong đó, lĩnh vực kinh tế 14 chỉ tiêu, lĩnh vực văn hóa xã hội 12 chỉ tiêu, lĩnh vực môi trường 6 chỉ tiêu với 8 nhóm nhiệm vụ, giải pháp rất cụ thể, trọng tâm để UBND tỉnh, các cấp chính quyền tổ chức thực hiện.

Dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2022 đã được HĐND tỉnh thông qua là tổng dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 4.600 tỉ đồng; dự toán thu ngân sách địa phương 11.931,6 tỉ đồng; dự toán chi ngân sách địa phương: 12.013,8 tỉ đồng. Tổng kế hoạch vốn ngân sách Nhà nước năm 2022 được HĐND tỉnh giao 3.902,3 tỉ đồng.

Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái khuyến khích các sở, ngành, địa phương đặt chỉ tiêu phấn đấu cao hơn chỉ tiêu tỉnh giao.
Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái khuyến khích các sở, ngành, địa phương đặt chỉ tiêu phấn đấu cao hơn chỉ tiêu tỉnh giao.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Huy Tuấn yêu cầu các sở, ngành, địa phương trên cơ sở kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2021, căn cứ chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2022, xây dựng kế hoạch, có giải pháp cụ thể tổ chức triển khai ngay các nghị quyết.

Các địa phương tổ chức họp HĐND, UBND các cấp, giao kế hoạch xong trước 31.12. Khuyến khích các sở, ngành, các địa phương đặt chỉ tiêu phấn đấu thực hiện cao hơn chỉ tiêu HĐND, UBND tỉnh giao.

Đồng thời phân bổ và giao dự toán chi ngân sách theo đúng Nghị quyết của HĐND tỉnh, đảm bảo giao dự toán thu, chi ngân sách năm 2022 đến từng đơn vị sử dụng ngân sách và tổ chức việc công khai dự toán ngân sách đúng quy định.

Đối với các nghị quyết khác của HĐND tỉnh vừa thông qua tại Kỳ họp thứ 4 - HĐND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao các sở, ngành, địa phương, theo chức năng, nhiệm vụ, phạm vi quản lý, tham mưu cho UBND tỉnh để triển khai thực hiện theo quy định.

Văn Đức
TIN LIÊN QUAN

Yên Bái lên sẵn kế hoạch ứng phó với dịch khi đón học sinh trở lại trường

Văn Đức |

Yên Bái  - Ngành giáo dục tỉnh lên sẵn các kế hoạch, phương án đối phó với diễn biến của dịch COVID-19 khi đón học sinh trở lại trường học.

Yên Bái: Ủng hộ 400 triệu đồng cho công nhân, lao động các tỉnh phía nam

Phương Thúy |

Yên Bái - Công đoàn viên chức tỉnh có nhiều biện pháp thiết thực hỗ trợ công nhân, người lao động bị ảnh hưởng do dịch COVID-19.

Hà Nội vừa chống dịch, vừa đẩy nhanh sự phục hồi và phát triển kinh tế

Hạ Nguyên |

Năm 2022, Hà Nội tiếp tục chọn chủ đề công tác năm là “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển”.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Yên Bái lên sẵn kế hoạch ứng phó với dịch khi đón học sinh trở lại trường

Văn Đức |

Yên Bái  - Ngành giáo dục tỉnh lên sẵn các kế hoạch, phương án đối phó với diễn biến của dịch COVID-19 khi đón học sinh trở lại trường học.

Yên Bái: Ủng hộ 400 triệu đồng cho công nhân, lao động các tỉnh phía nam

Phương Thúy |

Yên Bái - Công đoàn viên chức tỉnh có nhiều biện pháp thiết thực hỗ trợ công nhân, người lao động bị ảnh hưởng do dịch COVID-19.

Hà Nội vừa chống dịch, vừa đẩy nhanh sự phục hồi và phát triển kinh tế

Hạ Nguyên |

Năm 2022, Hà Nội tiếp tục chọn chủ đề công tác năm là “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển”.