Giao lưu hữu nghị biên giới Việt Nam - Lào

Ý nghĩa, thiết thực và hiệu quả để thắt chặt tình hữu nghị

Việt Văn (thực hiện) |

Cuộc Giao lưu hữu nghị biên giới Việt Nam – Lào do Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Trị tổ chức diễn ra tại tỉnh Quảng Trị từ 20.7 đến 30.7 là sự kiện chào mừng 74 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2.9, 42 năm ký hiệp ước hữu nghị và hợp tác giữa CHDCND Lào và CHXHCN Việt Nam(18.7.1977-18.7.2019). Nhân dịp này, phóng viên báo Lao Động đã phỏng vấn Thượng tá Nguyễn Xuân Toàn, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Trị.

- Xin Thượng tá cho biết các hoạt động chính của cuộc Giao lưu hữu nghị biên giới Việt Nam – Lào 2019?

Trong hai ngày 20 và 21.7, Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng đã tổ chức việc khám chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí cho nhân dân cụm bản Đen Sa Vẳn (huyện Sê Pôn, tỉnh Sa va nà khẹt, Lào) và nhân dân  bản Ka Tăng của thị trấn Lao Bảo (Quảng Trị).

Từ 22 đến 23.7, Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh được sự ủy quyền Bộ Tư lệnh tổ chức 1 đoàn trao bò giống cho các hộ dân nghèo được chính quyền 5 huyện lựa chọn, ở Sa Muồi, tỉnh Salavan, Lào), huyện Noòng (tỉnh Sava na khẹt), cụm bản Đen Sa Vẳn (huyện Sê pôn, tỉnh Savana khẹt) và huyện Đăk Rông, Lao Bảo (Quảng Trị) với số lượng mỗi tỉnh 10 con bò (15 triệu đồng/con).

Từ ngày 25 đến 29 diễn ra các hoạt động thi đấu: bóng đá mini và bóng chuyền giữa lực lượng bảo vệ biên giới hai bên là Bộ đội biên phòng, công an cửa khẩu, hải quan.

Tối 29 là hoạt động quan trọng nhất: giao lưu, tọa đàm với chủ đề “Chung dòng Sê Pôn” diễn ra từ 20h15-21h45 được truyền hình trực tiếp trên sóng Đài phát thanh truyền hình Quảng Trị và đề nghị 10 tỉnh có chung đường biên giới với Lào tiếp sóng.

Sáng 30.7, các đại biểu sẽ chứng kiến Chỉ huy lực lượng bảo vệ biên giới 2 tỉnh  Quảng Trị và Savana khẹt chào cột mốc chủ quyền và việc phối hợp tuần tra chung của đồn biên phòng cửa khẩu Lao Bảo và  đại đội biên phòng 321 của Bộ chỉ  huy quân sự tỉnh Savana khẹt trên cung đường từ cột mốc 605 đến cột mốc 604 ngay trước quốc môn của Lào và Việt Nam.

Các đồng chí lãnh đạo trồng cây lưu niệm (cây vú sữa) ở ngay trước quốc môn của Việt Nam về phía Lào. Sau đó các đại biểu, lãnh đạo dự hội nghị  sơ kết 15 năm kết  nghĩa  bản- bản giữa bản  Ka Tăng ( thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị) với cụm bản Đen Sa Vẳn (huyện Sê Pôn, tỉnh Savana khẹt- Lào).

Đây là cặp bản ký kết nghĩa qua biên giới đầu tiên vào tháng 4.2005. Hiện toàn tuyến biên giới Việt Nam- Lào dưới sự chỉ đạo nhân rộng của Bộ tư lệnh, có 100 cặp bản kết nghĩa, tổng số toàn quốc có 177 cặp bản, có chỗ là cụm bản như ở Lào, có nơi là phum, sóc, gọi theo cách gọi thân thiện và có tính bao hàm là bản như đồng bào dân tộc thiểu số ở biên giới gọi.

- Ông cho biết điểm nhấn của đêm giao lưu 29.7?

Đó là tọa đàm, trao đổi kết quả và phương pháp trong công tác phối hợp quản lý bảo vệ biên giới và hỗ trợ giúp đỡ nhau phát triển kinh tế, xã hội ở hai bên biên giới giữa các đồng chí chỉ huy lực lượng bảo vệ biên giới hai bên và đại diện chính quyền, thị trấn giáp biên.

Ngoài ra, là một số phóng sự về những lĩnh vực hoạt động xen kẽ là những tiết mục văn nghệ đặc sắc do văn công bộ  đội biên phòng và văn công 2 tỉnh Savana khẹt và Salavan biểu diễn.

Tại tọa đàm, Thủ trưởng Bộ tư lệnh sẽ trao biểu trưng 30 con bò giống (đã giao bộ đội biên phòng tỉnh triển khai trước đó) cho lãnh đạo 3 tỉnh Quảng Trị, Savana khẹt, Salavan và trực tiếp trao học bổng “Nâng bước em tới trường” cho 30 cháu có hoàn cảnh khó khăn, hiếu học của 3 tỉnh (mỗi cháu 5 triệu đồng).

- Giao lưu hữu nghị biên giới Việt-Lào có truyền thống bao nhiêu năm? Và ngoài ý nghĩa về chính trị, nó có ý nghĩa như thế nào về chuyên môn, nghiệp vụ, thưa ông?

Giao lưu hữu nghị biên giới Việt – Lào năm nay là năm thứ ba, là sáng kiến của Đảng ủy Bộ tư lệnh Bộ đội biên phòng báo cáo Bộ Quốc Phòng đồng ý cho tổ chức thực hiện. Năm 2017, là giao lưu cấp Bộ tư lệnh tại tỉnh Sơn La. Năm 2018 là giao lưu 3 nước Việt Nam- Lào, Campuchia tại tỉnh Kontum do Bộ Tư lệnh chủ trì tổ chức. Năm nay, Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng giao cho Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Trị chủ trì, giao lưu cấp bộ chỉ huy.

Sự kiện này ngoài ý nghĩa về chính trị còn có tác dụng thiết thực, bổ ích về chuyên môn, nghiệp vụ.

Đó là việc thống nhất phương pháp, phương hướng hoạt động phối hợp, kết nghĩa lực lượng bảo vệ biên giới 2 bên và nhân dân 2 bên biên giới, cụ thể hóa và có những phương hướng mới, để hiểu hơn những khó khăn, thách thức, yêu cầu đặt ra để có trao đổi, phối hợp, sâu sát hơn, hiệu quả hơn.

Xin trân trọng cám ơn Thượng tá và chúc cuộc giao lưu thành công tốt đẹp.

Việt Văn (thực hiện)
TIN LIÊN QUAN

Hội thảo "Báo chí Việt - Lào trong kỷ nguyên truyền thông số"

QUANG ĐẠI |

Ngày 26.7, tại thị xã Cửa Lò (Nghệ An), Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp với Hội Nhà báo Lào tổ chức Hội thảo “Báo chí Việt - Lào trong kỷ nguyên truyền thông số” với sự tham dự của ông Savankhone Razmountry – Thứ trưởng Bộ Thể thao, Văn hóa và Du lịch, Chủ tịch Hội Nhà báo Lào; đồng chí Thuận Hữu - Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Chờ đợi cuộc tái cấu trúc trên thị trường bất động sản

ANH HUY |

Ở góc độ tích cực, bối cảnh trầm lắng, tắc thanh khoản của thị trường bất động sản (BĐS) trong nhiều tháng qua thúc đẩy cuộc tái cấu trúc trên thị trường mạnh mẽ hơn. Không chỉ doanh nghiệp cơ cấu lại sản phẩm, mà nhà đầu tư cũng dần tiệm cận với cách thức đầu tư lành mạnh và tầm nhìn dài hạn. 

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Hội thảo "Báo chí Việt - Lào trong kỷ nguyên truyền thông số"

QUANG ĐẠI |

Ngày 26.7, tại thị xã Cửa Lò (Nghệ An), Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp với Hội Nhà báo Lào tổ chức Hội thảo “Báo chí Việt - Lào trong kỷ nguyên truyền thông số” với sự tham dự của ông Savankhone Razmountry – Thứ trưởng Bộ Thể thao, Văn hóa và Du lịch, Chủ tịch Hội Nhà báo Lào; đồng chí Thuận Hữu - Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam.